Sự kiện nổi bật ngày 7.1

07/01/2019 17:19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương, Campuchia kỷ niệm 40 năm lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ... là những sự kiện nổi bật ngày 7.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 7.1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiến hành phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 7.1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP). Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và EP là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Thủ tướng tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của bà Phó Chủ tịch EP sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU nói chung và quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP nói riêng. Sáng cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) Heidi Hautala. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 7.1, tại TP Vũng Tàu, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15 (khóa VIII). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước công tác tại Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và cho ý kiến về các tờ trình xin ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam, tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX… Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN



Sáng 7.1, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết vào khoảng 11 giờ 30 tối qua 6.1, tại khu vực tổ 1, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Cục An ninh mạng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc trá hình bằng máy trò chơi, tạm giữ 49 đối tượng, trong đó có 23 người nước ngoài, thu giữ ban đầu trên 30 triệu tiền Việt Nam và gần 20.000 nhân dân tệ. Trong ảnh: Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (giữa) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: TTXVN



Khoảng 11 giờ 45 ngày 7.1, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại cửa hàng buôn bán xe máy, xe máy điện ở số 152 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Người dân cùng nhân viên cửa hàng đã nhanh chóng di chuyển số xe máy, xe máy điện ra khỏi khu vực cháy nhưng do gió mạnh nên ngọn lửa bốc lên dữ dội, cột khói đen cuốn cao hàng chục mét khiến một số hàng hóa do không di chuyển ra ngoài kịp đã bị cháy trơ khung. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 7.1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hải Dương gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pon Pot (7.1.1979 - 7.1.2019). Đại diện các cựu chiến binh, chuyên gia đã cùng ôn lại những kỷ niệm, kinh nghiệm chiến đấu, công tác trong suốt thời kỳ gian khổ, hiến dâng cả máu đào của mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân nước bạn. Trong ảnh: Các cựu chiến binh, chuyên gia ôn lại kỷ niệm. Ảnh: Trung Thu



Chiều 7.1, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình đào tạo với chủ đề “Định hướng tinh thần tình nguyện cho sinh viên Hải Dương” tại Trường Đại học Sao Đỏ, thu hút gần 500 sinh viên tham gia. Chương trình có mục đích đào tạo kỹ năng xã hội trong công tác tình nguyện, định hướng để sinh viên có kiến thức vững vàng, lối sống đẹp, giữ vững tinh thần trong hoàn cảnh khó khăn, sống có trách nhiệm với cộng đồng... Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9.1.1950-9.1.2019). Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ nghe diễn giả truyền đạt kỹ năng hoạt động tình nguyện. Ảnh: Minh Nguyệt



Sáng 7.1, gần 2.000 công nhân Công ty TNHH VietStar đóng tại cụm công nghiệp xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) đình công. Theo phản ánh của công nhân, từ đầu năm 2019, lương cơ bản của họ được tăng thêm 175.000 đồng/tháng nhưng mức tăng thêm này không được tính vào lương mà lại chuyển sang tiền sát hạch, ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân khi tham gia bảo hiểm xã hội... Đến 14 giờ cùng ngày, có 1 bộ phận công nhân trở lại làm việc. Cơ quan chức năng của huyện và đại diện doanh nghiệp đang làm việc, ghi nhận ý kiến của người lao động. Trong ảnh: Công nhân tập trung trước cổng Công ty TNHH VietStar yêu cầu quyền lợi. Ảnh: Vị Thủy


QUỐC TẾ



Đài BBC ngày 7.1 dẫn các nguồn chính phủ cho biết Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội từng bị trì hoãn về dự thảo thỏa thuận nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào ngày 15.1 tới. Thủ tướng May buộc phải hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo trên hồi tháng 12.2018 sau khi bà cho rằng văn kiện này sẽ bị đại đa số phản đối. Chính phủ Anh trước đó cũng công bố cuộc bỏ phiếu này sẽ được tổ chức trong tuần bắt đầu từ ngày 14.1. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May trong phiên chất vấn tại Hạ viện, trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ở London ngày 12.12.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 7.1, tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, hàng nghìn người dân Campuchia mang cờ hoa rực rỡ cùng đại diện các bộ, ban, ngành Chính phủ hoàng gia tưng bừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 7.1 (7.1.1979-7.1.2019) lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cùng đại diện các sứ quán, tổ chức quốc tế và khách mời nước ngoài. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cũng dự lễ kỷ niệm. Trong ảnh: Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin chào mừng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN



Ngày 7.1, quân đội Gabon đã tổ chức cuộc đảo chính quân sự trong bối cảnh Tổng thống nước này Ali Bongo đang điều trị y tế sau một cơn đột quỵ tại Maroc. Hãng Reuters và AFP đưa tin đã có tiếng súng nổ được ghi nhận tại trung tâm thủ đô Libreville. Theo hai hãng tin này, binh lính đã chiếm giữ đài phát thanh quốc gia vào sáng sớm 7.1 và đưa ra thông báo về việc thành lập "Hội đồng Tái thiết quốc gia". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Gabon tại thủ đô Libreville ngày 1.1.2013. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo kết quả khảo sát mới nhất do Công ty Thương mại Ngư nông và Thực phẩm Hàn Quốc thực hiện được công bố ngày 7.1, tình hình kinh tế suy giảm đã khiến người dân Hàn Quốc thắt chặt chi tiêu trong năm 2018, theo đó giảm chi tiêu cho các bữa ăn tại nhà hàng. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với với hơn 3.000 người Hàn Quốc từ 20 đến 69 tuổi cho thấy trong năm qua, trung bình mỗi tháng người dân nước này có 20,8 lần không ăn tối ở nhà, giảm so với mức 21,8 lần trong năm 2017. Trong đó, số lần ăn tối tại các nhà hàng là 13,7, còn lại là gọi giao thức ăn đến nhà và mua đồ ăn sẵn. Chi tiêu trung bình cho các bữa ăn ngoài là 292.689 won (260,4 USD), giảm khoảng 11.000 won so với năm 2017. Trong ảnh (tư liệu): Người dân Hàn Quốc dùng bữa tại nhà hàng ở thủ đô Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN



Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 76, giải phim điện ảnh và truyền hình lớn nhất hành tinh, đã khai mạc tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California, Mỹ ngày 6.1. Đây là giải thưởng của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA) trao hàng năm cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí cả ở Mỹ và nước ngoài. Trong ảnh: Phim "The Americans" giành giải thưởng "Phim truyền hình chính kịch xuất sắc" tại lễ trao giải Quả cầu vàng ở Beverly Hills, California, Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.1