Sự kiện nổi bật ngày 6.9

06/09/2020 20:39

Thủ tướng dự kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật ngày 6.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 6.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đài tiếng nói Việt Nam (7.9.1945-7.9.2020). Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 75 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam có bước trưởng thành vượt bậc về mọi mặt; khẳng định vai trò là một trong những cơ quan ngôn luận quan trọng hàng đầu của đất nước, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là nhịp cầu hữu nghị thân thiện, tin cậy nối Việt Nam với bạn bè thế giới. Chính tiếng nói Việt Nam đã tạo lên sức mạnh đại đoàn kết để chúng ta giành chiến thắng qua các cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 6.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TP Hồ Chí Minh) và phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một toàn quốc. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chính thức phát động Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường và triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho gần 2 triệu học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trên toàn quốc với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN


Ngày 6.9, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, sau khi nhận được thông tin một bệnh án của bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đăk Pơ bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, đơn vị đã tiến hành thu thập, xác minh thông tin và thi hành kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Võ Xuân Thành, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Y tế huyện Đắk Pơ). Liên quan đến vụ việc, Trung tâm Y tế huyện Đắk Pơ cũng đã thi hành quyết định khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thuân - Trạm trưởng trạm Y tế xã Tân An (huyện Đắk Pơ). Trong ảnh: Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ, nơi Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật bị kỷ luật cảnh cáo vì để phát tán hình ảnh bệnh án bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 gây hoang mang dư luận. Ảnh: TTXVN 


Chiều 6.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú (An Giang) bắt giữ 1 người phụ nữ vận chuyển 2 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan Công an, người phụ nữ khai tên Phan Thị Lan, sinh năm 1970, quê quán xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đang sinh sống tại Campuchia. Sáng 5.9, Lan được một người phụ nữ không rõ họ, tên ở TP Phnom Penh (Campuchia) nhờ chuyển số ma túy trên  về TP Hồ Chí Minh và dặn sẽ có người liên hệ nhận hàng rồi cho tiền để khám chữa bệnh. Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Lan bắt xe ôm đến khu vực xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) để đón xe khách đi TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ cùng tang vật. Trong ảnh: Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Ngày 6.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an thị xã Bến Cát, triệt xóa sòng bạc chuyên nghiệp có quy mô lớn, bắt giữ hàng chục con bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng.Sau thời gian theo dõi, khuya ngày 4.9 các trinh sát bất ngờ ấp vào một căn nhà tại phường Thới Hoà (thị xã Bến Cát). Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang khoảng 30 con bạc và thu giữ hơn 250 triệu đồng, cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc. Khi thấy lực lượng công an các con bạc bỏ chạy toán loạn, một số con bạc lao qua tường, phá cửa bỏ chạy thoát thân.Theo điều tra ban đầu, Hồ Văn Cường (thường gọi là Cường "cóc", 38 tuổi, ngụ tại thị xã Bến Cát), là người cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc này.Để qua mặt cơ quan công an, Cường thường xuyên cho thay đổi địa điểm đánh bạc. Các con bạc sẽ không biết địa điểm tổ chức, mà tập trung tại một địa điểm. Sau đó, Cường cho đàn em dẫn đến địa điểm đánh bạc.Các địa điểm tổ chức sòng bạc đều ở nơi hoang vắng hoặc nhà kín cổng cao tường. Ngoài ra, Cường còn bố trí nhiều đàn em cảnh giới vòng ngoài.Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ 15 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 6.9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng do bão tại tỉnh Nam Hamkyong, miền Đông Triều Tiên và chủ trì một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên tại hiện trường để thảo luận về các nỗ lực khắc phục hậu quả. Theo KCNA, cuộc họp của hội đồng chính sách điều hành mở rộng, tổ chức hôm 5.9, "đã thảo luận sâu rộng về vấn đề khắc phục tổn thất tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão đồng thời nghiên cứu và quyết định các giải pháp chi tiết như tổ chức xây dựng lực lượng để điều động khẩn cấp tới các khu vực này, lên kế hoạch và vận chuyển vật dụng cần thiết". Trong ảnh (ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 28.8.2020): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) thăm khu vực bị ảnh hưởng do bão tại tỉnh Nam Hwanghae, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 6.9, giới chức Australia thông báo quyết định kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với Melbourne, thành phố lớn thứ hai nước này, với lý do số ca mắc mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tuy giảm song vẫn chưa đủ để ngăn chặn một đợt bùng phát mới. Lệnh phong tỏa kéo dài 6 tuần tại Melbourne dự kiến sẽ kết thúc vào tuần tới, song Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews thông báo biện pháp này vẫn được duy trì tới ngày 28.9. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Melbourne, Australia, ngày 3.8.2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 6.9, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết số ca nhiễm mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày tại nước này đã lên tới mức cao nhất từ trước đến nay với 90.632 ca trong khi số ca tử vong mới là 1.065 ca. Như vậy, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 của Ấn Độ đã lên tới 4.113.811 ca, trong đó có 70.626 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ, ngày 1.9.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Cảnh sát vùng West Midlands của Anh ngày 6.9 cho biết một người đã thiệt mạng và 2 người bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao ở thành phố Birmingham. Chánh thanh tra  Steve Graham nêu rõ cảnh sát đã mở một cuộc điều tra tội giết người đối với vụ việc này nhưng "hoàn toàn không có dấu hiệu vụ việc liên quan đến khủng bố". Ông nhận định "đây có lẽ là một vụ tấn công bừa". Trước đó, cảnh sát West Midlands cho biết vào lúc 0 giờ 30 ngày 6.9 (tức 6 giờ 30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) nhận được tin báo một số người bị đâm dao ở trung tâm Birmingham, thành phố lớn thứ 2 của Anh. Cảnh sát xác định đây là một vụ việc "nghiêm trọng". Trong ảnh: Cảnh sát tại hiện trường đâm dao ở Birmingham ngày 6.9. Ảnh: TTXVN 


Ngày 6.9, bão Haishen, được đánh giá là "rất lớn và cực mạnh", đang tiến vào khu vực miền Nam Nhật Bản. Các cơ quan chức năng cảnh báo gió và mưa lớn có thể quật ngã nhiều cột điện và cuốn trôi nhiều phương tiện khi đổ bộ vào khu vực Amami gồm nhiều đảo nhỏ gần Kyushu. Toàn bộ 250.000 người dân sống tại thành phố cảng Kagoshima và 36.600 người sống tại thành phố Goto thuộc Nagasaki buộc phải đi sơ tán vì đây sẽ là khu vực bão đổ bộ trực tiếp. Trong ảnh: Người dân neo đậu tàu thuyền trước bão Haishen tại Makurazaki, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, ngày 5.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.9