Sự kiện nổi bật ngày 5.4

05/04/2020 19:22

Thủ tướng chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 5.4.

TRONG NƯỚC


Chiều 5.4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ bàn về Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID - 19 gây ra. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Thủ tướng cho rằng, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người yếu thế trong xã hội, những người có thu nhập thấp, mất việc. Do đó, Nhà nước, với các nguồn lực khác nhau, phải tìm mọi cách để hỗ trợ các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, bảo đảm cuộc sống tối thiểu, không để “đói cơm lạt muối” cũng như dưỡng sức cho người lao động để tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Đến 18 giờ ngày 5.4,Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới, nâng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 241 người.Trong số 241 trường hợp mắc COVID-19, có 150 người từ nước ngoài chiếm 62,2%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa. Hiện Việt Nam đã có 91 người đã được điều trị khỏi, không có ca tử vong.Tính đến 17 giờ ngày 5.4, Việt Nam đứng thứ  97/207 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc Covid-19 trên thế giới. Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 5.4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19 trong đợt cao điểm. Đáng chú ý trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Bộ chỉ đạo Cục Quản ký lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30.4.2020. Trong ảnh: Đào tạo tiếng Nhật cho các lao động tại Học viện đào tạo hướng nghiệp của Công ty JHL Group. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Cụ bà Vũ Thị Sim (103 tuổi, trú tại số nhà 40, tổ 1, khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dùng tiền tích cóp của con cháu biếu (1 triệu đồng) và bà Nguyễn Thị Luyến (71 tuổi, trú ở tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dùng tiền dành dụm từ việc nhặt giấy vụn, vỏ chai (3 triệu đồng) để ủng hộ chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Cụ Vũ Thị Sim (103 tuổi) ủng hộ tiền phòng, chống COVID-19. Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Đến chiều 5.4, vụ cháy xảy ra tại Công ty Dong Hwa, chuyên sản xuất đồ gốm, có địa chỉ tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang được lực lượng chức năng khống chế, không cho cháy lan ra khu vực lân cận. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ, thời tiết rất khô hanh, ngọn lửa bùng cháy mạnh khiến cho lực lượng chữa cháy tại chỗ không có khả năng dập tắt. Công an thị xã Tân Uyên và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dùng cùng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp phun nước dập lửa, khống chế kịp thời không cho cháy lan sang khu vực lân cận. Diện tích nhà xưởng rộng khoảng 3.000 m2, trong đó diện tích bị cháy khoảng 500 m2, với nhiều bao bì và giấy. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Việt – TTXVN


Ngày 5.4, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật vào ngày 26.3. Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là “Tuấn Hero”, sinh năm 1978), Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1972), Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1988), Lê Văn Dương (sinh năm 1989), Nguyễn Phước Thuận (sinh năm 1985), cùng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1991, ngụ tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Bá An (sinh năm 1991, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 1988, ngụ tại tỉnh Bình Thuận). Trong ảnh: Tên Nguyễn Minh Vương, một trong những đối tượng bị khởi tố. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 5.4, phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND lưu ý các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng nhưng phải phù hợp với thực tế. Đồng chí đề nghị các chốt cấp huyện thực hiện kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người đi ra khỏi nhà sau 22 giờ đêm và yêu cầu khai báo rõ đi đâu, làm gì. Đối với các doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nếu vẫn tiếp tục sản xuất thì phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Về các chốt kiểm soát cách ly, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát thực tế công việc tại các chốt cấp tỉnh và cấp huyện để bố trí sao cho phù hợp. Từ ngày 6.4 các ngành, địa phương thực hiện ngay việc 2/3 số cán bộ làm việc trực tuyến tại nhà. Khuyến khích các địa phương họp trực tuyến từ tuyến huyện đến xã… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thế Anh


Sáng 5.4, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn TP Hải Dương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiểm soát kỹ phương tiện và người qua lại; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn trong phòng chống dịch. Tại các chốt của phường Ái Quốc và một số nơi khác có đông công nhân qua lại, lực lượng chức năng cần ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại của các phương tiện và người ra vào. Cần có biện pháp kết nối thông tin về các trường hợp vào địa bàn, tránh để lọt những trường hợp khai báo thông tin không trung thực… Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái kiểm tra hoạt động tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn TP Hải Dương. Ảnh: Thanh Tùng

QUỐC TẾ


Ngày 5.4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, các hoạt động kinh tế “có mức độ rủi ro thấp” ở quốc gia Trung Đông chịu tác động nặng nề nhất của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 này sẽ được nối lại từ ngày 11.4. Phát biểu tại một hội nghị được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Rouhani nói: “Dưới sự giám sát của Bộ Y tế, tất cả những hoạt động kinh tế có mức độ rủi ro thấp sẽ được nối lại từ thứ bảy (11.4). Hai phần ba trong tổng số nhân viên Chính phủ Iran sẽ làm việc bên ngoài văn phòng kể từ thứ bảy… quyết định này không mâu thuẫn với khuyến cáo của các cơ quan y tế về việc người dân nên ở nhà”. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một cuộc họp ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN


Ngày 5.4, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton đã cảnh báo người dân nước này không sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 nhập khẩu tại nhà do có thể gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.Trong một tuyên bố, ông Dutton cho biết hàng trăm bộ xét nghiệm này đã bị Lực lượng Biên phòng Australia thu giữ trong vài tuần qua và việc sử dụng chúng có thể cung cấp các kết luận âm tính với COVID-19 không chính xác, khiến người dân không đi khám bệnh hoặc không tự cách ly. Ông khẳng định Cơ quan Quản lý hàng hóa trị liệu Australia không chấp thuận những bộ xét nghiệm này là thiết bị y tế.Đến nay, Australia đã thu giữ gần 300 bộ dụng cụ xét nghiệm có nguồn gốc từ Trung Quốc và Hong Kong được gửi theo đường hàng không vào nước này. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Canberra, Australia ngày 20.3.2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan Tình báo Afghanistan (NDS) ngày 4.4 thông báo, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ được thủ lĩnh IS ở Afghanistan Abdullah Orokzai, còn được biết đến với tên gọi là Aslam Farooqi cùng 19 tay súng IS khác. Hai chỉ huy cấp cao IS khác cũng nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 3.4, song địa điểm vụ bắt giữ không được Cơ quan tình báo Afghanistan tiết lộ. Trong ảnh: Thủ lĩnh IS ở Afghanistan Abdullah Orokzai. Ảnh: AP/TTXVN


11 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ nổ tại mỏ than ngày 4.4 ở khu vực Cucunuba, thuộc tỉnh Cundinamarca, gần thủ đô Bogota, Colombia.Sở cứu hỏa Cundinamarca cho biết các nạn nhân là thợ mỏ trong ca làm việc dù đang có lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 26.3-12.4 do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hầu hết người dân Colombia đang thực hiện việc cách ly theo chỉ thị của chính phủ, song khai thác mỏ là một hoạt động nằm trong danh sách ngoại lệ. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ nổ mỏ than tại Colombia năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.4