Sự kiện nổi bật ngày 4.11

04/11/2019 18:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa hứng chịu thất bại về pháp lý... là những sự kiện nổi bật ngày 4.11.

TRONG NƯỚC



Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, sáng 4.11, tại Thủ đô Bangkok/Nonthaburi, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Nhật Bản+Trung Quốc và Hàn Quốc) lần thứ 22 và Hội nghị Cấp cao ASEAN – Hoa Kỳ lần thứ 7. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14. Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và ông Robert Charles O'Brien, Cố vấn an ninh quốc gia, Đặc phái viên Tổng thống, Trưởng đoàn Hoa Kỳ dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Nhật Bản+Trung Quốc và Hàn Quốc) lần thứ 22. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 4.11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày và thảo luận về Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; Báo cáo công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2019 và Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Trong ảnh: Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Sáng 4.11, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Huân chương của Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân của Quân đội Nhân dân (QĐND) Lào đã có nhiều thành tích, đóng góp quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Huân chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam cho QĐND Lào cùng các huân chương khác cho 53 tập thể và 35 cá nhân của QĐND Lào. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với một số tập thể thuộc Bộ Quốc phòng Lào sau khi trao quyết định tặng huân chương của Nhà nước Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên –TTXVN



Chiều 4.11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra cơ sở may địa chỉ số 503, đường Bát Khối, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, (địa chỉ Công ty 299, phố Quang Trung, quận Hà Đông). Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm ngàn sản phẩm là quần áo được nhập từ nước ngoài sau đó được cắt bỏ, thay bằng nhãn mác trong nước với nhãn hiệu Ifu và được tiêu thụ tại hệ thống của Ifu. Toàn bộ số hàng được tạm giữ, điều tra và xử lý theo pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng nhập lậu được thay mác. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Để góp phần khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủy sản; tăng cường kiểm tra, giám sát tàu cá, thuyền viên, thiết bị an toàn tàu cá, vệ sinh thực phẩm, kiểm soát sản lượng, ghi nhật ký khai thác, tổ chức cho ngư dân ký cam kết không đưa tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, đến thời điểm hiện tại, Ninh Thuận chưa có tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Trong ảnh: Đội tàu cá của tỉnh Ninh Thuận vươn khơi khai thác hải sản. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN



Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 59,1 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 33,18 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 25,9 tỷ USD, giảm 0,5%. Như vậy, thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 7,3 tỷ USD, cao hơn 664 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, ngành nông nghiệp có 6 nhóm/sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng gần 17% so với tháng 9; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 1,4 tỷ USD, lâm sản chính đạt gần 1,05 tỷ USD, thủy sản đạt 834 triệu USD và chăn nuôi đạt 55 triệu USD… Trong ảnh: Bóc vỏ tôm tại Công ty CP Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex). Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 4.11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 tổ chức họp thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) năm 2019 của các huyện Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc. Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu nhất trí 3 huyện Bình Giang, Nam Sách và Gia Lộc hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2019. Sau cuộc họp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Văn phòng Điều phối NTM Trung ương thẩm định. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Ngọc Thủy

Khoảng 10 giờ ngày 4.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) phát hiện xe tải 34C-205.31 do Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1978, ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang) lái chở 4.000 con gà con nhập lậu tại khu vực nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với quốc lộ 38B (Gia Lộc). Thắng khai mua số gà này từ Trung Quốc về Hải Dương tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt Thắng 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gà trên. Trong ảnh: Cơ quan chức năng kiểm đếm số gà nhập lậu. Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ



Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 4.11 đã có cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Bangkok của Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN +3. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung cho biết hai nhà lãnh đạo đã đã nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc giải quyết những vấn đề bất đồng song phương thông qua đối thoại. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) tại cuộc gặp ở Bangkok, Thái Lan ngày 4.11. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa phải hứng chịu thất bại về pháp lý sau khi thẩm phán liên bang Michael Simon ra phán quyết tạm thời chặn một biện pháp của chính quyền Washington, trong đó yêu cầu người nhập cư phải có bảo hiểm y tế hoặc đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe. Dự kiến, yêu cầu về chứng minh khả năng chi trả bảo hiểm y tế đối với người nhập cư khi xin thị thực vào Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 4.11. Tuy nhiên, thẩm phán Simon tại Portland, Oregon đã ra lệnh trì hoãn thực thi biện pháp trên của Tổng thống Trump trong vòng 28 ngày. Trong ảnh: Người di cư Trung Mỹ tại McAllen, bang Texas, Mỹ ngày 12.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 3.11, lãnh đạo Phong trào Hamas tại Dải Gaza, Ismail Haniyeh, cho biết phong trào Hồi giáo này và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Tuyên bố của ông Haniyeh được đưa ra sau cuộc gặp tại Gaza với ông Hanna Nasser - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine. Trước đó cùng ngày, ông Nasser đã đến Dải Gaza thông qua cửa khẩu Erez để trao đổi với các lãnh đạo Hamas về việc tổ chức bầu cử. Trong ảnh (tư liệu): Lãnh đạo Phong trào Hamas tại Dải Gaza, Ismail Haniyeh (giữa), trong cuộc họp báo với các phóng viên nước ngoài ở TP Gaza ngày 20.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 3.11, cảnh sát Pháp cho biết đã có 33 người bị thương, trong đó ít nhất 4 người bị thương nặng khi một xe buýt chở khách hành trình Paris-London bị lật tại miền Bắc nước này. Những người bị thương phần lớn là người nước ngoài mang các quốc tịch như Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Australia, Hà Lan, Romania và Nga. Vụ tai nạn đã khiến lối ra của xa lộ A1, tuyến đường đông xe cộ nhất của Pháp, bị đóng. Trong ảnh: Hiện trường vụ lật xe buýt ở miền Bắc nước Pháp ngày 3.11. Ảnh: BBC/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 4.11