Sự kiện nổi bật ngày 7.7

07/07/2019 17:39

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Thụy Sĩ; Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác... là những sự kiện nổi bật ngày 7.7.

TRONG NƯỚC


Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại TP Basel (Thụy Sĩ), ngày 6.7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm trường Đại học Khoa học ứng dụng và nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) tại bang Aargau, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại đây. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp các thành viên Nhóm chuyên gia-trí thức người Việt tại Thụy Sĩ và nghe thuyết trình về ý tưởng sáng tạo phần mềm VietSearch nhằm tìm kiếm, kết nối thông tin để khai thác và phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói chuyện với nhóm chuyên gia - trí thức người Việt tại Thụy Sỹ. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 7.7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XV-2019 với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác". Chương trình tôn vinh 12 cá nhân và 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự và vinh danh các tập thể, cá nhân. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao biểu trưng vinh danh các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 7.7, tại Công viên văn hóa Văn Lang, quận 5, TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019. Chiến dịch được diễn ra từ ngày 7.7 đến 4.8 tại 319 phường, xã, thị trấn của 24 quận, huyện thuộc thành phố, 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào với sự tham gia của gần 60.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện. Trong ảnh: Trao cờ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Rạng sáng 7.7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra hành chính quán Bar Karaoke Hồng Kông thuộc địa phận thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn. Khi kiểm tra tại một phòng Bar và 3 phòng hát karaoke đã phát hiện 49 đối tượng (35 nam, 14 nữ) đang quay cuồng trong tiếng nhạc, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 1 gói nhỏ nghi là ma túy Ketamin và 2 đĩa sứ màu trắng nghi được các đối tượng dùng để “xào” ke. Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về Phòng Cảnh sát hình sự để thử phản ứng nhanh thì phát hiện có 20 đối tượng (18 nam, 2 nữ) dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Các đối tượng dương tính với chất ma túy. Ảnh: Hoàng Giang – TTXVN


Ngày 7.7, trên quốc lộ 37 đoạn qua bản Cao Đa 1, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Người dân tại hiện trường cho biết chiếc xe tải chưa rõ biển kiểm soát di chuyển theo hướng từ huyện Bắc Yên đến huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Khi đến dốc bản Cao Đa I, xe bất ngờ bị mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 200m. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là Phùng Anh Tuấn (sinh năm 1974), trú tại tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cơ quan chức năng huyện Bắc Yên đã có mặt tại hiện trường khoanh vùng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường xe tải rơi xuống vực làm một người tử vong. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN


Ngày 7,7, một ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại hộ chăn nuôi của bà Tống Thị Ngọc Ánh, thuộc ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Sau khi được trình báo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm, xác định dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Ngành chức năng đã đào hố tiêu hủy hết 16 con lợn, tổng trọng lượng 800 kg; đồng thời tổ chức rắc vôi, phun thuốc tiêu độc, sát trùng chuồng trại và môi trường xung quanh. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Tây Ninh. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân kiểm tra việc xử lý nơi chôn lấp lợn bị nhiễm bệnh. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 7.7, giới chức Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cắt giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 giữa Tehran với các cường quốc thế giới, từ đó nâng mức làm giàu urani lên 5%  nhằm mục đích sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện. Phát biểu họp báo, các quan chức cấp cao Iran cũng nhấn mạnh Tehran sẽ duy trì việc cắt giảm cam kết mỗi lần 60 ngày, trừ khi các bên tham gia thỏa thuận đưa ra các biện pháp bảo vệ Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Iran tuyên bố họ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh nhà máy làm giàu urani của Iran ở thành phố miền Trung Isfahan. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.7, hàng triệu cử tri đủ tư cách trên khắp đất nước Hy Lạp đã tới các điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần 6 tại “xứ sở thần thoại” kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Đảng Dân chủ Mới (ND) đối lập của ông Kyriakos Mitsotakis sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này và dẫn trước Đảng Syriza cầm quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras từ 9 đến 11 điểm phần trăm. Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Athens ngày 7.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan ngày 7.7 cho biết ít nhất 8 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 49 dân thường bị thương trong một vụ đánh bom xe do Taliban tiến hành ở tỉnh Ghazni, miền Trung nước này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đại diện lực lượng Taliban và Mỹ đang có vòng đối thoại thứ 7 tại Thủ đô Doha của Qatar nhằm tìm một lối thoát cho cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia Nam Á. Trong ảnh: Nhân viên an ninh Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở tỉnh miền Trung Ghazni, ngày 7.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.7, vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá robot thế giới (RoboCup) 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC) của TP Sydney, bang New South Wales, Australia. Đây là giải đấu thường niên lần thứ 23 được tổ chức vòng quanh thế giới. Cuộc so tài năm nay thu hút khoảng 170 đội từ các trường đại học, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các trường phổ thông tại hơn 30 quốc gia khác nhau đến tham dự. Khác với các giải đấu STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) phổ biến trên thế giới, RoboCup chủ yếu sử dụng các loại mô hình robot được điều khiển bằng hệ vi mạch và não bộ trí tuệ nhân tạo (AI) mà không phải là các dạng thức điều khiển từ xa. Trong ảnh: Quang cảnh một trận đấu trong giải RoboCup 2019. Ảnh: Diệu Linh - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.7