Sự kiện nổi bật ngày 5.10

05/10/2022 22:10

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 5.10.

TRONG NƯỚC


Nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) giai đoạn 2021-2026, sáng 5.10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN


Chào mừng 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022), ngày 5.10, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng, là dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng giải quyết xung đột giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu nói riêng và tình trạng ùn tắc khu vực phía Tây Nam của Thủ đô nói chung. Trong ảnh: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 5.10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức “Diễn đàn kinh tế kết nối Kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo”. Các nhà quản lý, doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng, khai thác sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền của mỗi địa phương để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước.Trong ảnh: Các diễn giả thảo luận về giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, hải đảo. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 5.10, Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tổ chức Chương trình trao tặng xe lăn, thiết bị y tế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và xe đạp cho học sinh vượt khó trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 60 chiếc xe lăn, 50 chiếc xe đạp, 68 thiết bị y tế gồm máy trợ thính, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết... nhằm hỗ trợ người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; giúp các em học sinh có phương tiện đến trường, giúp những người bệnh có thêm trang thiết bị theo dõi và chăm sóc sức khỏe.Trong ảnh: 50 chiếc xe đạp được Ban tổ chức trao tặng cho các học sinh vượt khó có kết quả học tập suất sắc. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN


Từ ngày 10.9-5.10, các lực lượng chức năng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) đã phối hợp làm thủ tục xuất khẩu cho gần 100 lô hàng sầu riêng quả tươi, tương đương gần 2.600 tấn sang Trung Quốc. Với giá trị xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc khoảng 70.000 - 75.000 đồng/kg, sầu riêng quả tươi được thu hái từ các vườn sầu riêng có mã vùng trồng của các tỉnh phía nam, các doanh nghiệp được cấp mã cơ sở đóng gói để thực hiện đóng gói. Tất cả các lô hàng sầu riêng xuất khẩu đều được Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII (đóng tại Lạng Sơn) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị kiểm tra kỹ lưỡng và chặt chẽ. Trong ảnh: Cán bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII Lạng Sơn kiểm tra mẫu sầu riêng quả tươi trước khi xuất khẩu. Ảnh: Quang Duy – TTXVN


Trong quý III.2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.450,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với quý trước và tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 21% so với cùng kỳ 2021 và có quy mô cũng như tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm gần đây. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Aeon Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN


Sáng 5.10, Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Thái Chi, người mất tích trong vụ chìm tàu ở vùng biển Vạn Giã, Vạn Ninh vào chiều 4/10.Cũng trong sáng 5.10, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ khẩn cấp cho 2 vợ chồng gặp nạn tử vong, mỗi người 18 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Vạn Ninh cũng hỗ trợ cho 2 con của nạn nhân tử vong, mỗi cháu 1 triệu đồng.Trong ảnh: Hiện trường vùng biển Vạn Giã, huyện Vạn Ninh - nơi lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm người mất tích vào tối 4.10. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo quân đội nước này và Mỹ ngày 5.10 đã phóng 4 tên lửa đất đối đất ra vùng biển phía Đông, trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung, một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) qua vùng trời Nhật Bản. Thông báo cho biết mỗi bên đã phóng 2 tên lửa thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), đều trúng mục tiêu giả định và thể hiện năng lực của liên minh trong việc răn đe các hành động gây hấn. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận 1 tên lửa Hyunmoo-2 của nước này đã bị rơi ngay sau khi phóng, song không gây thương vong. Trong ảnh: (do Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cung cấp): Một tên lửa chiến thuật lục quân được phóng từ một địa điểm bí mật ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 4.10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiến hành cuộc điện đàm 3 bên với những người đồng cấp Ararat Mirzoyan của Armenia và Jeyhun Bayramov của Azerbaijan, một tuần sau khi hai quốc gia này cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Blinken cho biết Washington hoan nghênh những bước đi tích cực của Yerevan và Baku nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững. Tuyên bố nhấn mạnh ngoại giao là giải pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp.Trong ảnh (từ trái sang): Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Azerbaijan Jeyhun Bayramov. Ảnh: RFE/TTXVN


Tâm lý tích cực của thị trường chứng khoán phố Wall (Mỹ) và châu Âu lan tỏa trên toàn thế giới, khiến "sắc Xanh" tràn ngập thị trường chứng khoán châu Á. Sáng 5.10, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei-225 tăng 17,02 điểm (0,64%) lên 27.165,23 điểm. Chỉ số TOPIX cũng tăng 0,63%, lên 1.918,81 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI trong 15 phút giao dịch đầu tăng tới 1,01%, lên 2.231,77 điểm. Trong ảnh (tư liệu): Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.10