Sự kiện nổi bật ngày 30.11

30/11/2022 22:10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 30.11

TRONG NƯỚC



Ngày 30.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sau Đại hội XI đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức được một số hoạt động cụ thể, thiết thực. Chủ tịch nước yêu cầu Hội củng cố bộ máy hoạt động từ Trung ương đến cấp cơ sở, phát huy sức mạnh của Hội; đề xuất cơ chế chính sách, chế độ, phương tiện, bao gồm cả cơ chế xã hội hóa nguồn lực phục vụ hoạt động của Hội hiệu quả hơn, cán bộ Hội yên tâm công tác. Đánh giá cao Hội Chữ thập đỏ có thực hiện Phong trào Tết Nhân ái dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, thời gian từ nay đến Tết Nguyên Đán không còn nhiều, Hội có chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, vừa đảm bảo có được sự ủng hộ của các cấp bộ, ngành và địa phương, vừa huy động được nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 30.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 nhằm phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11.11.2022 của Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24.01.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất cao với báo cáo của các Bộ, ngành và ý kiến của các đại biểu. Nhấn mạnh về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của đô thị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đô thị có vai trò quan trọng trong tổ chức không gian phát triển, bố trí nơi ở, sinh hoạt cho người dân; là nơi quy tụ các trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, là nơi cung cấp hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu và nguồn lực bao gồm cả nguồn lực tài chính cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao cho các hoạt động gắn với đời sống kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 30.11, tại thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân và hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Nghị sĩ Richard Marles, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia và Thượng nghị sĩ Don Farrell, Quốc vụ khanh đặc biệt của nhà nước, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia. Trước đó, sáng 30.11, tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Bảo tàng quốc gia Australia. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022) và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, ngày 30.11, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Lào tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên Lào xuất sắc đang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Trong ảnh: Học sinh, sinh viên xuất sắc của Lào đang học tập tại Việt Nam nhận học bổng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS nhân Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1.12), ngày 30.11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Phòng chống HIV/AIDS TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Sống trọn vẹn” năm 2022 dành cho thanh niên Thành phố. Hơn 100 hội viên thanh niên đã đến tham dự Ngày hội.Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Hồng Giang- TTXVN



Di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO diễn ra tại Rabat, thủ đô của Vương quốc Ma-rốc tối 29.11(giờ Hà Nội). Với sự ghi nhận này của UNESCO, đồng bào dân tộc và cộng đồng tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của nghề làm Gốm truyền thống của người Chăm trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm bảo tồn, vực dậy sức sống của di sản, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản này, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa theo hướng bền vững. Trong ảnh: Sản phẩm Gốm Bàu Trúc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) được nung lộ thiên ở nhiệt độ cao từ 5-6 giờ. Ảnh: Nguyễn Thủy - TTXVN



Rạng sáng 30.11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại khách sạn Kim Phượng (địa chỉ số B8- 39 đường 3.2, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) và bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra 3 phòng có khách thuê, lực lượng chức năng phát hiện 24/25 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp. Đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản bắt 5 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 3 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong ảnh: Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép cất ma túy. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Uỷ ban của Liên Hợp Quốc về thực thi các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine (CEIRPP) ngày 29.11 đã tổ chức cuộc họp đặc biệt kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Csaba Korosi nhắc lại cách đây 75 năm, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã xác định đường hướng để đạt được hòa bình bền vững cho vấn đề Palestine là thành lập hai nhà nước cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh, tuy nhiên trải qua ba thế hệ, đến nay giải pháp này vẫn chưa thành hiện thực. Vì vậy, ông cho rằng cộng đồng quốc tế cần thể hiện sự đoàn kết trong hành động bằng các bước đi cụ thể hướng tới một giải pháp lâu dài. Trong ảnh: Liên Hợp Quốc tổ chức Ngày đoàn kết với nhân dân Palestine. Ảnh: TTXVN



Ngày 29.11, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng 2 quốc gia ứng viên gia nhập là Phần Lan và Thụy Điển đã kết thúc ngày nhóm họp đầu tiên tại thủ đô Bucharest của Romania. Theo thông báo được đưa ra sau ngày họp đầu tiên, các Ngoại trưởng NATO đã cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Thông báo cũng khẳng định NATO sẽ duy trì và tăng cường hỗ trợ cả về chính trị và thực tiễn cho Ukraine trong thời gian lâu nhất có thể.Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bucharest, Romania. Ảnh: AFP/TTXVN



Người đẹp Mina Sue Choi đến từ Hàn Quốc đã vượt qua 85 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Trái Đất trong đêm chung kết diễn ra ở Manila, Philippines tối 29/.1. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp và nụ cười cuốn hút, Mina Sue Choi còn có khả năng giao tiếp linh hoạt và tự tin. Cô là đại diện châu Á nổi bật tại cuộc thi và cũng giành nhiều giải thưởng trong các phần thi phụ. Trong ảnh: Người đẹp Mina Sue Choi đã vượt qua 85 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Trái Đất. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.11