Sự kiện nổi bật ngày 3.1

03/01/2019 21:10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Hội nghị Công an toàn quốc, Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 3.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 3.1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân vào thành tựu chung của đất nước; ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an thực sự "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xem một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 3.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu dài hạn, ngành nông nghiệp phải khơi gợi được khát vọng của dân tộc, phải phấn đấu trong 10 năm nữa, Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Liên quan đến vụ xe đầu kéo đâm hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ xảy ra tại huyện Bến Lức (Long An) khiến nhiều người thương vong, ngày 3.1, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết, kết quả xét nghiệm xác định tài xế lái xe đầu kéo dương tính với heroin. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, làm hư hỏng 21 xe máy. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, vào khoảng 15 giờ ngày 2.1, thiết bị giám sát hành trình vẫn hoạt động bình thường; tốc độ xe đầu kéo được xác định từ 54km/h xuống 45km/h rồi dừng hẳn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đến thăm các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 3.1, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương phối hợp với các ngành chức năng liên quan công bố tiêu hủy gần 1,5 tấn heo thịt và tiến hành xử phạt hành chính chủ heo vì phát hiện chất cấm trong số heo chuẩn bị được giết thịt. Vào cuối tháng 12.2018, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nước tiểu số heo thịt tại một cơ sở giết mổ gia súc tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, phát hiện nước tiểu của 14 con heo có chất cấm Salbutamol. Chủ heo cho biết, số heo này được mua trôi nổi từ tỉnh Đồng Nai về để giết thịt và không biết rõ trong heo có chất cấm. Trong ảnh: Heo chuẩn bị đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Văn Việt - TTXVN


Ngày 3.1, Đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều ngày 2.1, công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất từ 5.000- 8.000 đồng/1 triệu/ngày. Thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ với số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Trong ảnh: Giấy tờ và tiền cho vay lãi của một trong các chi nhánh cho vai nặng lãi vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 3.1, tại xã Gia Tân, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI ứng cử tại huyện Gia Lộc tiếp xúc cử tri các xã Tân Tiến, Gia Tân và Gia Xuyên. Trả lời ý kiến cử tri đề nghị quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang lập đề án xây dựng hệ thống quan trắc môi trường để lắp đặt ở những nơi có ô nhiễm trực tiếp hoặc có nguy cơ ô nhiễm cao. Đồng chí cũng đề nghị từng người dân, chính quyền địa phương phát huy trách nhiệm chung trong việc phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm và báo với cơ quan chức năng để kịp thời có hướng giải quyết. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lộc. Ảnh: Việt Quỳnh

Sáng 3.1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai vận động tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp MTTQ trong tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch vận động đến đoàn viên, hội viên... Phấn đấu vận động được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia tặng nhiều quà cho người nghèo, bảo đảm minh bạch, đúng thời gian. Khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình "Xuân ấm tình người" nhằm tạo sự lan tỏa, huy động được nhiều người tham gia tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết đến, xuân về... Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Ngày 2.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington sẽ tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "trong một tương lai không xa". Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận được một lá thư "tốt đẹp" từ ông Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp nhà lãnh đạo này. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 2.1, cảnh sát Pháp đã bắt giữ ông Eric Drouet, một trong những nhân vật chủ chốt kích động các cuộc biểu tình "Áo vàng" gây bất ổn thời gian gần đây tại Pháp. Theo các công tố viên, ông Drouet bị bắt vì tổ chức biểu tình tại trung tâm thủ đô Paris mà không thông báo với nhà chức trách. Hồi tháng trước, lệnh bắt ông Drouet với tội danh "mang vũ khí cấm loại D" cũng được phát ra và phiên xét xử được ấn định vào ngày 5.6 tới. Trong ảnh: Thủ lĩnh "Áo vàng" Eric Drouet (trái) rời tòa án ở thủ đô Paris, Pháp ngày 23.12.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống mặt tối của Mặt Trăng (là nửa Mặt Trăng không bao giờ được nhìn thấy từ Trái Đất) ngày 3.1, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh mềm xuống bề mặt tối của Mặt Trăng. Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc thông báo tàu thăm dò Hằng Nga 4 gồm một bộ phận hạ cánh và một bộ phận di chuyển để thăm dò, đã hạ cánh xuống khu vực  chọn trước trên mặt tối của Mặt Trăng vào lúc 10 giờ 26 giờ Bắc Kinh (9 giờ 26 giờ Việt Nam). Trong ảnh: Tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc hạ cánh mềm xuống bề mặt tối của Mặt Trăng ngày 3.1.2019. Ảnh: THX/ TTXVN


Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 2.1 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 12 đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong đó có 2 phụ nữ Pháp đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã. Số nghi can trên bị bắt trong nhiều chiến dịch chống khủng bố hồi đầu tuần này của cảnh sát tỉnh Bursa, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Ankara ngày 12.12.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.1, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra ở huyện Củng, TP Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 15km, cách TP Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên 65 km. Nhiều ngôi nhà đã bị hư hại sau cơn địa chấn. Các lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương đã được điều động đến hiện trường để dọn dẹp một số tuyến đường bị đất, đá rơi xuống. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất gây ra. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau một trận động đất kinh hoàng ở thị trấn Lingguan, tỉnh Tứ Xuyên, tháng 4.2013. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.1