Sự kiện nổi bật ngày 4.1

04/01/2019 17:54

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot; Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo chấm dứt việc đóng cửa Chính phủ... là những sự kiện nổi bật ngày 4.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 4.1, Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979 - 7.1.2019) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Đến dự về phía Campuchia có ông Tep Ngorn, Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia; Đoàn đại biểu Cấp cao Campuchia; cán bộ Đại sứ quán, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam; đông đảo các vị khách quốc tế. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 4.1, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 4.1, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7.1.1979 - 7.1.2019), Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Quân khu I do Đại tướng Houth Chheang - Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn và lãnh đạo 3 tỉnh Rattanakiri, Strung Treng, Muldulkiri - Vương quốc Campuchia đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Các đại biểu thắp hương tại lễ viếng. Ảnh: Dư Toán - TTXVN


Ngày 4.1, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Toàn và Ngô Gia Huy tàng trữ, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) với số lượng thu giữ tổng cộng 3.300 cây thuốc lá. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thanh Toàn khai nhận trước cơ quan chức năng tại hiện trường. Ảnh: TTXVN


Trong những ngày rét đậm vừa qua, mỗi ngày bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tại Hà Nội tiếp nhận cấp cứu tăng 10% so với ngày thường. Bệnh nhân đột quỵ chủ yếu là người cao tuổi, mắc các bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mạn tính… Các dấu hiệu của bệnh thường là rối loạn ý thức, méo miệng, nói khó, đột ngột mất thị lực, liệt nửa người, chóng mặt bất thường, đau đầu dữ dội. Nguyên nhân do trời lạnh gây ra co thắt mạch, có thể gây tăng huyết áp, đột quỵ chảy máu. Trong ảnh: Tại khoa Cấp cứu (A9) - Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân đột quỵ và các bệnh do ảnh hưởng rét đậm tăng cao hơn ngày thường (ảnh chụp sáng 4.1.2019). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 4.1, UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định phương châm, tư tưởng chủ đạo của tỉnh trong năm 2019 là chỉ đạo quyết liệt, cơ bản giải quyết các nút thắt gây cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Đồng chí lưu ý Tết Kỷ Hợi sắp tới, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc thăm hỏi, động viên, tặng quà những người thuộc diện chính sách, hộ nghèo và các trường hợp khác theo quy định. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn. Quan tâm bình ổn thị trường, tổ chức, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, lễ hội xuân… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 4.1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở TTTT tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành cần tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Sở cần hỗ trợ, tạo điền kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT phát triển mạnh mẽ và bền vững. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin - truyền thông" cho các cá nhân. Ảnh: Phan Anh


Chiều 4.1, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019. Hai đơn vị tiếp tục thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và đoàn viên, thanh niên địa phương thông qua các ngày lễ, kỷ niệm như ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3, Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đối với chương trình “Học kỳ trong quân đội”, năm 2019, hai đơn vị tiếp tục tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Trong ảnh: Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019. Ảnh: Minh Nguyên

QUỐC TẾ


Ngày 3.1, với phe Dân chủ chiếm đa số, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách nhằm chấm dứt tình trạng Chính phủ liên bang đóng cửa một phần đang kéo dài sang ngày thứ 13. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách này không cấp khoản tiền 5 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường biên giới phía nam với Mexico theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ thứ 116 tại Washington, DC, ngày 3.1.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới lần đầu tiên sau khi nhậm chức ngày 3.1, tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết sẵn sàng thảo luận về việc cho phép thiết lập một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Brazil trong tương lai, bày tỏ mong muốn có các mối quan hệ mật thiết hơn với Washington. Trong ảnh: Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (giữa) trong cuộc họp tại Brasilia ngày 3.1.2018. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hải quân Hàn Quốc ngày 4.1 đã tiến hành cuộc tập trận đầu tiên trong năm nay nhằm tái khẳng định cam kết duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ trong bối cảnh đang có những nỗ lực hướng tới hòa bình với Triều Tiên. Cuộc tập trận trên có sự tham gia của một số tàu chiến, trong đó có tàu khu trục Chungbuk với lượng choán nước 2.500 tấn và một máy bay trực thăng. Địa điểm tập trận là vùng biển phía nam vùng đệm mà hai miền Triều Tiên lập ra gần biên giới trên biển giữa hai bên hồi năm ngoái để giảm căng thẳng và ngăn chặn các cuộc đụng độ. Trong ảnh (tư liệu): Tàu chiến Hàn Quốc tham gia tổng duyệt trước thềm cuộc tập trận hải quân quốc tế ở ngoài khơi đảo Jeju ngày 9.10.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ít nhất 6 người chết và 23 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 3.1 tại TP Seabra, bang Đông Bắc Bahia nước này. Vụ tai nạn xảy ra tại một trong những đại lộ dẫn vào TP Seabra khi một chiếc xe tải mất phanh đâm vào cả xe buýt chở 22 hành khách cùng lái xe và 2 phương tiện khác. Vụ va chạm mạnh và liên hoàn giữa nhiều phương tiện khiến các xe bị phá hủy hoàn toàn. Chiếc xe buýt bị mất trần, trong khi xe tải bẹp toàn bộ buồng lái. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Telesur/TTXVN


Ngày 4.1, giới chức Afghanistan thông báo ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 44 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trạm xăng ở Thủ đô Kabul. Các nhân chứng cho biết ngọn lửa đã bốc cháy tại trạm xăng nằm gần quảng trường Abdul Haq vào rạng sáng cùng ngày và sau đó đã lan sang một khu chung cư gần đó. Một xe bồn đỗ tại cây xăng này cũng bén lửa và bốc cháy, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Trong ảnh (tư liệu): Khói lửa bốc lên tại hiện trường một vụ nổ ở Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.1