Sự kiện nổi bật ngày 3.8

03/08/2020 18:29

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7.2020; Điểm chuẩn vào lớp 10: Trường THPT Hồng Quang cao nhất tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 3.8.

TRONG NƯỚC


Sáng 3.8, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7.2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thảo luận về việc thực hiện mục tiêu kép, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn trong bối cảnh dịch COVID-19 bước sang giai đoạn 2. Thủ tướng nêu rõ: Do dịch lần 2 phức tạp, chúng ta vẫn tiếp tục coi chống dịch như chống giặc, mỗi gia đình, mỗi thôn, bản, làng xóm là một pháo đài; mỗi người dân, là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là vấn đề dư luận xã hội rất quan tâm. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định của Luật Giáo dục, việc tổ chức kỳ thi do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 3.8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ban Công tác đại biểu. Tại phiên họp này, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động của Hội đồng. Cụ thể, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ cho ý kiến vào 7 dự thảo nghị quyết . Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 3.8, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa các Tổng Công ty trực thuộc Tập đoàn là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam (PV Power) và Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC); và Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem). Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong việc triển khai và cụ thể hơn gói giải pháp ứng phó với cuộc “khủng hoảng kép” do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp đã được PVN triển khai suốt thời gian qua. Trong ảnh: Ký kết hợp tác giữa 3 đơn vị của PVN gồm: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam (PV Power) và Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Ảnh: Hiền Anh – TTXVN


Ngày 3.8, các tổ công tác của Trung tâm y tế quận Sơn Trà đã “đến từng nhà, rà từng người” để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các khu phố bị cách ly, có nguy cơ lây nhiễm trong địa bàn quận. Công việc được thực hiện khẩn trương, chuẩn xác, dự kiến sẽ lấy tổng cộng khoảng 1.000 đến 1.500 mẫu sinh phẩm để xét nghiệm chỉ trong 1 ngày. Trong ảnh: Nhân viên y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người lớn tuổi, sức đề kháng kém có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN


Vào khoảng 7 giờ 50 ngày 3.8, tại khu vực cột mốc 1082 đến mốc 1083, thuộc thôn Nà Han (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Tổ công tác biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ 25 đối tượng (gồm 10 nam, 15 nữ) đang có hành vị nhập cảnh trái phép vào biên giới qua đường mòn. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 3.8, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 1 vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Điểm chuẩn vào Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) là 35,7 điểm, cao nhất tỉnh và cao hơn năm ngoái 5,1 điểm. Điểm vào Trường THPT Hà Đông (Thanh Hà) thấp nhất tỉnh, với 15,5 điểm. So với năm học trước, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học này tại nhiều trường THPT cao hơn. 13 trong tổng số 39 trường THPT công lập đã tuyển đủ chỉ tiêu, không cần tuyển NV 2. 26 trường THPT còn lại sẽ tuyển thêm NV 2 nhưng số lượng không nhiều. Từ ngày 4-5.8, thí sinh không trúng tuyển NV 1 được điều chỉnh NV 2 vào những trường còn thiếu chỉ tiêu. Ngày 6.8, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công nhận thí sinh trúng tuyển NV 2. Trong ảnh: Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào các Trường THPT năm học 2020-2021. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 3.8, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Nguyễn Văn Hải đã trao giấy ra viện cho bà H. (bệnh nhân số 397). Bà H. đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2, sức khỏe bình thường. Bà H. (sinh năm 1962,  ở quận 12, TP Hồ Chí Minh) từ Mỹ về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN1, ngày 16.7. Ngày 21.7, bà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau đó được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Đây là người thứ tư nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đã khỏi bệnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh trao giấy ra viện cho bà H.. Ảnh: Thế Anh


Sáng 3.8, Giải cầu lông thiếu niên - nhi đồng tỉnh Hải Dương năm 2020 đã khai mạc tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Giải năm nay quy tụ 211 tay vợt đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố và 5 đơn vị là Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm Tập luyện và Thi đấu cầu lông 360 và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên, công nhân và lao động. Các tay vợt tranh tài theo 4 nhóm tuổi: 9 tuổi trở xuống, từ 10-11 tuổi, từ 12-13 tuổi và từ 14-15 tuổi ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngày 4.8, giải bế mạc. Trong ảnh: Các tay vợt tranh tài theo 4 nhóm tuổi. Ảnh: TM

QUỐC TẾ


Ngày 3.8, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo nước này sẽ triển khai 5,8 triệu bộ xét nghiệm sử dụng ADN và 450.000 bộ xét nghiệm dịch mũi họng có khả năng phát hiện SARS-CoV-2 trong vòng 90 phút tại các bệnh viện, viện dưỡng lão và phòng thí nghiệm nhằm tăng cường năng lực xét nghiệm trong những tháng tới. Cả 2 phương pháp xét nghiệm này đều không đòi hỏi chuyên môn y tế cao. Trong ảnh: Các ống nghiệm được sử dụng để đựng mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Birmingham, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley của Mỹ, những người bay lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) bằng tàu vũ trụ Crew Dragon mới của SpaceX, đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico ngày 2.8 sau chuyến du hành kéo dài 2 tháng, hoàn tất chuyến bay vào không gian đầu tiên của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) từ Mỹ với sự tham gia của phi hành đoàn trong 9 năm qua. Trong ảnh: Phi hành gia NASA Robert Behnken lên trực thăng tại căn cứ Pensacola sau khi hạ cánh bằng tàu vũ trụ Crew Dragon ngoài khơi bờ biển Pensacola, Florida, Mỹ, ngày 2.8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) ước tính nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này có thể giảm ở mức kỷ lục 13% trong quý II.2020, trong bối cảnh hoạt động kinh tế bị đình trệ do các biện pháp phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19. Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Chính sách của BoT Don Nakornthab cho biết, nếu mức sụt giảm đúng như dự đoán trên của BoT, đó sẽ là con số tăng trưởng quý II tồi tệ nhất của Thái Lan kể từ mức giảm 12,5% ghi nhận trong quý II.1998 do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ tại một sân bay ở Bangkok, Thái Lan do dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.8, Ban Tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo đã công bố lịch trình tổ chức Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Tokyo vào năm tới (Paralympic Tokyo 2020), trong đó chỉ có một số thay đổi nhỏ so với kế hoạch ban đầu được công bố trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Theo lịch trình mới, lễ khai mạc Paralympic sẽ được tổ chức vào ngày 24.8.2021 ở Tokyo. Sau đó, các vận động viên sẽ tranh tài ở 22 môn thể thao trong 12 ngày liên tiếp. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 5.9. Trong ảnh: Đồng hồ đếm ngược tới ngày khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản bị tạm ngừng do dịch COVID-19, ngày 23.7.2020. Ảnh: THX/ TTXVN


Theo tờ The Sun, tập đoàn ByteDance của Trung Quốc - Công ty mẹ của TikTok - sẽ chuyển trụ sở từ Bắc Kinh (Trung Quốc) đến London (Anh). Báo trên cho biết những người sáng lập ByteDance sẽ sớm thông báo về ý định mở trụ sở tại London, nhấn mạnh rằng động thái này dường như nhằm phản ứng với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đã cân nhắc cấm TikTok hoạt động tại Mỹ. Trước đó, ngày 2.8, Tập đoàn Microsoft thông báo sẽ tiếp tục thảo luận với Tập đoàn ByteDance của Trung Quốc về thương vụ mua lại chi nhánh hoạt động tại Mỹ của TikTok và mục tiêu sẽ hoàn tất đàm phán vào ngày 15.9 tới. Trong ảnh: Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 3.8