Sự kiện nổi bật ngày 5.11

05/11/2019 17:09

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10, nghị sỹ Công đảng Lindsay Hoyle được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Anh... là những sự kiện nổi bật ngày 5.11.

TRONG NƯỚC



Chiều 5.11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10, tháng diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội trong nước tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô  ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, CPI bình quân 10 tháng tăng 2,48% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng bình quân 10 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Tiến độ thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt kết quả tích cực, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn FDI đạt khá, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Xuất siêu khoảng 7 tỷ USD… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 5.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu tỉnh Gunma của Nhật Bản do Thống đốc Yamamoto Ichita dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Sáng 5.11, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Chiều 5.11, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện. Ảnh: TTXVN



Ngày 5.11, tại Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Thắng., sn 1997, ĐKTT xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ về tội “Giết người”. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Phúc Hậu – TTXVN



Ngày 5.11, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh (Yes Center) phối hợp cùng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm” cho hơn 5.000 sinh viên chuyên ngành kỹ thuật chuẩn bị ra trường. Ngày hội thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 6.000 chỉ tiêu gồm các ngành nghề như bảo trì, bảo dưỡng, kỹ sư, điện lạnh, chế tạo máy… Trong ảnh: Đông đảo học sinh, sinh viên tìm việc trong ngày hội tuyển dụng. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN



Ngày 5.11, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức buổi họp báo trước vòng loại Giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020 bảng J do Việt Nam đăng cai, gồm 4 đội U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản, U19 Guam và U19 Mông Cổ. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) từ ngày 6 - 10.11. Trong ảnh: Huấn luyện viên 4 đội trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 5.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03-ĐA/TU ngày 28.4.2017 của Tỉnh uỷ. Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện tiếp tục bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm sắp xếp lại tổ chức gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập đúng lộ trình. Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế như kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của huyện còn chậm so với kế hoạch của tỉnh; tinh giản biên chế một cách cơ học, chủ yếu là đối tượng nghỉ hưu… Trong ảnh: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ



Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 5.11 cho biết Iran sẽ tiến hành bước đi mới nhằm giảm cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Cụ thể, từ ngày 6.11, Iran sẽ bơm khí urani vào 1.044 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Fordow. Trong ảnh: Loại máy ly tâm tiên tiến IR-8 được Iran sử dụng để tăng lượng urani làm giàu. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 5.11, Hạ viện Anh đã bầu nghị sỹ Công đảng Lindsay Hoyle làm Chủ tịch thay ông John Bercow. Với 325 phiếu ủng hộ trong tổng số 540 nghị sỹ, ông Hoyle, 62 tuổi, đã đánh bại 6 nghị sỹ khác sau 4 vòng bỏ phiếu diễn ra cùng ngày. Tại vòng cuối cùng, ông Hoyle đã vượt qua đối thủ là nghị sỹ Công đảng Chris Bryant. Ông Hoyle được chọn làm Phó Chủ tịch Hạ viện năm 2010 và đứng đầu một số ủy ban chủ chốt trong cơ quan lập pháp này. Trong ảnh: Nghị sỹ Lindsay Hoyle phát biểu tại phiên họp Hạ viện Anh ở London ngày 4.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính phủ Malaysia đang tìm cách xác định khối tài sản tiếp theo, trị giá ít nhất 18 tỷ ringgit (tương đương 4,34 tỷ USD), liên quan vụ bê bối biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5.11, Latheefa Koya - người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia - cho biết Kuala Lumpur đang phối hợp với ít nhất 5 quốc gia để thu hồi số tiền này vì đó không chỉ là giao dịch một lần, mà là nhiều giao dịch. Trong ảnh (tư liệu): Biểu tượng quỹ đầu tư quốc gia Malaysia 1MDB tại một trung tâm ngoại hối ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 5.11, truyền thông Ấn Độ đưa tin nhiều người, trong đó có 2 cảnh sát, đã bị thương trong một vụ đánh bom ở miền Đông Bắc nước này. Vụ đánh bom xảy ra tại bang Manipur. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường ngay sau vụ việc. Giới chức cũng đang điều tra nguyên nhân và chủ mưu của vụ đánh bom. Trong ảnh: Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở bang Manipur, Ấn Độ ngày 5.11. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.11