Sự kiện nổi bật ngày 3.12

03/12/2018 17:32

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11, Qatar tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC... là những sự kiện nổi bật ngày 3.12.

TRONG NƯỚC



Sáng 3.12, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phiên họp diễn ra trong 1 ngày với nội dung trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Chính phủ cũng thảo luận những biện pháp bảo đảm phục vụ tốt Tết Nguyên đán 2019. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 3.12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo công bố Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17.10 và nộp lên Hội đồng Nhân quyền sau đó 5 ngày. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ trình bày và đối thoại về Báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong tháng 1.2019. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Từ ngày 26.11 - 25.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella miễn phí và bắt buộc tại các trường mầm non công lập, mầm non tư thục và tại 584 trạm y tế xã, phường/30 quận, huyện cho hơn 623.000 trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Đối tượng được tiêm tính theo mốc sinh từ ngày 1.1.2013 đến 30.9.2017; trừ những trẻ mới tiêm vắc xin sởi hoặc sởi – rubella, sởi – quai bị - rubella, vắc xin thủy đậu trong vòng 1 tháng tính đến ngày tổ chức chiến dịch. Trong ảnh: Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi – rubella. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN



Khoảng 9 giờ 30 ngày 3.12, tại khu vực tổ 14, ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên (An Giang) xảy ra một vụ sạt lở đất bờ sông làm 3 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn, 1 căn khác có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời đến nơi an toàn. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Công Mạo–TTXVN



Khoảng 4 giờ 30 ngày 3.12, tại km 394, phía bắc cầu Phò Trạch, xã Phong Thu, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc xe tải nhỏ BKS 37C – 096-74 đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam đâm vào đuôi xe ô tô tải kéo container mang BKS 77C – 119-71. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồ Cầu–TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 3.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận nội dung giao biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 - một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của tỉnh về tinh giản biên chế. Việc tinh giản biên chế phải thực chất, công bằng, có tính sàng lọc, tinh giản những người không làm được việc cũng như tạo cơ hội, tuyển dụng những người có năng lực. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ. Ảnh: Hoàng Biên



Chiều 3.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia và Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức giao ban báo chí tháng 11. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu kết luận giao ban báo chí. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thực hiện mọi điều mà ông đã cam kết với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chân thành thực hiện các bước phi hạt nhân hóa. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3.12 đã truyền đạt thông điệp được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc - Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Buenos Aires, Argentina ngày 30.11. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York (Mỹ) ngày 24.9.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Tòa án tối cao Israel ngày 2.12 đã đồng ý kéo dài thời hạn để chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông qua luật nghĩa vụ quân sự đối với người Do Thái chính thống, vấn đề gây tranh cãi có thể dẫn tới khả năng nước này phải tiến hành bầu cử trước thời hạn. Theo đó, thời hạn chót thông qua luật trên - dự kiến vào ngày 2.12 - được lùi đến ngày 15.1.2019. Như vậy, Tòa án tối cao Israel đã bác bỏ đề nghị của chính phủ lùi thời hạn trên tới cuối tháng 3.2019. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Israel tham gia cuộc diễn tập tại căn cứ quân sự Tzeelim ngày 3.7.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Tân Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi ngày 3.12 tuyên bố quốc gia vùng Vịnh này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Doha, Bộ trưởng Kaabi nói: "Qatar đã quyết định rút khỏi OPEC từ tháng 1.2019". Theo ông Kaabi, OPEC đã được thông báo về quyết định này trong ngày 3.12, trước khi thông tin này được công bố. Trong ảnh (tư liệu): Ông Saad Sherida al-Kaabi phát biểu tại một sự kiện ở Doha, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN



Các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc cho biết, 7.819 quan chức trên cả nước đã bị trừng phạt do vi phạm các quy định về tiết kiệm trong tháng 10.2018. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc (NSC) cho hay số quan chức trên đã dính líu vào 5.585 vụ việc. Thông cáo nêu rõ việc trao tặng một khoản trợ cấp hoặc tiền thưởng trái phép là tội phổ biến nhất, tiếp đến là tặng hoặc nhận quà tặng và sử dụng các phương tiện công sai mục đích. Trong ảnh: Cảnh sát Trung Quốc áp giải một cựu quan chức bị cáo buộc vi phạm kỷ luật sau khi đối tượng được dẫn độ từ Bulgaria về tới Bắc Kinh ngày 30.11.2018. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 3.12, Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch bắt đầu san lấp mặt bằng để xây dựng một cơ sở quân sự gây tranh cãi thay thế cho căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Okinawa. Những công việc đầu tiên sẽ được triển khai từ ngày 14.12 tới. Theo kế hoạch, Căn cứ Không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được di dời từ khu đông dân cư ở Ginowan tới vùng Henoko, trên bờ biển Nago. Trong ảnh: Công nhân Nhật Bản san lấp đất phục vụ việc xây dựng cơ sở tái bố trí căn cứ quân sự Futenma của lính thủy đánh bộ Mỹ ở huyện ven biển Henoko, tỉnh Okinawa ngày 1.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.12