Sự kiện nổi bật ngày 6.5

06/05/2021 18:34

Chủ tịch nước dự Hội nghị thông tin về tình hình kinh tế-văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh tại TP Hồ Chí Minh là sự kiện nổi bật ngày 6.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 6.5, tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV (đơn vị bầu cử số 10, huyện Củ Chi và Hóc Môn) và ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh (đơn vị bầu cử số 27, 28, huyện Củ Chi và đơn vị bầu cử số 30, 31, huyện Hóc Môn) dự Hội nghị thông tin về tình hình kinh tế-văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh do huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 6.5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 (bao gồm tổ dân phố 5,6,9), phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tiếp sau đó, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang về công tác bầu cử. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các đồng chí phụ trách công tác bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 2, phường An Tường, TP Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 6.5, Binh chủng Hóa học tiến hành phun khử trùng, tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Sáng 6.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 8 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, nâng số ca mắc ghi nhận tại đây lên 22 ca. Trước đó, Bệnh viện đã được cách ly toàn bộ, dự kiến trong thời gian 14 ngày kể từ 8 giờ ngày 5.5 đến 8 giờ ngày 19.5. Khoảng 400 cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện đang thực hiện cách ly tại đây. Bộ Y tế nhận định, chùm ca bệnh COVID-19 do lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là từ trong khu điều trị bệnh nhân nội trú của Bệnh viện. Trong ảnh: Binh chủng Hóa học phun thuốc khử trùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ảnh: Minh Đức-TTXVN

Ngày 6.5, Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã hoàn thành việc dựng thêm các chốt kiểm dịch mới trên tuyến biên giới tiếp giáp với huyện Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) và tăng cường lực lượng tại các chốt lưu động, khu vực đường mòn, lối mở để phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tăng cường đầy đủ lực lượng, phối hợp với các lực lượng công an, dân quân và người dân địa phương siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, ngăn ngừa nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tăng cường tuần tra dọc các tuyến đường mòn lối mở khu vực biên giới với tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Hữu Trung-TTXVN

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã CK: POW) ở mức “BB” với triển vọng tích cực. Bên cạnh đó, Fitch Ratings cũng đánh giá PV Power là nhà phát hành ngoại tệ dài hạn đạt mức “BB” với triển vọng tích cực. Mức xếp hạng “BB” với triển vọng tích cực của PV Power bằng mức xếp hạng quốc gia Việt Nam, ngang với các Tập đoàn lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Với việc xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu đạt mức “BB” với triển vọng tích cực, PV Power đã trở thành nhà sản xuất điện đầu tiện tại Việt Nam và là đơn vị sản xuất đầu tiên của Petrovietnam thực hiện xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Trong ảnh: Vận hành hệ thống trong nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Qua đánh giá, PV Power đã cho thấy tiềm năng, tiềm lực của doanh nghiệp cũng như khả năng và định hướng phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Sau rất nhiều nỗ lực, hơn 11 giờ ngày 6.5, lực lượng cứu hỏa tỉnh Thừa Thiên - Huế mới dập tắt hoàn toàn đám cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất bao bì cát tông của Công ty CP đầu tư dệt may Thiên An Phát ở khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Hiện vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ở lại tiếp tục phun nước để ngăn ngừa ngọn lửa âm ỷ có thể bùng phát trở lại. Vụ hỏa hoạn xảy ra từ chiều 5.5 đã làm toàn bộ hàng hóa, máy móc bên trong khu nhà xưởng rộng 4.500 m2 bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong ảnh: Chiến sĩ PCCC tiếp tục phun nước để ngăn ngừa ngọn lửa âm ỷ có thể bùng phát trở lại. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 6.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng khẳng định Hải Dương bước vào đợt dịch thứ 4 với diễn biến nhanh và phức tạp, khó lường. Tình huống từ ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang tác động mạnh mẽ đến tỉnh Hải Dương. Các trường hợp F1 có liên quan ghi nhận được ở tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố, tiềm ẩn mối nguy lớn. Chủng virus lần này chưa xác định được là chủng gì, càng thêm lo ngại. Vì vậy, phải đánh giá thật sát, đúng tình hình để đưa ra giải pháp hiệu quả, không để nhân dân hoang mang lo sợ nhưng cũng không lơ là chủ quan. Về giải pháp cần thực hiện ngay, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị xem xét việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức phù hợp; giảm bớt các sự kiện tập trung đông người, nếu tổ chức phải có sự chấp thuận của chính quyền; khuyến khích tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến… Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 6.5, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Hải Dương phát động Tháng Nhân đạo năm 2021, phát động xây dựng Quỹ Nhân đạo và hưởng ứng chiến dịch hiến máu hồng hè 2021. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục ủng hộ nguồn lực nhiều hơn nữa để hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo để các hoạt động nhân đạo tại địa phương, đơn vị mình đạt kết quả tốt nhất... Tháng Nhân đạo năm 2021 diễn ra từ ngày 1-31.5 với chủ đề "vì một cộng đồng an toàn", được Hội CTĐ tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, an toàn trước dịch Covid-19. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi những người tình nguyện hiến máu. Ảnh: Thế Anh


Sáng 6.5, tại trụ sở Thành ủy, UBND TP Chí Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP Chí Linh với 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tới toàn bộ 19 xã, phường trực thuộc để người ứng cử vận động bầu cử. Tại hội nghị, cử tri nghe tóm tắt tiểu sử của 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại Chí Linh. Trong chương trình hành động, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ nếu được bầu tái cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với cử tri. Nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn tại các kỳ họp, đặc biệt là đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc. Tham gia, kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh ban hành cơ chế để thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh và Chí Linh nói riêng... Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: Trung Thu


Sáng 6.5, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tiếp tại một số khu vực bỏ phiếu ở huyện Kim Thành. Qua giám sát việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở thị trấn Phú Thái, xã Phúc Thành và xã Tam Kỳ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Kim Thành thời gian qua. Các khu vực bỏ phiếu đều được bố trí tại địa điểm thuận tiện, trang trọng; việc trang trí, tuyên truyền tại các khu vực bỏ phiếu được các địa phương quan tâm... Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Kim Thành cần thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ và thực hiện quyền vận động bầu cử. Trong ảnh: Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại một khu vực bỏ phiếu xã Phúc Thành. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Ngày 5.5, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), diễn ra tại London (Anh), các bên tham dự đã kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tham gia vào tiến trình đối thoại liên Triều. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chụp ảnh lưu niệm trước Hội nghị ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 6.5, Trung Quốc quyết định "đình chỉ vô thời hạn" đối thoại thương mại, kinh tế cấp cao với Australia, trong bối cảnh quan hệ hai nước leo thang căng thẳng. Theo Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, quyết định này xuất phát từ "thái độ gần đây" của Chính phủ Australia trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Trong ảnh: Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng Botany ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỷ trọng đồng USD trong dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương các nước trên toàn thế giới đã giảm xuống 59% trong quý IV.2020, mức thấp nhất trong 25 năm qua, do những biến động trong tỷ giá và chính sách. Đây là đánh giá của các chuyên gia kinh tế Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), sau cuộc khảo sát mang tên Thành phần tiền tệ trong Dự trữ ngoại hối chính thức (COFER). Trong ảnh (tư liệu): Kiểm đồng USD tại một quầy giao dịch tiền tệ ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc xung đột, khủng hoảng kinh tế và hiện tượng thời tiết cực đoan đã đẩy số người bị thiếu lương thực trầm trọng lên 155 triệu người trong năm 2020, mức cao nhất trong 5 năm qua. Đánh giá trên được đưa ra trong báo cáo công bố ngày 5.5.2021 của Mạng lưới Toàn cầu chống khủng hoảng lương thực gồm Tổ chức Lương Nông của Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Liên minh châu Âu (EU), các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trong ảnh: Người dân nhận lượng thực cứu trợ tại Jalalabad, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.5