Sự kiện nổi bật ngày 7.4

07/04/2020 19:57

Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 họp là sự kiện nổi bật ngày 7.4.

TRONG NƯỚC


Chiều 7.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 phát biểu chỉ đạ tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết,  ngày 7.4, cả nước đã có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 7 bệnh nhân người nước ngoài và 20 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam.Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong ảnh: Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Min Quyết - TTXVN


Ngày 7.4, đại diện Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) cho biết, công ty vừa xuất 3 thiết bị khử mặn khổng lồ có tổng trọng lượng hơn 2.000 tấn đến Vương quốc Bahrain. Đây là những thiết bị dùng để gia nhiệt và khử nước biển thành nước chưng cất tại nhà máy lọc nước biển Bapco thuộc Vương quốc Bahrain. Trong ảnh: 3 thiết bị khử mặn nặng 2.040 tấn xuất khẩu sang Vương quốc Bahrain. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN


Ngày 7.4, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Viện Khảo cổ học công bố báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực Chính điện Kính Thiên thuộc khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã làm rõ thêm giả thiết thành Đại La tại khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Bên cạnh đó, cuộc khai quật thăm dò cũng lộ diện nhiều dấu tích của kiến trúc các thời Đinh - Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, Lê Sơ, Lê Trung Hưng. Trong ảnh: Lần đầu tiên phát hiện cống thoát nước thời Đại La thế kỷ VII-IX tại khu vực khai quật. Ảnh: Đinh Thuận – TTXVN


Ngày 7.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tương bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, gồm: Lưu Văn Duy, sinh năm 1980, cư trú huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (hiện tại đang sinh sống tại Campuachia); Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1983, ngụ phường 8, quận Gò Vấp và Lê Việt Đức, sinh năm 1988, ngụ xã Thới Tam Môn, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có 6 kg ma túy, 250 triệu đồng, 2 xe mô tô và 2 xe ô tô, cùng nhiều tang vật liên quan. Trong ảnh: Số ma tuý thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

QUỐC TẾ


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7.4 cho biết nước này đang tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc để sắp xếp một "chuyến thăm sớm" của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Seoul, mặc dù có thông tin hai bên đã quyết định lùi thời gian tiến hành chuyến thăm do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kéo dài. Theo thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2020 theo lời mời của Tổng thống Moon Jae-in. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 14.12.2017. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong nỗ lực khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 7.4, Thủ tướng Shinzo Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, thành tại Nhật Bản, gồm thủ đô Tokyo cùng với các tỉnh Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo và Fukuoka. Đây là lần đầu tiên tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh được ban bố ở “đất nớc Mặt trời mọc”. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số người mắc COVID-19 ở nhiều thành phố lớn của Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo và Osaka, đang tăng nhanh một cách đáng báo động. Đáng chú ý, giới chức y tế nước này đã không thể xác định được con đường lây truyền của nhiều ca nhiễm bệnh. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) phát biểu tại cuộc họp ở Tokyo ngày 7.4. Ảnh: AFP/TTXVN  


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang cần gần 6 triệu y tá, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu.Trong báo cáo công bố ngày 7.4.2020, WHO cùng các đối tác là tổ chức Nursing Now và Hội đồng điều dưỡng quốc tế (ICN) cho biết hiện trên thế giới có khoảng 28 triệu y tá, sau khi bổ sung 4,7 triệu y tá trong 5 năm tính đến năm 2018. Tuy nhiên, thế giới vẫn đang thiếu 5,9 triệu y tá, đặc biệt ở những nước nghèo thuộc khu vực châu Phi, Đông Nam Á, Trung Đông và Nam Mỹ. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Erasme ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN


Đại diện Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã ngừng các cuộc đàm phán về vấn đề trao đổi tù nhân - một yếu tố quan trọng trong các cuộc hoà đàm do Mỹ làm trung gian sau khi Washington và Taliban đạt được một thoả thuận rút quân. Phát biểu ngày 7.4, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan Javid Faisal cho biết chính phủ nước này sẽ vẫn duy trì kế hoạch phóng thích tù nhân, đồng thời nhấn mạnh Kabul đề nghị Taliban không huỷ hoại tiến trình này. Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Taliban bị bắt giữ tại Jalalabad, Afghanistan, ngày 23.1.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 7.4, Tập đoàn điện tử Samsung Electronics tại Hàn Quốc ước tính lợi nhuận quý I.2020 của hãng tăng 2,73% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu chip nhớ tăng mạnh bù đắp sự suy giảm tiêu thụ điện thoại thông minh (smartphone) và đồ điện tử gia dụng.Theo báo cáo sơ bộ từ Samsung Electronics, lợi nhuận của hãng từ tháng 1-3.2020 ước đạt 6.400 tỷ won (5,2 tỷ USD), tăng 2,73% so với mức 6.230 tỷ won (gần 5,1 tỷ USD) ghi nhận cách đây một năm. Trong ảnh: Một cửa hàng của Tập đoàn điện tử Samsung ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.4