Sự kiện nổi bật ngày 31.5

31/05/2023 22:01

Quốc hội khóa XV, Quốc hội dành cả ngày 31.5 để thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... là một trong những nội dung nổi bật ngày 31.5.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội dành cả ngày 31.5 để thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã nêu nhiều nội dung và các kiến nghị nhằm góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước.Nhiều đại biểu nêu ra thực trạng nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn, thậm chí phải rút khỏi thị trường lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người lao động; cần các quyết sách thiết thực để duy trì và bảo đảm an sinh xã hội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu điều hành phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 31.5, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 được phân công giữ chức vụ Quyền Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu tại hội nghị. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định của Bộ Chính trị cho Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN


Ngày 31.5, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) diễn ra Lễ tiễn Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) tại Campuchia. Đoàn gồm 164 thành viên, trong đó có 21 huấn luyện viên và 127 vận động viên, tranh tài ở 8 môn trong tổng số 13 môn thi đấu tại Đại hội, là: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo và Boccia. ASEAN Para Games 12 sẽ diễn ra từ ngày 3.6 đến 9.6. Trong ảnh: Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 12 tại Campuchia. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Nhằm thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng, Khu Du lịch Sun World Ba Na Hills tổ chức chuỗi Lễ hội quốc tế để phục vụ du khách đến Đà Nẵng tận hưởng mùa hè 2023.Theo đó, tại đây, những lễ hội đặc sắc của nhiều quốc gia như: Đức, Hàn Quốc, Pháp sẽ được tổ chức, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng cho mọi lứa tuổi. Ngay trong tháng 5, Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival đã khai mạc. Sự kiện đã trở thành thương hiệu riêng của Sun World Ba Na Hills. Tham gia Lễ hội, du khách không chỉ được thưởng thức vị bia Đức, những món ngon nổi tiếng từ nhiều quốc gia trên thế giới, hòa mình cùng những giai điệu âm nhạc sôi động mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm ẩm thực, giải trí khác. Lễ hội kéo dài đến hết tháng 8.2023. Trong ảnh: Trình diễn giới thiệu các món ẩm thực, đồ uống lễ hội bia Đức tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Ảnh: TTXVN


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay tỉnh Khánh Hòa có 61/92 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân là 16,3. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, có 5 đơn vị cấp huyện và 75/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 37 xã NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Trong ảnh: Giờ học vẽ của các cháu trường mầm non xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Từ đầu vụ vải 2023 đến nay, các doanh nghiệp đã làm thủ tục xuất khẩu 5.400 tấn quả vải của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai sang Trung Quốc, đạt giá trị 3,04 triệu USD. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, năm nay, sản lượng quả vải thiều của hai tỉnh Hải Dương, Bắc Giang xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai dự kiến lên tới gần 29.000 tấn. Thời gian thu hoạch quả vải chỉ diễn ra hơn 2 tháng. Từ ngày 10.6 trở đi sẽ là cao điểm xuất khẩu quả vải thiều Bắc Giang, dự kiến mỗi ngày có khoảng 50 - 70 xe chở quả vải thiều xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Trong ảnh: Xe chở quả vải tươi chờ làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Vào khoảng 2 giờ ngày 31.5, trên địa bàn phường An Sơn, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm T.H trên đường Phan Châu Trinh (gần cầu Tam Kỳ, thuộc khối phố 1 phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ). Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã làm hai vợ chồng chủ cửa hàng tử vong. Người dân xung quanh cho rằng, có thể do hai vợ chồng chủ hiệu ngủ ở tầng 2, phòng đóng kín vì sử dụng điều hòa, sự cố cháy lại xảy ra vào ban đêm nên không kịp phát hiện để thoát thân. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Bang Nhiệm - TTXVN

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ quốc gia (NADA) của nước này đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự "Malligyong-1" gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới "Chollima-1", tại Bãi phóng Vệ tinh Sohae ở quận Cholsan thuộc tỉnh Bắc Phyongan sáng 31/5. Bản tin của KCNA có đoạn: “Tên lửa đẩy "Cheollima-1" đã rơi xuống vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên sau khi bị mất động lực, do sự cố khởi động bất thường của động cơ 2 tầng, trong lúc đang bay một cách bình thường”. Người phát ngôn của NADA cho rằng nguyên nhân thất bại là vì độ ổn định thấp của hệ thống động cơ kiểu mới được áp dụng cho tên lửa đẩy "Cheollima-1" và đặc tính không ổn định của nhiên liệu được sử dụng. Trong ảnh (hình ảnh do Hội đồng Tham mưu liên quân Hàn Quốc cung cấp): Vật thể được cho là một phần "vệ tinh trinh sát quân sự" của Triều Tiên được vớt lên từ Hoàng Hải, ngày 31.5.2023. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 31.5, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi cho phép thành lập Cơ quan nghiên cứu và quản lý nguy cơ đối với sức khỏe, trên cơ sở tham khảo mô hình Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ. Cơ quan nói trên sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và Trung tâm nghiên cứu y học quốc tế Nhật Bản, dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2025. Trong ảnh: (Tư liệu) Toàn cảnh phiên họp Thượng viện Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Giới chức Ghana xác nhận ít nhất 16 người đã thiệt mạng ngày 30.5 trong vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở nhiên liệu ở khu vực Trung Nam của nước này. Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Accra-Cape Coast, khi xe buýt đang di chuyển về hướng thủ đô Accra, Ghana. Xe va chạm trực diện với xe bồn đang di chuyển ngược lại. Tài xế xe buýt thừa nhận đã ngủ gật khiến xe lao sang phần đường của xe bồn. Trong ảnh: Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn ở khu vực Trung Nam Ghana ngày 30.5. Ảnh: THX/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.5