Sự kiện nổi bật ngày 4.8

04/08/2022 22:18

Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực lượng Tình báo Công an nhân dân là sự kiện nổi bật ngày 4.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 4.8, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho một đơn vị của lực lượng Tình báo Công an nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Tình báo Công an nhân dân luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như phục vụ hiệu quả việc hoạch định và triển khai chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 4.8, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính dự sự kiện "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức. Nhân dự sự kiện “Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các ngân hàng thương mại về góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các ngân hàng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 4.8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó Ban Chỉ đạo Thường trực; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Ban Chỉ đạo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 4.8, tại sân vận động Lam Sơn, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng cục Thể dục, Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Bắn cung quốc gia 2022. Tham gia giải có 200 vận động viên nam, nữ đến từ 18 tỉnh, thành trên toàn quốc, thi đấu cung 1 dây và cung 3 dây ở những nội dung: toàn năng (50m x 2, 70m x 2); cá nhân: 30m, 50m, 60m, 70m; đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng độ nam - nữ. Trong ảnh: Các vận động viên tham dự giải. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN


Sáng 4.8, xảy ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiến 1 người tử vong. Thông tin ban đầu, xe tải mang biển số 47C-006.69 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắc Nông, khi đến đoạn đổ dốc, thuộc km25, thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bất ngờ tông thẳng vào xe máy mang biển số 93P2-376.94 do bà Lê Thị Hồng (46 tuổi, trú xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước đang rẽ trái qua đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị xe tải cuốn thẳng vào gầm, kéo lê lên phía trước nhiều mét làm bà Hồng tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Ngày 4.8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép trên 34 kg ma túy từ Campuachia về Việt Nam. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 án tử hình cho các bị cáo: Nguyễn Thị Bích Diễm (sinh năm 1989, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang), Huỳnh Văn Tùng (sinh năm 2000, trú tỉnh Kandal, Campuachia), Mai Vinh Hậu (sinh năm 1999, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lê Đăng Huy (sinh năm 1992, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (sinh năm 1992, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 4.8, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang thăm nước này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Kim Jin-pyo cho biết Seoul và Washington đã nhất trí ủng hộ những nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa và bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua hợp tác quốc tế và đối thoại ngoại giao. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo (phải) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 4.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sáng 4.8, tại Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 và ASEAN+3, đồng chủ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc. Các nước kiểm điểm và đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác. Các đối tác đều bày tỏ coi trọng quan hệ, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Tiếp đó, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã họp với bà Amanda Milling, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoai giao Vương quốc Anh. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa) phát biểu tại Hội nghị ASEAN-Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Hùng - TTXVN


Ngày 4.8, ít nhất 3 người mất tích và hàng nghìn người ở miền Bắc Nhật Bản được lệnh sơ tán do mưa to trút xuống khu vực này, gây ngập lụt đường sá, một tuyến tàu cao tốc phải ngừng hoạt động. Theo Đài truyền hình NHK của Nhật Bản, trong vòng 24 giờ tính tới 13h (giờ Nhật Bản), tức 11h (giờ Việt Nam), tổng lượng mưa ghi nhận được tại một vùng của tỉnh Niigata là hơn 500mm, buộc giới chức địa phương ban bố cảnh báo thảm họa có thể ở cấp cao nhất tại một số khu vực. Đường sá và cầu ngập trong nước gây gián đoạn giao thông, một tuyến tàu cao tốc phải ngừng hoạt động. Trong ảnh: Một cây cầu bị sập do mưa lớn tại TP Kitakata, tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 4.8. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Trung Quốc ngày 4.8 đã phóng thành công 1 vệ tinh giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn và 2 vệ tinh khác từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này. Vệ tinh giám sát carbon chủ yếu được sử dụng để giám sát carbon của hệ sinh thái trên cạn, khảo sát và giám sát tài nguyên cũng như sinh thái trên cạn, giám sát và đánh giá các dự án sinh thái lớn của quốc gia. Trong ảnh: Các vệ tinh được phóng bằng tên lửa Trường Chinh (Long March) 4B từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 4.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.8