Sự kiện nổi bật ngày 8.1

08/01/2019 21:08

Thủ tướng dự hội nghị ngành tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh tổ chức tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018... là những sự kiện nổi bật ngày 8.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 ngành tài nguyên và môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường rất công phu, đầy đủ, đưa ra nhiều vấn đề còn tồn tại cần nhanh chóng khắc phục trong công tác quản lý Nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc thảo luận về thể chế chính sách pháp luật để giải phóng, tạo điều kiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển. Công tác chống quan liêu, tham nhũng tiêu cực của cả hệ thống phục vụ đất nước, bảo vệ môi trường... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 8.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2018 triển khai công tác năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những cố gắng và thành tích của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2018.Chủ tịch đề nghị ngành kiểm sát tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ, trong những năm tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Sáng 8.1, tại Trường Đại học Nông Lâm (TP Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động chương trình Khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn đã tham dự lễ phát động. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động khởi nghiệp từ chương trình "Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 8.1, Tòa án nhân dân TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, đối với 7 bị cáo liên quan với 2 nhóm tội danh “Vô ý làm chết người” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" làm 9 bệnh nhân tử vong xảy ra ngày 29.5.2017. Tại phiên tòa xét xử ngày 8.1 đã có 31 luật sư đăng ký tham gia tố tụng. Nhưng do sự vắng mặt bị cáo Hoàng Công Lương cùng hai bị hại và một số người liên quan, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa tiếp tục mở lại vào ngày 14.12019. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN


Sáng 8.1, tại Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức khởi động chương trình "Hành trình cuộc sống" năm 2019 và trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các trẻ em khó khăn của Thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ 6 liên tiếp diễn ra chương trình này. Trong ảnh: Các đại biểu và nhân viên Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam chụp ảnh chung tại Chương trình Hành trình Cuộc sống. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Khoảng 13 giờ ngày 8.1, một xe ô tô khách lưu thông theo hướng Nam - Bắc khi đến vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 3 km phía huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã rơi xuống vực. Theo xác định ban đầu có khả năng xe bị mất lái. Toàn bộ trên xe có 21 người, phần lớn các nạn nhân bị thương đều được chuyển vào cấp cứu tại các bệnh viện ở Đà Nẵng, may mắn không có người chết.Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ, cứu nạn và tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ cấp cứu người bị nạn. Ảnh: Trần Lê Lâm-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 8.1, Công an tỉnh tổ chức tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018; triển khai kế hoạch công tác và phong trào thi đua năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị năm 2019, Công an tập trung trấn áp tội phạm; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm liên quan "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ… Xây dựng hình ảnh người công an nhân dân thân thiện, vì nhân dân phục vụ để nhận được sự tin yêu của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý công dân. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan trong khối nội chính, với quân đội và các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT... Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Huân chương Chiến công hạng ba cho Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Hà Nga


Sáng 8.1, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức khai mạc lớp đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã (trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự) với chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 24.Tham gia lớp học có 102 đồng chí là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã chưa qua đào tạo và cán bộ trung đội trưởng, thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng dân quân được xếp trong nguồn quy hoạch cán bộ Ban CHQS cấp xã. Trong 18 tháng (từ tháng 1.2019 - 6.2020), các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản gồm: kiến thức chung, kiến thức cơ bản ngành, kiến thức chuyên môn, thực tập tại cơ sở, ôn tập và thi tốt nghiệp. Trong ảnh: Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh: Hà Vy


Sáng 8.1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2019. Năm 2019, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng. Làm tốt việc sắp xếp chi hội, hội cơ sở sau khi có quyết định tách, sáp nhập. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thành công Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào giúp hội viên nghèo có địa chỉ, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế…  Tại hội nghị, đại diện 4 cụm đã ký kết thi đua thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” năm 2019. Trong ảnh: Đại diện các cụm ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2019. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Trong một loạt động thái thể hiện thái độ kiên quyết đối với tranh cãi về kế hoạch xây dựng bức tường ngăn cách biên giới Mỹ - Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo sẽ có một bài phát biểu quốc gia xung quanh vấn đề này và đích thân tiến hành chuyến thăm hiếm hoi đến khu vực biên giới. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho biết sẽ "có bài phát biểu quốc gia" về "Cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh quốc gia tại biên giới phía Nam"vào 21 giờ ngày 8.1 theo giờ Mỹ (tức 9 giờ sáng 9.1 theo giờ Việt Nam), chủ yếu liên quan yêu cầu của ông  xây dựng một bức tường biên giới với Mexico mà theo ông là cần thiết để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4.1.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 8.1, Tân hoa xã đưa tin Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người phát ngôn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết chuyến thăm của ông Kim Jong-un kéo dài từ ngày 7-10.1. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có 3 chuyến thăm Trung Quốc lần lượt vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6 trong năm 2018. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) lên đường tới Trung Quốc ngày 8.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tờ Daily Telegraph ngày 7/1 đưa tin giới chức Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận khả năng kéo dài thời gian đưa ra thông báo chính thức về việc Anh rời khỏi "mái nhà chung" châu Âu, còn gọi là Brexit, trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại thỏa thuận Brexit sẽ không được thông qua trước thời điểm Anh chính thức "chia tay" EU vào ngày 29.3 tới. Trong ảnh: Cờ EU và quốc kỳ Anhbên ngoài Tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 7.1.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 8.1, một tàu chở dầu đã bốc cháy ở ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc) khiến ít nhất một thuyền viên thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cứu sống được ít nhất 21 người.Cảnh sát Hong Kong cho biết công tác cứu nạn các thuyền viên vẫn đang diễn ra tại vùng biển cách đảo Nam Nha (Lamma) khoảng 1 hải lý về phía Nam. Hiện chưa rõ có người mất tích trong vụ việc này hay không. Trong ảnh: Khói bốc lên trong vụ cháy tàu chở dầu ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.1. Ảnh: AFP/TTXVN



(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.1