Sự kiện nổi bật ngày 8.1

08/01/2020 18:34

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Đức Lương là sự kiện nổi bật ngày 8.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.1, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đồng chí Trần Đức Lương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 8.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận Kiểm toán Nhà nước đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các kết quả kiểm toán là căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định và giám sát các nội dung về ngân sách nhà nước và đầu tư công. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng giúp Chính phủ kịp thời nắm được tình hình để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 8.1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm; nhân dân xã Bảo Lâm, huyện biên giới Cao Lộc; Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn và nhân dân xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho nhân dân xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN


Ngày 8.1, ba tàu vận tải lớn mang số hiệu 561, 490 và KN 491 của Hải quân đã lần lượt cập Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), kết thúc hành trình kéo dài gần 20 ngày (từ ngày 21.12.2019 đến ngày 8.1.2020) đến với quần đảo Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ba tàu vận tải chở theo đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146, các cơ quan, đơn vị liên quan và phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí đến các đảo trên quần đảo Trường Sa để thăm, tặng quà, chúc Tết Canh Tý 2020; làm nhiệm vụ thay, thu quân; chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trên quần đảo Trường Sa. Trong ảnh: Tặng quà Tết Canh Tý 2020 quân và dân đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Nhật - TTXVN


Ngày 8.1, tại khu vực mốc 1331 thuộc bản Tài Chi, xã Quảng Sơn (Hải Hà, Quảng Ninh), Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển trái phép gần hai tấn lợn sang Trung Quốc tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô 14C 262.30 do Tằng A Sy (sinh năm 1981, ở xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển trên xe có 11 con lợn thịt có tổng trọng lượng 1.100 kg; xe ô tô 18C 077.20 do Nguyễn Xuân Cường (sinh năm 1963, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) chở 7 con lợn thịt có tổng trọng lượng 700 kg. Hiện Đồn Biên phòng Quảng Đức đang phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện. Ảnh: Bùi Hiếu - TTXVN


Trưa 8.1, anh Đỗ Văn Nam (27 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy 93P1 - 910.11, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đắc Nông. Đến đoạn km11 (đoạn qua ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), do chạy với tốc độ cao, xe mất lái, lao sang phần đường dành cho ô tô đối diện, tông thẳng vào đầu chiếc xe ô tô 93C-074.19 (chưa rõ người điều khiển) khiến anh Đỗ Văn Nam tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.1 cho biết các báo cáo đánh giá thương vong và thiệt hại ban đầu sau khi Iran bắn tên lửa vào hai căn cứ có binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú ở Iraq cho thấy “tất cả đều ổn”. Ông cho biết thêm sẽ đưa ra tuyên bố chính thức sáng 9.1. Cùng ngày, Chính phủ New Zealand, Australia và Đức thông báo binh sĩ của các nước này đồn trú tại Iraq đều an toàn sau khi tên lửa Iran bắn vào 2 căn cứ Ain Al-Asad và Erbil thuộc quốc gia vùng Vịnh. Trong ảnh: Tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq. Ảnh: TTXVN


Ngày 8.1, toàn bộ 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay Boeing 737-800 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine rơi gần sân bay Imam Khomeini ở Thủ đô Tehran, Iran đều đã thiệt mạng.Chuyến bay mang số hiệu 752 gặp nạn khi đang trong hành trình từ Tehran tới Thủ đô Kiev của Ukraine, chỉ 3 phút sau khi cất cánh. Hộp đen của chiếc máy bay xấu số Boeing 737 của Ukraine đã được tìm thấy ở ngoại ô Thủ đô Tehran. Trong ảnh: Hiện trường máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi gần sân bay Imam Khomeini ở Tehran, Iran ngày 8.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Quyền Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, ông Anatoly Suprunovsky ngày 7.1 xác nhận 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ cháy nhà kính trồng rau ở làng Nesterovo, quận Ramensky, tỉnh Moskva là công dân Việt Nam. Hãng thông tấn TASS cho biết theo thông tin ban đầu, những người chết do hỏa hoạn trong các "xưởng trồng rau" ở làng Nesterovo thuộc quận Ramensky, tỉnh Moskva là người Việt Nam, song những người này không đăng ký tại Liên bang Nga. Ông Suprunovsky xác nhận chập điện có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Trong ảnh: Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn nhà kính trồng rau ở làng Nesterovo thuộc quận Ramensky, tỉnh Moskva, Nga ngày 7.1.2020. Ảnh: FreeMalaysia Today/TTXVN


Ngày 8.1, một quả bom đã phát nổ tại một ngã ba đông đúc ở Thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 11 người bị thương. Giới chức sở tại cho biết hiện trường vụ nổ nằm gần các tòa nhà văn phòng chính phủ của Somalia. Hiện chưa rõ tổ chức thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát Somalia cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom tại Mogadishu, Somalia, ngày 28.12.2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.1