Sự kiện nổi bật ngày 6.2

06/02/2023 22:23

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023 là sự kiện nổi bật trong ngày 6.2.

TRONG NƯỚC 


Ngày 6.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. Cùng dự buổi gặp mặt có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất tâm huyết và chân tình của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là động viên về những thành tựu chung và lưu ý về những mặt hạn chế cần khắc phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những thành tựu đất nước đạt được có sự đóng góp quý báu, tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Ngày 6.2, 19 tỉnh, thành bắt đầu tổ chức "Ngày hội tòng quân" để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Đợt giao nhận quân năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 10.2. Trong đó, ngày 6.2 sẽ có 19 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.  Ngày 7/2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. 24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 8/2. Trong ngày 9/2, sẽ có 12 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân. 5 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng vào ngày 10/2 là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Trong ảnh: Các tân binh huyện Đan Phượng (Hà Nội) trong ngày nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 3.2. Quyết định 02/2023/QĐ-TTg sẽ thay thế Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25.7.2017. Theo Quyết định 02/2023/QĐ-TTg, khung giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu sẽ là 1.826,22 đồng/kWh; khung giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT). So với khung giá cũ, khung giá bán lẻ tối thiểu mới tăng 220 đồng/kWh, khung giá bán lẻ tối đa tăng 538 đồng/kWh.Trong ảnh: Nghiệm thu trụ điện số 206 đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân đoạn qua địa bàn xã Phước Đại (huyện Bác Ái, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ngày 6.2, Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Lộc (65 tuổi, trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người (theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5/2, tại nhà của một hộ dân tại thôn 3, xã Đắk Búk So, đối tượng Lộc đã dùng súng thể thao bắn anh Nguyễn Văn Hạ (38 tuổi, hiện đang công tác tại Công an huyện Tuy Đức), làm anh Hạ tử vong. Đối tượng Lộc cũng là cha dượng của nạn nhân và nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Trong ảnh: Khẩu súng tang vật. Ảnh: TTXVN

Sáng 6.2, tại km128+770m Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tòng, xã Tòng Đậu (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình), xe container do anh Bùi Khắc Quỳnh (sinh năm 1985) trú tại xóm Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào vách núi khiến chiếc xe lật nghiêng, chắn ngang đường. Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông cục bộ hàng giờ đồng hồ. Trong ảnh: Do lái xe không làm chủ được tốc độ đã đâm vào vách núi khiến chiếc xe lật nghiêng, chắn ngang đường. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ 

Tính đến 15h30 (theo giờ Hà Nội) ngày 6.2, trận động đất có độ lớn 7,8 làm rung chuyển và làm sập nhiều tòa nhà ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và miền Tây Bắc Syria vào rạng sáng cùng ngày đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết nước này đã ghi nhận 284 người thiệt mạng và 2.323 người bị thương. Tại Syria, một quan chức y tế nước này cho biết trận động đất với tâm chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của hơn 237 người và khiến 600 người bị thương. Số nạn nhân thương vong sẽ còn tăng mạnh khi lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm người bị nạn trong những đống đổ nát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị sập, sau trận động đất tại Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Đảng Lao động Triều Tiên ngày 5/2 đã thông qua nghị quyết về phát triển nông nghiệp. Nội dung nghị quyết nhấn mạnh rằng việc xây dựng chiến lược đúng đắn về phát triển nông nghiệp và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với điều kiện trước mắt trong giai đoạn thúc đẩy sự phát triển toàn diện là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/TTXVN

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng yen đã bất ngờ giảm giá mạnh so với đồng USD sau khi có thông tin về khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ chọn ông Masayoshi Amamiya, hiện đang giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), làm người kế nhiệm Thống đốc Haruhiko Kuroda. Vào lúc 9h sáng 6/2 tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa 2 đồng tiền được niêm yết ở mức 132,06-07 yen/USD, so với mức giá giao dịch 131,15-25 yen/USD tại thị trường New York (Mỹ) và 128,59-62 yen/USD ở thị trường Tokyo vào thời điểm chốt phiên cuối tuần trước. Trong ảnh: Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5.2, giới chức ngành đường sắt quốc gia và ngành hàng không dân dụng Pháp cảnh báo dịch vụ vận tải đường sắt và hàng không tại nước này có thể bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 7/2 do tác động của cuộc đình công toàn quốc nhằm phản đối kế hoạch cải cách về lương hưu. Công ty điều hành đường sắt SNCF cho biết sẽ chỉ có khoảng 50% dịch vụ tàu cao tốc chạy các tuyến nội địa được vận hành vào ngày 7/2, trong khi khoảng 25% số chuyến tàu cao tốc Eurostar chạy tuyến Paris-London (Anh) sẽ không hoạt động. Trong ảnh: Người dân tham gia đình công phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, tại Lille, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Đúng như dự đoán, nữ ca sĩ Beyoncé đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đoạt nhiều giải Grammy nhất từ trước đến nay. Với chiến thắng thứ 4 (tính đến thời điểm này) tại lễ trao giải Grammy 2023, Beyoncé hiện sở hữu 32 giải Grammy, vượt qua kỷ lục do cố nhạc trưởng người Anh gốc Hungary - ông Georg Solti - nắm giữ suốt 26 năm qua (31 giải). Cũng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 65, bộ đôi Sam Smith và Kim Petras đã đánh bại nhiều tên tuổi lớn như Post Malone - Doja Cat, Coldplay - BTS, Camila Cabello - Ed Sheeran, để mang về kèn vàng tại hạng mục "Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất". Bộ đôi Kim Petras (trái) và Sam Smith giành chiến thắng ở hạng mục "Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất", tại lễ trao giải Grammy lần thứ 65 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 6.2