Sự kiện nổi bật ngày 5.9

05/09/2020 18:24

Bộ Chính trị làm việc tập thể và theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương, Colombia đưa vào hoạt động tuyến đường hầm dài nhất Mỹ Latinh... là những sự kiện nổi bật ngày 5.9.

TRONG NƯỚC



Từ ngày 31.8 đến ngày 5.9, thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 16.6.2020 của Bộ Chính trị, trong tuần thứ 3, đợt 2, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị. Tập thể Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam. Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Vĩnh Long. Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long chiều 5.9. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Sáng 5.9, tại Hà Nội diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7.9.1945-7.9.2020). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành. Cũng trong sáng 5.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật đoàn đại biểu các các Anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp đã và đang công tác tại Cục Tác chiến qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7.9.1945 – 7.9.2020). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 5.9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm nay có nhiều điểm “đặc biệt” so với những năm học trước. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng 5.9 với hình thức ngắn gọn, bảo đảm trang nghiêm và hướng đến học sinh. Đa số các trường chỉ thực hiện phần lễ, không tổ chức phần hội, tránh tập trung quá đông học sinh tại sân trường để bảo đảm an toàn phòng dịch. Theo dự báo quy mô học sinh năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục mầm non có hơn 5,38 triệu học sinh (trong đó, nhà trẻ có gần 777.000 và mẫu giáo có hơn 4,6 triệu học sinh); giáo dục phổ thông có hơn 17,5 triệu học sinh (trong đó, tiểu học hơn 8,7 triệu; THCS hơn 6 triệu và THPT hơn 2,8 triệu). Trong ảnh: Lễ chào cờ trong ngày khai giảng tại Trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 5.9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức trao thưởng khuyến học cho 48 thực tập sinh Việt Nam có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Mỗi thực tập sinh vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật và giành được chứng chỉ trình độ N2 trở lên sẽ nhận được phần quà 30.000 yen (gần 6 triệu đồng) từ nhà tài trợ là Quỹ AEON 1% Club thuộc Công ty TNHH AEON. Trong ảnh: Công sứ Lâm Thanh Phương và đại diện nhà tài trợ chụp ảnh chung với các thực tập sinh. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN



Ngày 5.9, tại Đà Nẵng, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu phối hợp với Nhóm công tác xã hội Đà Nẵng và Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn miền Trung tổ chức chương trình Siêu thị 0 đồng. Chương trình thực hiện trao tặng các phần quà và nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo, người yếu thế tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trong ảnh: Người dân được lựa chọn miễn phí các vật dụng và các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình tại Siêu thị 0 đồng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Chiều 5.9, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Cụ thể, chiều 3.9, tại khu vực Khe Súc, bản Cao Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm, Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Công an xã Phúc Sơn và Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đấu tranh thành công Chuyên án NA 0920, bắt giữ 2 đối tượng là Phan Bá Linh, sinh năm 1995, trú tại xóm 3, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) và Nguyễn Văn Mại, sinh năm 2000, trú tại xóm 4, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 6.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và 2 điện thoại di động. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 5.9, các trường học trong tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng chỉ diễn ra ngắn gọn, bỏ phần hội. Đa số các trường chỉ có học sinh đầu cấp và cuối cấp dự khai giảng trực tiếp, số học sinh còn lại dự khai giảng tại lớp hoặc theo dõi qua livestream trên mạng xã hội. Phát biểu khi dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Ninh Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bước vào năm học mới, các trường phải cùng lúc thực hiện song song 2 nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, vừa triển khai các hoạt động chuyên môn. Các nhà trường cần chủ động sẵn sàng các phương án dạy và học, bảo đảm trang bị đầy đủ kiến thức cho học sinh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh: Tiến Mạnh



Sáng 5.9, tại lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 của Trường Tiểu học Kim Liên (Kim Thành), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh Tháng “An toàn giao thông cho trẻ em đến trường và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1”. Trong ảnh: Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kim Liên. Ảnh: Thế Anh



Trong ngày 5.9, Hội Khuyến học và một số tổ chức, đơn vị tổ chức trao quà, học bổng cho học sinh ở nhiều địa phương. Hội Khuyến học huyện Thanh Miện phối hợp Công ty TNHH MTV Ân Hiển (thị trấn Thanh Miện) trao 2 chiếc xe máy điện cho 2 học sinh là thủ khoa đầu vào của Trường THPT Thanh Miện II và Thanh Miện III, 11 suất học bổng cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của 2 trường trên. Hội Khuyến học huyện Tứ Kỳ trích từ Quỹ Khuyến học huyện trao 10 suất quà cho 10 học sinh chăm ngoan toàn diện của Trường Mầm non xã Dân Chủ; 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... Trong ảnh: Hội Khuyến học huyện Thanh Miện phối hợp Công ty TNHH MTV Ân Hiển (thị trấn Thanh Miện) tặng xe máy điện cho thủ khoa đầu vào Trường THPT Thanh Miện II. Ảnh: Nguyễn Thảo

QUỐC TẾ



Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) Mỹ, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 4.9 về xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm trung được phóng từ tàu ngầm. Theo đó, nhiều con tàu bên trong một vịnh nhỏ đang được bảo vệ. Một trong số chúng - cũng tương tự như trước đây - được sử dụng để lai dắt một bệ sà lan thử nghiệm ngầm ra biển. CSIS cho rằng hoạt động trên “cho thấy khả năng, nhưng chưa khẳng định, về các công tác chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Pukguksong-3 được phóng từ tàu ngầm trên bệ sà lan thử nghiệm ngầm”. Trong ảnh (tư liệu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng phát ngày 16.6.2014): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tàu ngầm số 748 của đơn vị hải quân thuộc Quân đội nhân dân Triều Tiên ở một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 4.9, Chính phủ Colombia đã đưa vào hoạt động tuyến đường hầm dài nhất Mỹ Latinh. Đây cũng là một trong những công trình cơ sở hạ tầng lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ với thời gian xây dựng kéo dài hơn một thập kỷ. Đường hầm có tên La Linea, dài 8,5km với tổng vốn đầu tư hơn 273,7 triệu USD. Đường hầm đi qua hành lang trung tâm của dãy núi Andes phần thuộc Colombia, giúp cải thiện việc kết nối tuyến đường bộ giữa miền Trung và khu vực Tây Nam của đất nước. Ngoài ra, La Linea cũng rút ngắn thời gian đi lại giữa thủ phủ các bang Cali và Armenia với Bogota. Trong ảnh: Tổng thống Colombia Ivan Duque Marquez (giữa) và các thành viên Chính phủ dự lễ khánh thành và đưa vào hoạt động tuyến đường hầm dài nhất Mỹ Latinh có tên La Linea, tại Calarca ngày 4.9. Ảnh: REUTERS/TTXVN



Với sự trợ giúp của nhiều tàu, gồm cả tàu nước ngoài, Hải quân Sri Lanka đã dập tắt được vụ hỏa hoạn trên tàu MT NewDiamond gặp nạn tại địa điểm cách bờ biển phía đông của nước này 35km. Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka cho biết đến tối 4.9, có 9 tàu đã tham gia cứu hộ tàu MT NewDiamond và đến 18 giờ (giờ địa phương), đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, mặc dù khói vẫn dày đặc tại đây. Dự kiến, tàu gặp nạn sẽ được lai dắt ra vùng biển sâu hơn. Hải quân Sri Lanka cũng đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ nhanh chóng để giảm thiểu nguy cơ tràn dầu từ tàu MT NewDiamond. Trong ảnh: Tàu cứu hỏa nỗ lực dập lửa trên tàu chở dầu MT NewDiamond ở ngoài khơi phía đông bờ biển Sri Lanka ngày 4.9. Ảnh: THX/TTXVN



Ít nhất 217 người đã bị thương trong vụ nổ xe tải chở bình khí clo tại miền Tây Iran. Trong thông báo ngày 5.9, Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA cho biết vụ nổ xảy ra tối muộn 4.9 khi xe tải lưu thông qua hạt Chardavol ở tỉnh Ilam. Mặc dù số người bị thương lớn nhưng may mắn không có ai thiệt mạng trong vụ việc này. Theo giới chức địa phương, nguyên nhân gây nổ đang được điều tra và nhiều khả năng là do lỗi cẩu thả của tài xế xe tải. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế hỗ trợ một nạn nhân bị thương tới bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 4.4. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.9