Sự kiện nổi bật ngày 7.9

07/09/2019 17:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Quảng Bình và Hà Tĩnh là sự kiện nổi bật ngày 7.9.

TRONG NƯỚC



Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định xuất cấp cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua. Thủ tướng cũng quyết định cử Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng vào các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ để thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Hơn 400 nhà dân vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 7.9, tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo đó, trong 10 năm qua, các địa phương trong vùng đã được đầu tư hơn 370.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến nay, khu vực nông thôn của các tỉnh, thành phố trong khu vực đã có một diên mạo mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một cải thiện. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN



Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 7.9, tàu khu trục Moon Mu The Great cùng tàu hỗ trợ hậu cần ROKS Hwacheon của hải quân Hàn Quốc đã cập cảng và bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 7 - 9.9. Thành viên thủy thủ đoàn trên hai tàu gồm 633 người (62 sĩ quan và 571 thủy thủ) do Chuẩn Đô đốc Yang Minsoo, Chỉ huy trưởng Nhóm công tác huấn luyện trên biển làm trưởng đoàn. Đây là lần đầu tiên trong năm 2019 tàu hải quân của Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Đại diện đoàn tàu hải quân Hàn Quốc cùng các ngành, đơn vị phía Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN



Ngày 7.9, tại TP Quy Nhơn, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với Tập đoàn TMS tổ chức chương trình Hãy làm sạch biển với chủ đề “Tử tế với Đại dương”. Sau buổi lễ, hơn 1.200 đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động diễu hành xe đạp tuyên truyền ứng xử thân thiện với môi trường; ra quân "Hãy làm sạch biển, thu gom rác thải nhựa tại cảng cá Quy Nhơn và bãi biển đường Xuân Diệu"; tổ chức Ngày hội “Tái chế rác thải nhựa”, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng thân thiện với môi trường. Trong ảnh: Thu gom rác thải nhưa trên mặt biển vùng khu vực cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Nguyên Linh –TTXVN



Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam tham dự Cuộc thi Olympic Quốc tế Moscow dành cho học sinh từ 14 - 18 tuổi, đến từ các thành phố lớn trên thế giới lần thứ IV - 2019 từ ngày 28.8 đến 6.9 đã đạt thành tích ấn tượng với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về các học sinh Nguyễn Đình Hiếu (tin học), Dương Trung Kiên (hóa học), Nguyễn Bùi Quốc Anh (hóa học); huy chương bạc thuộc về các học sinh Lê Đức Khôi (toán học), Hồ Phi Dũng (vật lý), Trần Minh Quân (vật lý); huy chương đồng thuộc về Hà Huy Khôi (toán học) và Nguyễn Tuấn Hoàng (tin học). Đoàn học sinh Việt Nam còn giành cúp bạc đồng đội và lọt vào top 3 thành phố xuất sắc nhất trong Cuộc thi tốc độ (Bliz-contest). Trong ảnh: Đoàn Việt Nam đạt thành tích ấn tượng với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Ảnh: TTXVN



Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết thực hiện Chuyên án phối hợp 116T, vào hồi 19 giờ 15 ngày 5.9, tại bãi xe Thịnh Vượng thuộc cửa khẩu Tân Thanh, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã bắt giữ một xe chuyên chở gần 13 tấn pháo nổ do lái xe Đinh Kim Hoàng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển. Số pháo được trộn lẫn với củ hành tây, đựng trong 500 thùng các tông, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo, loại 36 ống hình trụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn kiểm đếm số pháo bị thu giữ. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 7.9, Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) thông báo đã mất liên lạc với tàu thăm dò chỉ vài giờ trước kế hoạch dự kiến đổ bộ xuống cực nam của mặt trăng. Trong thông báo, Chủ tịch ISRO Kailasavadivoo Sivan cho biết: “Thiết bị đổ bộ Vikram đã được triển khai như dự kiến và đang hoạt động bình thường như những gì chúng tôi quan sát từ trái đất. Tuy nhiên, hệ thống liên lạc giữa trạm kiểm soát ở trái đất và thiết bị Vikram đã bị mất. Hiện chúng tôi đang phân tích thông tin dữ liệu”. Trong ảnh: Thiết bị đổ bộ Vikram trước khi đổ bộ xuống mặt trăng. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 7.9, Bộ trưởng Môi trường Brazil Ricardo Salles cho biết nước này không có đủ nguồn lực tài chính để tăng cường các nhân viên thực thi pháp luật thường trực nhằm đối phó với tình trạng cháy rừng ở Amazon, nhưng sẽ ký hợp đồng lao động ngắn hạn với lực lượng cảnh sát môi trường địa phương. Trước đó, ngày 6.9, bảy quốc gia có rừng Amazon ở Nam Mỹ đã ký một thỏa thuận nhằm bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Theo thông báo, Tổng thống các nước Colombia, Bolivia, Ecuador và Peru, cùng Phó Tổng thống Suriname, Ngoại trưởng Brazil, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên của Guyana đã tham dự hội nghị về rừng Amazon tại thành phố Leticia ở miền Nam của Colombia. Trong ảnh: Cây cối cháy khô trong vụ cháy rừng tại Rondonia, Brazil ngày 24.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 7.9, tàu vũ trụ Liên hợp MS-14 (Soyuz MS-14) của Nga mang theo robot Fedor đã hạ cánh xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan sau khi kết thúc gần 2 tuần làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Thông báo trực tiếp từ Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết tàu Soyuz MS-14 đã tách khỏi ISS tối 6.9. Các thí nghiệm với robot này đã được thực hiện 100% trên thực tế và mọi nhiệm vụ đặt ra đều hoàn thành. Ngày 22.8, Nga đã phóng tàu không người lái Soyuz MS-14 mang theo robot Fedor có hình dạng và kích cỡ gần giống con người lên không gian. Đây là robot đầu tiên mà Nga phóng vào vũ trụ. Trong ảnh (tư liệu): Robot Fedor của Nga được thử nghiệm tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan ngày 26.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 6.9, giới chức Mỹ thông báo người thứ 3 ở nước này đã thiệt mạng do bệnh phổi có liên quan tới thuốc lá điện tử. Thông tin này được đưa ra trong thời điểm nhiều bang tại Mỹ đang gia tăng quan ngại về tác động của sản phẩm vốn được quảng cáo là ít gây hại hơn so với thuốc lá truyền thống này. Thông tin về người thứ 3 thiệt mạng được giới chức bang Indiana công bố, trong khi các điều tra viên tại thành phố New York cho biết họ đang tập trung điều tra theo hướng nạn nhân sử dụng các sản phẩm cần sa mua từ “thị trường đen” và hút các sản phẩm này bằng thuốc lá điện tử. Trong ảnh: Các loại thuốc lá điện tử được giới thiệu tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.9