Sự kiện nổi bật ngày 4.12

04/12/2018 20:19

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên – VBF 2018 , khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 4.12.

TRONG NƯỚC


Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên  – VBF 2018 với chủ đề “Chia sẻ cơ hội trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu” đã diễn ra sáng 4.12 tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, các đối tác nước ngoài của Việt Nam, cùng đông đảo các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, trao đổi và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn.Thủ tướng vui mừng chứng kiến “ngọn lửa nhiệt huyết trong các doanh nghiệp vẫn không ngừng cháy bỏng”; đồng thời khẳng định Diễn đàn là kênh đối thoại chính sách quan trọng giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng cho rằng, chính tinh thần doanh nhân và khí thế của cộng đồng doanh nghiệp là liều thuốc tinh thần động viên Chính phủ phải hành động mạnh mẽ hơn, đổi mới hơn và nhanh hơn nữa”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Trưa 4.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Busan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 4 - 7.12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang. Trong chương trình thăm chính thức Đại hàn Dân Quốc (Hàn Quốc), chiều 4.12, tại TP Busan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan – Gyeongnam, ông Park Soo Kwan vàThị trưởng thành phố Busan, ông Oh Keo-don. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan - Gyeongnam, ông Park Soo Kwan. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 4.12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức Diễn đàn Hội nhập Kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới - Chủ động, đổi mới, thiết thực và hiệu quả” . Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng hơn 400 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung phân tích: Những hiện tượng và xu thế mới trong kinh tế và thương mại quốc tế; Cơ hội và thách thứch trong thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) đối với Việt Nam; Đẩy mạnh hội nhập Kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Khoảng 11 giờ 45, ngày 4.12, xảy ra vụ cháy tại khu tập thể 5 tầng nằm ở góc đường Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe cứu hỏa kịp thời đến chữa cháy. Hiện đám cháy cơ bản được khống chế, nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: TTXVN


Ngày 4.12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố đã khánh thành trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh Bệnh viện Quốc tế City, quận Bình Tân. Đây là trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ 26 mà TP Hồ Chí Minh triển khai trong 2 năm qua và đảm trách việc cấp cứu ngoại viện cho khu vực các quận 5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú và đặc biệt là người dân các tỉnh, thành giáp ranh cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Khánh thành trạm cấp cứu vệ tinh 115. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Sáng 4.12, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã khai mạc Hội chợ Kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt lần thứ 18 năm 2018. Tham dự hội chợ có 1.419 gian hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có 385 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam. Trong ảnh: Ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 4.12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 15. Tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng, biện pháp cân đối ngân sách năm 2019; kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thảo luận xem xét kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Trong ngày đầu bổ sung vitamin A đợt 2 ngày 4.12, toàn tỉnh đã có hơn 121.400 người được bổ sung vitamin A, đạt khoảng 90% kế hoạch. Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5.12. Dự kiến trong đợt này có gần 112.000 trẻ từ 6-36 tháng tuổi, hơn 3.000 bà mẹ sau đẻ trong vòng một tháng và gần 20.000 đối tượng khác (bao gồm trẻ 37-60 tháng tuổi hiện đang mắc các bệnh sởi, tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp cấp, suy dinh dưỡng nặng, trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú sữa mẹ và trẻ vãng lai) được uống bổ sung vitamin A. Trong ảnh: Bổ sung vitamin A cho trẻ tại Trạm Y tế xã Quốc Tuấn. Ảnh: Hải Đường

QUỐC TẾ


Văn phòng cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush "cha") đã công bố chương trình "quốc tang, các nghi lễ và hoạt động liên quan" để tưởng nhớ ông, người qua đời hôm 30.11.2018 ở tuổi 94. Lễ tang Tổng thống thứ 41 của Mỹ sẽ được tổ chức ngày 5/12, chia thành ba giai đoạn ở thủ đô Washington và bang Texas, trước khi ông được chôn cất vào ngày 6.12. Trong ảnh: Linh cữu cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush "cha") được đặt bên trong điện Capitol, Washington DC., ngày 3.12. Ảnh: THX/TTXVN


Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ họp kín trong ngày 4.12 (giờ Mỹ) theo đề nghị của Pháp và Anh, sau khi các nước này cáo buộc Iran vừa phóng thử tên lửa tầm trung, hành động vi phạm một nghị quyết của LHQ. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ tại New York, Mỹ ngày 26.11.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Theo nguồn tin từ Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 3.12, ít nhất 7 người đã bị thương, một tòa nhà 9 tầng bị phá hủy trong vụ nổ khí ga xảy ra tại quận Kizilay, thủ đô Ankara. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà bị phá vỡ. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường khắc phục sự cố. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ khí ga ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3.12. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 4.12, tiền vệ người Croatia Luka Modric đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký là danh thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và cầu thủ Antoine Griezmann của đội tuyển Pháp để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2018. Trước đó, cầu thủ này cũng thâu tóm hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa bóng 2017- 2018 và Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA. Trong ảnh (từ trái sang): Tiền đạo Na Uy Ada Hegerberg (Đội nữ Lyon) đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2018, tiền vệ Luka Modric được trao Quả bóng vàng 2018 và tiền đạo Kylian Mbappe đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại lễ trao giải ở Paris, Pháp ngày 3.12.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 4.12