Sự kiện nổi bật ngày 7.11

07/11/2018 18:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về tình hình sạt lở bờ biển ở miền Trung; Kiểm soát tốt lịch gieo cấy vụ chiêm xuân... là những sự kiện nổi bật ngày 7.11.

TRONG NƯỚC


Sáng 7.11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về tình hình sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận. Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành và các tỉnh miền Trung. Đây là buổi làm việc thứ 3 về sạt lở đất thời gian qua do Thủ tướng chủ trì sau các cuộc làm việc với các tỉnh miền Bắc và miền Nam. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu vực ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận gồm 13 tỉnh, thành phố có chiều dài bờ biển 1.649 km cùng mạng lưới sông dày đặc với 48 cửa sông lớn, nhỏ đổ ra biển Đông, trung bình 34 km bờ biển có một cửa sông. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 7.11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 7.11, tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7 ha đất sạch đã xử lý tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho Bộ Giao thông vận tải quản lý. Đây là đợt bàn giao phần đất cuối cùng phục vụ cho việc mở rộng sân bay Đà Nẵng, nâng tổng diện tích đất qua xử lý dioxin là 32,4 ha. Buổi lễ cũng đánh dấu việc hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu USD do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện. Trong ảnh: Đại diện USAID (trái) trao thỏa thuận bàn giao diện tích đất qua xử lý cho Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: Nguyễn Sơn – TTXVN


Ngày 7.11, tại Hà Nội, diễn ra lễ ra mắt sàn Thương mại điện tử “Nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản sạch uy tín Việt Nam” với địa chỉ www.GCAECO.VN. Từ nay, người tiêu dùng có thể truy cập nguồn gốc, hành trình nông sản, thủy sản, thực phẩm từ trang trại, nhà buôn, chủ cửa hàng đến người tiêu dùng. Trong ảnh: Nghi lễ ra mắt trang thương mại điện tử www.gcaeco.vn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 7.11, tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019. Để sản xuất vụ chiêm xuân 2019 đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu Sở NN-PTNN và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát tốt lịch gieo cấy theo đúng khung thời vụ. Chỉ đạo các địa phương giảm diện tích trà xuân sớm, tăng tối đa trà xuân muộn; tăng cường khuyến cáo nông dân sử dụng giống trong cơ cấu; từng bước đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất lúa, tạo cơ sở cho việc hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mơ


Sáng 7.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban công tác tuyên truyền tháng 10. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tiếp tục phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thông tin tuyên truyền đậm nét quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chú trọng tuyên truyền nội dung nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I và thị xã Chí Linh lên thành phố; Đề án sáp nhập và chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hải Minh


Ngày 7.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận chị Tăng Thị Ph. ở xã Thanh Lang (Thanh Hà) dương tính với bệnh sốt xuất huyết. Khai thác tiền sử dịch tễ, chị Ph. được xác định là ca mắc nội địa. Trung tâm Y tế Thanh Hà đã tiến hành xử lý môi trường và phun thuốc diệt muỗi tại gia đình chị Ph. và một số gia đình liền kề. Trong ảnh: Phun thuốc diệt muỗi xung quanh nhà bệnh nhân. Ảnh: Thành Hải

QUỐC TẾ


Ngày 7.11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich (Thủ đô Phnom Penh), Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại Campuchia tổ chức Lễ khai mạc “Hội chợ Thương mại Việt Nam 2018” với chủ đề "Hữu nghị, hợp tác và phát triển”. Hội chợ gồm hơn 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của 150 doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khai mạc Hội chợ. Ảnh: TTXVN


Tính tới 14 giờ 34 ngày 7.11 (giờ Việt Nam), theo kênh truyền hình CNN, Đảng Dân chủ đã giành được 218 ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, đáp ứng được tổng số ghế cần thiết để chiếm thế đa số, qua đó chính thức giành quyền kiểm soát Hạ viện 435 ghế. Trước đó, cuộc bầu cử Thượng viện đã ngã ngũ với việc Đảng Cộng hòa giành được 51 ghế, bảo toàn được quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này, trong khi đảng Dân chủ mới chỉ giành được 44 ghế. Trong ảnh: Lãnh đạo Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) và Chủ tịch Ủy ban tranh cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Dân chủ Ben Ray Lujan vui mừng sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố tại Washington, DC., ngày 7.11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7.11 đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát triển mạng internet và làm cho (mạng internet) trở nên "công bằng hơn", giữa lúc Bắc Kinh tìm cách tăng cường vai trò toàn cầu trong việc phát triển mạng. Trong phát biểu được đọc tại một hội nghị internet lớn ở TP Wuzhen, phía Bắc Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Nhu cầu cấp bách đối với chúng ta là tăng tốc kinh tế internet và khiến cho việc quản trị trở nên công bằng hơn". Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 ở Vladivostok, Nga, ngày 12.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 7.11, tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành hội đàm về mở rộng hợp tác trong các vấn đề y tế, tập trung vào các cách thức phối hợp chống các bệnh truyền nhiễm. Đây là cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên về các vấn đề y tế sau 11 năm gián đoạn. Trong ảnh: Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwan Dok-chol (trái) và Viện trưởng Viện Kiểm dịch vệ sinh quốc gia Triều Tiên Park Myong-soo (phải) tại cuộc hội đàm về hợp tác y tế ở Văn phòng liên lạc liên Triều, khu công nghiệp chung Kaesong ngày 7.11. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Tổng thống Tunisia Hafedh Caid Essebsi đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm một tháng, bắt đầu từ ngày 7.11. Theo ông Essebsi, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các lực lượng quân đội và an ninh Tunisia nâng cao khả năng phòng ngừa trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và khủng bố. Trong ảnh: Lực lượng đặc nhiệm Tunisia gác tại khu vực Djerba ngày 2.5.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Một linh mục chịu trách nhiệm thương lượng với nhóm bắt cóc cho biết, ngày 7.11, tất cả 78 học sinh và một lái xe bị bắt cóc ở Tây Nam Cameroon đã được thả, nhưng hiệu trưởng và một giáo viên vẫn bị nhóm vũ trang này giữ lại. Trước đó, quân đội Cameroon cho biết, 81 người, chủ yếu là trẻ em đã bị bắt cóc tại một trường học ở thành phố Bamenda, miền Tây nước này rạng sáng 5.11. Vụ việc xảy ra tại khu vực nói tiếng Anh của Cameroon. Theo nguồn tin quân sự, các nạn nhân nói trên đã bị bắt cóc đưa vào rừng. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh TP Bamenda, Cameroon. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.11