Sự kiện nổi bật ngày 30.10

30/10/2020 23:04

Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10; các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường dẫn cầu Triều (Kinh Môn)... là những sự kiện nổi bật ngày 30.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 30.10, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10.2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Chính phủ cùng người dân cả nước và đồng bào miền Trung đang nỗ lực tối đa khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến đặc điểm tháng 10 hằng năm trên địa bàn cả nước là thường xuyên xảy ra bão lũ: "Lũ chồng lũ, bão chồng bão" gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng cho biết, đến nay, theo thống kê đã có 230 người thiệt mạng, hy sinh. Thủ tướng nhấn mạnh: "Chính phủ chia sẻ khó khăn, mất mát của đồng bào ở miền Trung, các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh". Thủ tướng cũng chỉ đạo chú ý đến công tác đảm bảo an toàn sau lũ bão, không để dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch tả, cúm mùa, đồng thời đề phòng COVID-19 có thể quay lại trong lúc chúng ta chưa có điều kiện đề phòng cao nhất.  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2020. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 30.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã họp phiên thứ 4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nghe và thảo luận về: Báo cáo một số kết quả triển khai các công việc tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng từ phiên họp Tiểu ban lần thứ 3 đến nay; Công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề án xây dựng mẫu thiết kế ma-két trang trí Đại hội XIII; thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu, khách mời dự Đại hội và một số vấn đề có liên quan khác. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 30.10, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất - Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của bệnh viện. Tham dự lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phía Nam cùng đông đảo các thế hệ đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 30.10, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Ban Chỉ đạo 597) và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 30.10, bão số 9 và hoàn lưu sau bão đã làm 23 người chết (tại Quảng Nam 21 người, tại Gia Lai 1 người, tại Đắk Lắk 1 người); 47 người mất tích (tại Quảng Nam 24 người, trong đó ở xã Trà Leng thuộc huyện Nam Trà My 14 người, tại xã Trà Mai huộc huyện Nam Trà My 1 người; tại xã Phước Lộc thuộc huyện Phước Sơn 8 người, tại huyện Hiệp Đức 1 người), tại Bình Định 23 người (ngư dân). Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân trong vụ sạt lở tại Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Sáng 30.10, tại TP Long Xuyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tập đoàn Nam Việt tổ chức Lễ công bố lô hàng cá tra sản xuất theo quy trình công nghệ cao xuất khẩu sang thị trường EU, Nam Mỹ, ASEAN, Trung Quốc và Trung Đông. Tại lễ công bố, Tập đoàn Nam Việt cho biết sẽ xuất khẩu sản phẩm cá tra sản xuất theo công nghệ cao  gồm: cá tra phi lê, cá tra nguyên con cắt khúc, cá tra xẻ bướm, cá tra cắt lát và cá tra còn da, cùng các mặt hàng giá trị gia tăng như: giò chả basa Nam Việt, chả basa đặc biệt, chả basa thì là, các mặt hàng phi lê tẩm bột và chả viên tẩm bột....Trong ảnh: Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (thứ 3 từ bên trái) cùng đại diện EU kiểm tra lô hàng cá tra sản xuất theo quy trình công nghệ cao xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN


Ngày 30.10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới giữa mùa dịch COVID-19.Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Trịnh Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù giam; Võ Quang Luân (33 tuổi, ngụ xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 6 năm tù; Nguyễn Văn An (35 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) 5 năm tù giam về  tội “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:Đức Hoảnh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 30.10, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thi công đường dẫn cầu Triều (Kinh Môn). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu tập trung phương tiện, nhân lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm thông xe đường dẫn đồng bộ với tiến độ thi cầu Triều và đường dẫn phía tỉnh Quảng Ninh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với thị xã Kinh Môn và các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh để bảo đảm tiến độ thi công dự án. Quá trình thi công phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án xây dựng đường dẫn cầu Triều. Ảnh: Thành Chung


Sáng 30.10, Sở Tư pháp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động và chính sách đối với người lao động trong tỉnh. Gần 100 doanh nghiệp tham dự đối thoại. Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những quy định mới của pháp luật lao động liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp. Trong ảnh: Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động và chính sách đối với người lao động trong tỉnh. Ảnh: Hà Nga


Ngày 30.10, TP Hải Dương tổ chức Giải chạy tập thể - việt dã năm 2020 “Vì TP Hải Dương xanh”. Tham dự giải có gần 3.000 vận động viên thuộc 89 đoàn khối trường tiểu học, THCS, THPT và các trường chuyên nghiệp; khối phường, xã; khối cơ quan, công ty, xí nghiệp và lực lượng vũ trang của thành phố. Ban tổ chức trao hơn 100 giải cho tập thể và cá nhân giành thành tích cao. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kỷ niệm 216 năm khởi lập Thành Đông (1804 - 2020) và 66 năm ngày giải phóng TP Hải Dương (30.10.1954 - 30.10.2020). Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo chạy hưởng ứng. Ảnh: Tiến Huy


Khoảng 4 giờ ngày 30.10, tại km43 trên sông Kinh Thầy, thuộc xã Nhân Huệ (TP Chí Linh) xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở dầu số hiệu HD-1898, trọng tải 644 tấn do anh Hà Trọng Thiệp (40 tuổi, ở phường Minh Tân, Kinh Môn) lái chở dầu từ cảng Cái Lân (Quảng Ninh) về TP Việt Trì (Phú Thọ) va chạm với tàu số hiệu VP-1960 do anh Nguyễn Anh Dũng (37 tuổi, ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển chở 720 m3 cát đen từ tỉnh Phú Thọ về TP Hải Phòng. Vụ va chạm khiến tàu HD-1898 bị thủng mạn trái gây tràn khoảng 60 m3 dầu ở khoang số 5. Ngay khi xảy ra tai nạn, số dầu còn lại của khoang đã được bơm sang tàu khác. Trong ảnh: Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương liên quan và chủ phương tiên đang tích cực khắc phục thiệt hại do dầu tràn trên sông. Ảnh: Danh Trung


Khoảng 1 giờ 30 ngày 30.10, tại cụm công nghiệp Lương Điền (Cẩm Giàng) xảy ra cháy lớn tại xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Bao bì Fushan. Đám cháy đã bao trùm xưởng sản xuất với diện tích khoảng 2.000 m2. Do trong xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như bao bì, giấy, máy móc nên ngọn lửa càng bùng phát dữ dội và có nguy cơ lan rộng sang khu vực văn phòng và các xưởng sản xuất lân cận của công ty. Đến 2 giờ 45, đám cháy cơ bản được khống chế. Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 2.000 m2 xưởng sản xuất và hàng hoá, máy móc, thiết bị, ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố nước này sẵn sàng chuyển nhượng các quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 và sản xuất chúng tại các cơ sở của đối tác nước ngoài. Cho đến nay, Nga đã đăng ký hai loại vaccine ngừa COVID-19. Vaccine đầu tiên, Sputnik V, được đăng ký hồi tháng 8 do Viện nghiên cứu mang tên Gamaleya điều chế, và loại thứ hai - EpiVacCorona do Trung tâm Nghiên cứu Vector điều chế vào giữa tháng 10. Trong ảnh: Một loại vaccine ngừa COVID-19 của Nga được giới thiệu tại Moskva ngày 10.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo tin ngày 30.10, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét kéo dài chương trình trợ cấp việc làm, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12.2020, cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện chương trình này sẽ được Chính phủ Nhật Bản đưa vào gói ngân sách bổ sung thứ 3 trong tài khóa 2020. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Các "đại gia" công nghệ lớn của Mỹ ngày 29.10 đã đưa ra báo cáo thu nhập khá mạnh cho quý III.2020, khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dịch vụ của họ vẫn đi lên trong giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Amazon, lợi nhuận quý III của họ đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước lên 6,3 tỷ USD, chủ yếu nhờ doanh số bán lẻ tăng cao trong thời kỳ đại dịch và sự tăng trưởng của mảng điện toán đám mây. Doanh thu của Amazon trong cùng giai đoạn tăng 37% lên 96 tỷ USD. Tuy nhiên, tập đoàn dự báo triển vọng kinh doanh trong mua sắm nghỉ lễ cuối năm nay sẽ yếu hơn dự kiến của thị trường.Trong khi đó, lợi nhuận của Facebook đã tăng 29% lên 7,8 tỷ USD trong quý III nhờ sự phục hồi của thị trường quảng cáo trực tuyến, bất chấp chiến dịch tẩy chay liên quan tới cách mạng xã hội này xử lý những nội dung gây thù hận. Doanh thu của Facebook cũng tăng lên 21,2 tỷ USD khi họ tiếp tục hưởng lợi từ những người dựa vào Internet để duy trì kết nối xã hội trong mùa dịch. Trong ảnh: Biểu tượng của Amazon tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 30.10