Sự kiện nổi bật ngày 5.7

05/07/2020 17:59

UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019... là sự kiện nổi bật ngày 5.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 5.7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tất cả các xã của thành phố đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Quyết định công nhận TP Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Ảnh: Tuấn Anh –TTXVN


Ngày 5.7, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội văn hóa – gia đình hạnh phúc năm 2020 và tuyên dương 53 gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu cấp Thành phố. Ngày hội còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình; đồng thời tạo cơ hội để các gia đình giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong ảnh: Trao quà tuyên dương các gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu cấp thành phố tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 5.7, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, các cơ quan liên quan của Malaysia tổ chức chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam tại Malaysia về nước, chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh đã hoàn thành khoá học gặp khó khăn về nơi lưu trú, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người đi công tác, người lao động hết hạn hợp đồng bị kẹt lại do dịch COVID-19. Trong ảnh: Các công dân Việt Nam từ Malaysia làm thủ tục lên máy bay để về nước. Ảnh: Hà Ngọc- TTXVN


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021 TP Hồ Chí Minh tăng thêm hơn 54.000 học sinh. Thành phố cần tuyển gấp gần 7.000 giáo viên trước khi năm học mới bắt đầu.Riêng năm học 2019-2020, thành phố có 377.769 học sinh không có hộ khẩu ở thành phố. Điều này khiến sĩ số học sinh/lớp vuợt so với tiêu chuẩn cấp tiểu học (35 học sinh/lớp). Hiện nay, nhiều trường lớp đang phải gồng mình tổ chức dạy và học do số lượng học sinh nhiều, sĩ số lên tới 40-50 học sinh/lớp. Ngoài ra, các điều kiện về sân bãi, thư viện ở các trường cũng bị co hẹp, ảnh hưởng tới các lớp học. Trong ảnh (tư liệu): Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chung vui cùng thầy và trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận 7) nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN


Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong 6 tháng đầu năm 2020 diễn biến phức tạp, nóng ở cả ba tuyến đường bộ, đường biển, hàng không và không còn chỉ ở kênh bán hàng trực tiếp mà còn diễn ra ở cả kênh bán hàng trực tuyến do hoạt động thương mại điện tử phát triển. Trong  6 tháng qua, lực lượng hải quan chủ trì phối hợp, phát hiện và bắt giữ 1.587 vụ vi phạm, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 216 tỷ đồng. Trong ảnh: Ngày 11.5.2020, Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hàng hóa có xuất xứ nước ngoài không khai báo Hải quan. Ảnh: Công Mạo - TTXVN


Ngày 5.7, Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Theo điều tra ban đầu, lúc 19 giờ 25 ngày 4.7 tại Km 985 +450 Quốc lộ 14, thuộc địa bàn xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) xảy ra tai nạn giao thông giữa một xe mô tô và 2 người đi bộ qua đường, hậu quả khiến 3 người tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN


Ngày 5.7, tại thắng cảnh Hang Câu, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Báo Tiền Phong tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài lần thứ 61 năm 2020, với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Trong ảnh: Các vận động viên tranh tài trên đường chạy. Ảnh: Ngọc Phước - TTXVN

QUỐC TẾ


Với cam kết tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và tạo ra nhiều việc làm hơn trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng đang hiện hữu, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 5.7.2020 đã phát động chiến dịch tranh cử của Công đảng do bà lãnh đạo trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 tới. Công đảng, đảng lãnh đạo trong liên minh cầm quyền với đảng Xanh và đảng "New Zealand trước tiên", sẽ cạnh tranh với đảng Dân tộc trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại Wellington ngày 28.5.2020. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 4.7, nghệ sĩ nhạc rap hàng đầu của Mỹ Kanye West bất ngờ tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Trong một chia sẻ ngắn trên tài khoản Twitter cá nhân, nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc hàng đầu của Mỹ thông báo ý định tranh cử cùng biểu tượng cảm xúc hình lá cờ Mỹ và dòng chữ đính kèm (hashtag) 2020VISION (tạm dịch: Tầm nhìn 2020). Tuy nhiên, dòng thông báo trên không nêu thông tin chi tiết về chiến dịch tranh cử của nam nghệ sĩ này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và nghệ sĩ nhạc rap Kanye West trong cuộc gặp tại New York, Mỹ, ngày 13.12.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Thế giới chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong 24 giờ qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Sự gia tăng kỷ lục số người mắc Covid-19 trong 24h mới được xác lập là 212.326 ca, trong đó số ca mắc mới tăng chóng mặt ở Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Tại Mỹ, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 53.213 trường hợp mắc Covid-19 mới, dẫn trước Brazil với 48.105 ca và Ấn Độ với 22.771 ca. Tại châu Âu, số ca mắc mới tăng lên 19.694 trường hợp. Theo WHO, đã có 10,9 triệu người mắc bệnh và 523.011 người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuwait City, Kuwait, ngày 2.7.2020. Ảnh: THX/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.7