Sự kiện nổi bật ngày 5.11

05/11/2018 17:13

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc CIIE 2018, lễ tưởng niệm 730 năm ngày mất của đức Nguyên Từ Quốc Mẫu... là những sự kiện nổi bật ngày 5.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 5.11, tại TP Thượng Hải (Trung Quốc), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CIIE 2018) và Diễn đàn Kinh tế thương mại quốc tế Hồng Kiều. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch lớn nhất mà Trung Quốc từng tổ chức từ trước tới nay. Việt Nam được chọn là một trong 12 quốc gia danh dự cho kỳ hội chợ lần đầu tiên, trong tổng số hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn lớn của Trung Quốc tham gia hội chợ và dự Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai mạc CIIE 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 5.11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; thảo luận tại hội trường về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/HQ14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; thảo luận về vấn đề phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Buổi chiều, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; cơ quan  trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Bùi Mậu Quân phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN



Ngày 5.11, tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương đã chủ trì họp báo thông tin về vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, làm 2 công nhân bị mất tích trong hang. Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan huy động mọi lực lượng, phương tiện và thực hiện các giải pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đối với những người còn mắc kẹt. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN



Đến sáng 5.11, vụ cháy xảy ra đêm 4.11 tại Công ty TNHH Tân Bảo Linh (chuyên sản xuất gỗ ép) ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi gần 1.000 m2 nhà xưởng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều người dân sống xung quanh công ty đã hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN



Sáng 5.11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp nông sản trên địa bàn các huyện Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Mai Mạnh Vũ (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Giáp (24 tuổi) và Hoàng Trung Đức (23 tuổi), đều trú tại huyện Krông Búk. Nhóm này còn có thêm 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng Công an đang tiếp tục truy bắt và điều tra mở rộng vụ án. Trong ảnh: Nhóm đối tượng trộm cắp nông sản liên huyện tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 5.11 (28.9 âm lịch), Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp với UBND xã Hưng Đạo (Chí Linh) tổ chức lễ tưởng niệm 730 năm ngày mất của đức Nguyên Từ Quốc Mẫu - Thiên Thành Thái Trưởng công chúa (1288-2018). Lễ tưởng niệm diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống. Nhân dân 3 thôn Dược Sơn, Bắc Đẩu, Vạn Yên (xã Hưng Đạo) tổ chức lễ rước bộ từ đền, chùa Nam Tào và đền Bắc Đẩu xuống đền Kiếp Bạc. Đoàn rước với đội rồng, đội cờ, nghi trượng, kiệu, lễ phẩm cùng các đại biểu và nhân dân tiến lễ vào đền. Ban tổ chức làm lễ dâng hương... Trong ảnh: Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại đền Kiếp Bạc, tưởng niệm công lao to lớn của đức Quốc Mẫu chiều 4.11. Ảnh: Tiến Mạnh



Chiều 5.11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức họp xét, công nhận huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM). Tại cuộc họp, tất cả 9 thành viên của Hội đồng Trung ương đã thống nhất bỏ phiếu công nhận huyện Cẩm Giàng của Hải Dương đạt chuẩn huyện NTM. Ban chỉ đạo sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM trong năm nay. Trong ảnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức họp xét, công nhận huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với huyện Cẩm Giàng. Ảnh: Ngọc Thủy



Sáng 5.11, Trường quân sự Quân khu 3 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho 93 đồng chí thuộc đối tượng 2 khoá 96, năm 2018. Đây là những cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3. Trong thời gian 19 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề: Những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QPAN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QPAN trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

QUỐC TẾ



Ngày 5.11, các biện pháp trừng phạt nhằm vào khu vực tài chính và dầu mỏ của Mỹ đối với Iran bắt đầu có hiệu lực. Đây được coi là những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với quốc gia Hồi giáo này. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Washington liệt hơn 700 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Bộ trên đã phát đi cảnh báo tới mạng kết nối ngân hàng toàn cầu SWIFT về nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nếu cung cấp dịch vụ cho các thực thể Iran có tên trong "danh sách đen" của Washington. Trong ảnh (tư liệu): Nhà máy lọc dầu của Iran trên đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 5.11, phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE 2018) lần thứ nhất tại TP Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định trong 15 năm tới, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ lần lượt vượt con số 30.000 tỷ USD và 10.000 tỷ USD. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE 2018) lần thứ nhất tại TP Thượng Hải ngày 5.11. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 5.11, nhóm khảo sát của Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu tiến hành một cuộc khảo sát chung vùng sông nước dọc biên giới phía Tây nhằm sử dụng chung các cửa sông của sông Hàn và sông Imjin, nơi dân thường trước đây thường ít được tiếp cận do căng thẳng quân sự. Nhóm khảo sát 20 thành viên sẽ bao gồm 10 người tới từ mỗi bên, trong đó có các quan chức Chính phủ về quân sự và hàng hải cũng như các chuyên gia về sông nước. Trong ảnh: Nhóm khảo sát chung của hai miền Triều Tiên làm việc tại vùng cửa sông Hàn gần đảo Gyodong ở Incheon, phía Tây Seoul ngày 5.11. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Hàng loạt vụ nổ xảy ra tối 4.11 tại các khu vực đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến 6 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, 19 người bị thương. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận tiến hành các vụ đánh bom trên. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Iraq điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Sadr City, phía đông bắc thủ đô Baghdad ngày 2.1.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Tài năng trẻ người Mỹ gốc Cuba Camila Cabello là người được xướng tên lên bục nhận giải nhiều lần nhất tại lễ trao giải thưởng Âm nhạc châu Âu (MTV EMA) diễn ra ở thành phố Bilbao, miền Bắc Tây Ban Nha ngày 4.11. Bản hit "Havana" đã mang lại cho nữ ca sĩ 21 tuổi này 2 giải thưởng quan trọng của MTV EMA 2018 như "Ca khúc xuất sắc nhất" và "Video hay nhất". Ngoài ra, cô còn được công nhận là "Nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2018". Trong ảnh: Nữ ca sĩ Camila Cabello tại lễ trao giải thưởng Âm nhạc châu Âu (MTV EMA) ở Bilbao, Tây Ban Nha ngày 4.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.11