Sự kiện nổi bật ngày 7.9

07/09/2020 18:40

Thủ tướng làm việc với đoàn doanh nghiệp và một số tổ chức kinh tế Nhật Bản; Tạo sự bứt phá trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Thanh Miện... là những sự kiện nổi bật ngày 7.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 7.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với đoàn doanh nghiệp và một số tổ chức kinh tế Nhật Bản. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 51 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp và một số tổ chức kinh tế Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 7.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia AIPA 41 và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia AIPA 41, Trưởng Ban tổ chức AIPA 41 đã tham dự tổng duyệt các hoạt động của Đại hội đồng AIPA 41. Tại buổi tổng duyệt, các kịch bản, kế hoạch, trong đó có kịch bản Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Lễ kết nạp Nghị viện quan sát viên, Lễ trao tặng giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA, Lễ bàn giao chức Chủ tịch AIPA… đã được diễn tập như thực tế theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính là Hà Nội… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 7.9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7.9.1970-7.9.2020) và Đại hội thi đua yêu nước Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2020-2025. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho tập thể Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 7.9, tại  Cung Thiếu nhi Hà Nội, TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Phó Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 7.9, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã chủ trì các Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) ASEAN và Ban Điều hành của Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ Ex-COM) theo hình thức trực tuyến. Đây là những hoạt động mở đầu chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các Hội nghị liên quan. Trong ảnh: Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 7.9, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Trong số 29 bị cáo có 25 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người”. Các bị cáo này bị cáo buộc đã sử dụng bom xăng, lựu đạn, dao bầu... tấn công lực lượng chức năng, đổ xăng thiêu chết 3 cán bộ, chiến sĩ công an. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Rạng sáng 7.9, khi đang neo đậu tại phao số 0, khu vực cảng Dung Quất để chờ lấy dầu, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC có trọng tải hơn 3.000 tấn đã bất ngờ phát cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phối hợp với cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi huy động các phương tiện chuyên dụng thuộc Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu vớt thuyền viên. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập, 11/12 người trên tàu đã được lực lượng cứu nạn đưa lên tàu biên phòng an toàn. Thuyền viên Nguyễn Thanh Lý (thường trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mất tích đang đươc lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy trên tàu chở dầu. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 7.9, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Miện, kiểm tra thực tế hạ tầng giao thông, dự kiến đầu tư một số tuyến đường và công tác quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới, huyện cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV cụ thể, rõ ràng, quyết liệt hơn. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong huyện với chiến lược, tầm nhìn xa hơn để tạo sự bứt phá trong 10-15 năm tới. Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với đề xuất của huyện Thanh Miện, lãnh đạo Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về phương án xây dựng đường trục Bắc - Nam của huyện với tổng chiều dài trên 13 km... Trong ảnh: Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tại điểm giao cắt giữa tuyến đường trục Bắc-Nam của huyện Thanh Miện với đường tỉnh 392C qua xã Lê Hồng. Ảnh: Hà Kiên


Sáng 7.9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương cho 5 bệnh nhân (BN) Covid-19 đã khỏi bệnh xuất viện. 4 BN liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương) gồm 3 bệnh nhân 971, 977, 978 trong cùng một gia đình ở đường Lại Kim Bảng, khu 12, phường Bình Hàn và BN 950 ở đường Trần Văn Giáp, phường Tân Bình. Người còn lại được xuất viện là BN 1034, nhập cảnh từ Nga về, ở khu 3, phường Thanh Bình. Như vậy trong đợt 2 này đã có 8 BN Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương được ra viện. Hiện bệnh viện còn điều trị cho 9 BN, sức khỏe đều ổn định, trong đó có BN đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Trong ảnh: Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương trao quyết định ra viện cho các bệnh nhân. Ảnh: PV


Đến ngày 7.9, tại Hải Dương mới có 2 trường là Đại học Sao Đỏ và Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương công bố thí sinh trúng tuyển đợt 1. Điểm trúng tuyển vào tất cả 13 ngành đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ là 18 điểm (đối với những thí sinh đăng ký xét tổng điểm trung bình học tập các môn lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 và điểm ưu tiên) và 20 điểm (đối với những thí sinh xét tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên). Năm nay, Trường Đại học Sao Đỏ tuyển 1.200 chỉ tiêu đại học và khoảng 300 chỉ tiêu cao đẳng. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 10.9. Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương cũng đã công bố danh sách 300 thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng đợt 1 năm 2020. Trong ảnh: Điểm trúng tuyển cụ thể vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đặt thời hạn chót để đạt một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 15.10 tới, qua đó phần nào xoa dịu những quan ngại về sự hỗn loạn "không thỏa thuận" nếu đàm phán giữa hai bên thất bại. Tuyên bố trên được Văn phòng Thủ tướng Anh đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 8 giữa Anh và EU sẽ được nối lại ở London trong tuần này. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán của Anh David Frost (trái) và người đồng cấp EU Michel Barnier (phải) tại vòng đàm phán thương mại hậu Brexit đầu tiên ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, một trong ba ứng cử viên tham gia vào cuộc đua này, vừa công bố 6 chính sách, chủ yếu dựa trên cơ sở các chính sách của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe. Các chính sách mới gồm: Vượt qua cuộc khủng hoảng quốc gia do dịch COVID-19 gây ra; xóa bỏ sự phân chia theo chiều dọc giữa các bộ và cơ quan nhằm mang lại sức sống mới cho Nhật Bản; Bảo đảm việc làm và bảo vệ cuộc sống của người dân; tạo ra các khu vực năng động; giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm và củng cố hệ thống an sinh xã hội và bảo vệ các lợi ích quốc gia thông qua hoạt động ngoại giao và quản lý khủng hoảng. Trong ảnh: Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.9, Tòa án Hình sự Trung ương của Anh ở Thủ đô London nối lại phiên xử để quyết định về việc dẫn độ người sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange, sang Mỹ để đối diện với cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước liên quan các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Phiên tòa tại London lẽ ra được mở vào tháng 4 nhưng phải hoãn do đại dịch COVID-19. Dự kiến, phiên tòa kéo dài từ 3-4 tuần. Trong ảnh (tư liệu): Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange phát biểu tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.9