Sự kiện nổi bật ngày 4.6

04/06/2023 22:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 4.6.

TRONG NƯỚC

Ngày 4.6, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 4.6 theo nghi thức dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng hai nước đã gặp hẹp và hội đàm tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Anthony Albanese trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Australia vào thời điểm phù hợp trong năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời. Sau lễ đón và hội đàm chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã chứng kiến ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chiều 4.6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ngài Anthony Albanese lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Australia, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng; được thực hiện nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), tiếp theo chuyến thăm của Toàn quyền Australia David Hurley vào tháng Tư vừa qua. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Anthony Albanese vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn; thông báo đã có cuộc hội đàm thành công với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trên cả kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES) giữa hai nước giai đoạn 2021-2025…Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ngày 4.6, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an tổ chức Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, năm 2023, theo thể thức vòng loại với 4 bảng để lựa chọn các đội tuyển có thành tích tốt vào chung kết. Đây là hoạt động biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Hội thi được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam lần này là nơi tranh tài của 33 đội tuyển thuộc đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương với hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong ảnh: Khai mạc chung kết toàn quốc Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, năm 2023. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Ngày 4.6, tàu tìm kiếm cứu nạn BP 11-19-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tích cực cùng các lực lượng và ngư dân địa phương triển khai các phương án tìm kiếm ngư dân còn lại bị mất tích của tàu cá BTh 97155 TS bị nạn vào đêm 3.6. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/6, tàu cá BTh 97155 TS, công suất 748 CV, hành nghề mành mực với 9 lao động do ông Văn Thanh Sỹ (sinh năm 1989, trú xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng xuất bến Phú Quý để đi khai thác hải sản. Khi tàu di chuyển đến vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 03 hải lý về hướng Tây Nam thì tàu bị sóng to, gió lớn làm phá nước, dẫn đến chìm tàu. Ngay khi bị nạn, 8 ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ, tuy nhiên vẫn còn 1 ngư dân là ông Trần Văn Trương (sinh năm 1988, trú tại xã Long Hải, huyện Phú Quý) bị mắc kẹt lại tại tàu. Khoảng 21 giờ ngày 3.6, 8 ngư dân đã bơi vào đến bờ an toàn và trình báo sự việc với đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân Trần Văn Trương bị kẹt lại ở tàu. Trong ảnh: Tàu tìm kiếm cứu nạn BP 11-19-01 cùng tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích xung quanh khu vực tàu cá bị nạn. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 4.6, tại bãi biển Nhật Lệ (TP Đồng Hới), Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp tổ chức chương trình triển khai chiến dịch “CLEAN UP VIETNAM - lần 5” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5.6), ngày Đại dương thế giới (8.6) và nói không với rác thải nhựa. Hơn 600 đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đã thu gom khoảng 2 tấn rác thải tại các khu vực. Đồng thời cấp phát tờ rơi tuyên truyền và tặng hơn 500 túi đựng đồ bảo vệ môi trường cho người dân. Ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Đồng Hới. Trong ảnh: Các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tổ chức các đội hình thu gom, phân loại rác thải tại các khu vực đông dân cư, tuyến đường du lịch, chợ, bãi biển... Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Ngày 4.6, trong ngày thi đấu đầu tiên bộ môn cử tạ nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) tại Trung tâm Người khuyết tật Quốc gia Techo Sen ở quận Sen Sok (Phnom Penh, Campuchia), VĐV Đặng Thị Linh Phượng của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã xuất sắc vượt qua VĐV các nước Philippines, Singapore và Thái Lan, giành HCV ở hạng cân 50kg và phá kỷ lục ASEAN Para Games với mức cử 102 kg. Trong ảnh: VĐV Đặng Thị Linh Phượng (giữa) giành HCV nội dung cử tạ nữ hạng cân 50kg cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam với mức cử cao nhất và tổng cử cao nhất. Ảnh: Huỳnh Thảo - TTXVN

Ngày 4.6, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển vũ khí nguy hiểm ra đảo Phú Quốc. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 2.6.2023, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính xe ô tô BKS 51H-935.64 do ông Ong Minh Phụng (sinh năm 1974, thường trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) điều khiển cùng đi với bà Trần Thị Ánh Nga (sinh  năm 1985, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), khi cả hai người vừa cập Cảng phà Thạnh Thới thì phát hiện có 2 dao tự chế, 1 súng dạng bắn đạn pháo, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, đồng thời test nhanh cả 2 đối tượng này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Hai đối tượng Ong Minh Phụng (phải) và Trần Thị Ánh Nga (trái). Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu diễn ra ngày 3.6 ở thủ đô Budapest (Hungary). Đây là lần đầu tiên một diễn đàn dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức với qui mô lớn. Với chủ đề "Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài", Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu và trên thế giới theo sáng kiến của Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary, với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Trong ảnh: Nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thu Hà - TTXVN

Ngày 4.6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho rằng tâm lý Chiến tranh Lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mặc dù Bắc Kinh tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu. Phát biểu tại Hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 đang diễn ra ở Singapore, ông Lý Thượng Phúc đã cáo buộc "một số quốc gia" tăng cường chạy đua vũ trang và cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, tâm lý Chiến tranh Lạnh đang trỗi dậy và làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 20 ngày 4.6. Ảnh: Lê Dương-TTXVN 

Giới chức Ấn Độ ngày 4.6 đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc giữa 3 đoàn tàu hỏa ở Balasore, bang Odisha tối 2.6, làm ít nhất 288 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương. Một quan chức đường sắt Ấn Độ nhận định sai sót đèn hiệu vào đường ray có thể là nguyên nhân của thảm kịch. Cơ quan Đường sắt Đông Nam Ấn Độ cho biết "Đoàn tàu tốc hành Coromandel (tuyến Shalimar - Chennai) tối 2.6 đáng ra phải đi vào đường ray chính. Tuy nhiên, đèn tín hiệu đã được bật để hướng dẫn đoàn tàu vào đường nhánh, khiến nó tông thẳng vào tàu chở hàng đang đỗ ở đó". Sau va chạm, nhiều toa của đoàn tàu Coromandel lật ngang chắn hai đường ray cạnh bên, làm trật bánh tàu tốc hành Howrah (tuyến Bengaluru - Howrah) khi nó lao đến với vận tốc 116 km/h. Ủy ban An toàn Đường sắt Ấn Độ đang điều tra xem liệu đèn tín hiệu hỏng có phải do sơ sót của người vận hành hoặc lái tàu hay không. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Odisha, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 4.6