Sự kiện nổi bật ngày 30.10

30/10/2019 18:14

Quốc hội bắt đầu thảo luận về kinh tế-xã hội; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đất đai... là những sự kiện nổi bật ngày 30.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.10, Quốc hội bắt đầu thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dự kiến sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong quá trình thảo luận, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang khẩn trương lên phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản khi bão số 5 đổ bộ. Chiều tối 30.10, bão số 5 (còn có tên quốc tế là cơn bão Matmo) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong ảnh: Nhiều tàu thuyền đã đến cảng cá Ninh Chữ, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận neo đậu tránh bão. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (1.11.1949 - 1.11.2019), sáng 30.10, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự. Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban, bộ ngành Trung ương. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Trong khuôn khổ “Diễn đàn liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 - EST 12”, trưa 30.10, tại Hà Nội diễn ra phiên đối thoại chính sách EST cấp chủ tịch tỉnh, thành phố do UBND TP Hà Nội chủ trì với chủ đề "Sự chuyển đổi của các thành phố châu Á thông qua phát triển hệ thống xe buýt hấp dẫn, hiệu quả và giá cả phải chăng - Đạt được mục tiêu phát triển bền vững 11 (SDGs 11)". Trong ảnh: Quang cảnh đối thoại. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Rạng sáng 30.10, Chi đội Kiểm ngư 4 (Tổng cục Thủy sản) đã tiếp cận và triển khai cứu nạn đối với tàu cá BĐ 96389-TS/8LĐ cùng 8 ngư dân trên tàu gặp sự cố tại khu vực biển tỉnh Bình Thuận, trong đó có ngư dân Lê Tuấn Anh (sinh năm 1993) bị thương ở vùng lưng do va đập vào ròng rọc tàu. Hiện nay, sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe các thuyền viên ổn định, riêng ngư dân Lê Tuấn Anh được tiếp tục điều trị. Đến trưa 30.10, tàu KN 411 lai dắt tàu BĐ 96389-TS/8LĐ về đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trong ảnh: Đại diện đơn vị tàu KN 411 thuộc Chi đội Kiểm ngư 4 (Tổng cục Thủy sản) trao quà là các nhu yếu phẩm cho các ngư dân trên tàu cá BĐ 96389 - TS/8LĐ. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN


Tại khu vực bản Co Tôm, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La), Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Sồng A Chua, sinh năm 1986, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 3,5 kg thuốc phiện, 1 khẩu súng K59 và một số tang vật khác. Trong ảnh: Đối tượng Sồng A Chua cùng tang vật. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 30.10, Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề xử lý đất dôi dư, xen kẹp và thực hiện chủ trương không lấp ao, hồ ở huyện Tứ Kỳ. Đoàn giám sát đề nghị huyện Tứ Kỳ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong giải quyết đất dôi dư, xen kẹp, san lấp ao, hồ; giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai, lấn chiếm đất công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Đất đai, chủ trương xử lý đất dôi dư, xen kẹp của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân… Trong ảnh: Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại xã Ngọc Sơn. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Sáng 30.10 (giờ Việt Nam), Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12.12 với kết quả 438 phiếu thuận và 20 phiếu chống. Đạo luật này sẽ được đệ trình lên Thượng viện Anh để xem xét. Dự báo, với kết quả số phiếu nhất trí cao như trên, khả năng Thượng viện tán thành đề xuất của ông Johnson sẽ là rất lớn. Trước đó cùng ngày, các nghị sĩ Anh đã thông qua giai đoạn phê chuẩn đầu tiên của một dự luật kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm trên toàn quốc, ám chỉ đến việc đang có sự ủng hộ rất lớn đối với dự luật này khi nó tiến đến giai đoạn cuối cùng ở Hạ viện. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Anh ở London ngày 22.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Với 403 phiếu thuận và 16 phiếu chống, ngày 29.10, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan chiến dịch quân sự tấn công lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria. Nội dung của dự luật gồm cấm bán vũ khí của Mỹ cho Ankara phục vụ chiến dịch tại Syria; xác định vai trò của các quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch này và đưa ra các biện pháp hạn chế đối với các nhân vật này; trừng phạt các đối tượng nước ngoài cung cấp vũ khí cho các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Trong ảnh: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại thị trấn Ras al-Ain, tỉnh Hassakeh, đông bắc Syria, ngày 27.10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 29.10, Hạ viện Mexico đã thông qua đề xuất cho phép khởi tố tổng thống với nhiều tội danh khác nhau. Đề xuất được thông qua tại Hạ viện với số phiếu ủng hộ áp đảo 420 phiếu thuận và chỉ 29 phiếu chống. Đề xuất sẽ được gửi tới Thượng viện để tiếp tục xem xét. Nếu được Thượng viện Mexico phê chuẩn và đa số các cơ quan lập pháp nhà nước thông qua thì đề xuất này sẽ cải cách Hiến pháp quốc gia, cho phép cáo buộc các tổng thống nhiều tội danh như tham nhũng và phạm tội có tổ chức. Đề xuất cũng nhận được sự ủng hộ của Tổng thống đương nhiệm Andres Manuel Lopez. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông tại khu vực Luxor, Ai Cập, ngày 29.10. Tai nạn xảy ra khi một tàu hỏa va chạm với một xe tải nhỏ tại đoạn giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Luxor, Ai Cập, ngày 29.10. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.10