Sự kiện nổi bật ngày 5.2

05/02/2023 22:32

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 5.2.

TRONG NƯỚC



Chiều 5.2, tại thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. Sáng cùng ngày, tại Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3.11.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ, Biên bản hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tác phát triển. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Đêm 4.2, rạng sáng 5.2 (14 -15 tháng Giêng), tại Khu di tích đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) diễn ra Lễ Khai ấn đền Trần - Xuân Quý Mão 2023. Đây là một tập tục cổ được duy trì hằng năm để tưởng nhớ công đức của các vua Trần; đồng thời giáo dục thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Trong ảnh: Đúng 5 giờ sáng, Ban tổ chức bắt đầu phát ấn cho người dân và du khách. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Ngày 5.2 (rằm tháng Giêng năm Qúy Mão), tại phố cổ Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu Hội An. Tết Nguyên tiêu ở Hội An bao đời nay không chỉ riêng cộng đồng người Việt mà cả cộng đồng người Hoa cùng tổ chức các nghi thức tế lễ, tín ngưỡng, các sinh hoạt vui chơi giải trí cộng đồng trong dịp này, tạo thành một lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng cư dân Hội An. Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố Hội An đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An. Ảnh: Hữu Trung - TTXVN



Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam năm 2023, ngày 5.2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Thơ hiện nay với hôm nay” với sự tham dự của đông đảo các nhà thơ, những người nghiên cứu và những độc giả, những người yêu thơ. Các ý kiến tại tọa đàm nêu nhiều vấn đề của thơ Việt Nam hiện nay, trong đó, nhiều ý kiến tập trung đánh giá, nhận định về thơ hiện nay đang như thế nào, một số ý kiến khác tập trung bàn về việc thơ hiện nay nên như thế nào để góp phần quan trọng vào sự tồn tại, hình thành và phát triển của dân tộc ta hôm nay và mai sau. Trong ảnh: Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN



Theo thông tin từ Đài Khí tượng và thủy văn tỉnh Lào Cai, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 5.2, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện trận mưa đá dữ dội. Thời gian mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu lúc 1 giờ 30, kết lúc khoảng 1 giờ 40. Mưa đá đi kèm với mưa rào và dông mạnh. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5-2cm; những hạt lớn lên tới 2,5-3cm. Sau khi mưa đá chấm dứt để lại một lớp đá dày phủ trắng đường đi, sân trước nhà, vườn trồng hoa cảnh, sườn núi khu vực đỉnh Fansipan. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn Lào Cai tính từ đầu năm 2023 đến nay. Trong ảnh: Mưa đá trên đỉnh Fansipan. Ảnh:TTXVN



Sáng 5.2, ô tô 4 chỗ BS 68E - 010.11 do anh P.V.N. lưu thông trên tuyến đường ĐT.975 từ hướng phường Dương Đông về hướng xã Cửa Cạn. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), lái xe chuyển sang làn đường bên trái. Lúc này, 3 xe máy mang biển số lần lượt: 70H7 - 9126, 49M1 - 024.37 và 59E1 - 648.57 lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử lý đã va chạm trực diện vào ô tô 4 chỗ do anh N. điều khiển. Sau cú va chạm, 7 người trên 3 xe máy bị thương nặng, trong đó có 2 người tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN



Rạng sáng 5.2, nhận được tin báo có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tại một con hẻm ở đường Lê Hồng Phong, có cầm hung khí chuẩn bị đi đánh nhau với nhóm thanh niên khác ở phường Rạch Sỏi. Công an phường An Hòa (thành phố Rạch Giá – Kiên Giang) đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến nơi kiểm tra. Qua đó, đã vây bắt được 46 đối tượng, thu giữ 27 cây dao, kiếm, rựa, chĩa ba mũi và một thùng chai bom xăng tự chế. Trong ảnh: Nhóm 46 thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí đi hỗn chiến thì bị Công an phường An Hòa bắt giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Truyền thông Mỹ đưa tin khinh khí cầu của Trung Quốc đi qua không phận của Mỹ đã bị máy bay chiến đấu nước này bắn hạ ngoài khơi Carolina, trên Đại Tây Dương, vào chiều ngày 4.2 (giờ địa phương). Trước đó, một số quan chức quân sự Washington đã khuyến cáo không nên bắn hạ khinh khí cầu này trong lãnh thổ đất liền của Mỹ do lo ngại các mảnh vỡ có thể gây hại cho người dân khi rơi xuống đất. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó tuyên bố với báo giới rằng “sẽ xử lý” thỏa đáng khí cầu này. Trong ảnh: Khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Billings, Montana, Mỹ, ngày 2.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) có nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, dịch bệnh đã được kiểm soát, các biện pháp phòng dịch hầu như được dỡ bỏ, nên rất đông người dân đi lễ chùa trong những ngày đầu năm mới. Trong ảnh: Người dân đi lễ Đại Phật ngày rằm tháng giêng. Ảnh: Mạc Luyện – TTXVN



Lễ hội Tuyết thường niên Sapporo đã khai mạc ngày 4.2 tại thành phố cùng tên, thủ phủ của tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), đánh dấu lần đầu tiên trở lại sau 3 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, đón khách tham quan đến chiêm ngưỡng 160 tác phẩm điêu khắc bằng tuyết và băng. Đây là một trong các lễ hội mùa đông lớn nhất ở Nhật Bản, ra đời từ năm 1950. Trong ảnh: Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc bằng băng, tuyết tại lễ hội. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.2