Sự kiện nổi bật ngày 29.9

29/09/2020 19:20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 29.9.

TRONG NƯỚC

Ngày 29.9.2020, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam trong thời gian qua, định hướng và giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, mắc ca là loại cây có thể phát triển mạnh ở nước, là loại cây có tiềm năng đi sau về trước nếu biết ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu, phát triển các sản phẩm từ mắc ca, hình thành các chuỗi liên kết…Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược phát triển cây mắc ca trong thời gian tới.  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 29.9.2020, tại TP Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong 5 năm qua. Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng một số tập thể và cá nhân của tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ngày 29.9.2020, tại Hội trường Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an Thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt hệ thống nâng cấp Tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 – 115 theo mô hình tiên tiến, hiện đại. Đây là công trình đầu tiên trên cả nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng quản lý tập trung của hệ thống tổng đài, cung cấp các tiện ích nâng cao cho người dân, phù hợp với định hướng hình thành trung tâm tiếp nhận và xử lý cuộc gọi khẩn cấp hợp nhất của thành phố. Trong ảnh: Khởi động hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 – 115 theo mô hình tiên tiến, hiện đại tại lễ ra mắt. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, sáng 29.9, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Hương cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước.Tuy là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới thì đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế. Trong ảnh: Dây chuyền kiểm tra bảng mạch điện tử tại một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Yên Phong. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Sáng 29.9.2020, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Trần Khắc Hiệp (sinh năm 1957, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn), Lê Xuân Hoàng (sinh năm 1962, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Ban Quản lý dự án Nghi Sơn), Nguyễn Mạnh Tấn (sinh năm 1981, nguyên nhân viên Phòng Tài chính kế toán, Ban Quản lý dự án Nghi Sơn) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lập quỹ trái phép” theo quy định tại Điều 205, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Từ trái sang là bị cáo Trần Khắc Hiệp, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Mạnh Tấn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 29.9, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 164 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến để hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI phải ngắn gọn, súc tích, làm rõ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tránh trùng lặp với Báo cáo chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với phương án tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cơ bản thống nhất chủ đề, phương châm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ 25 đến 27.10, phiên khai mạc vào sáng 26.10. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 164 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 29.9, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi trường học năm 2019-2020. Năm học 2019-2020, toàn tỉnh đã tặng thiết bị vui chơi cho 31 điểm trường, thành lập 135 câu lạc bộ "Em yêu âm nhạc", tổ chức 12 chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi" cấp huyện. Trong năm học đã kết nạp hơn 15.000 đoàn viên thanh niên; 17 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Năm học 2020-2021, các cấp bộ đoàn trong tỉnh phấn đấu 100% số đoàn thanh niên trường học có ít nhất 1 công trình thanh niên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...  Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trường học. Ảnh: Minh Nguyệt

Khoảng 10 giờ ngày 29.9, tại km 60+900 quốc lộ 5, đoạn qua xã Lai Vu (Kim Thành), xe chở container 29C-406.31 do anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1991, ở TP Phủ Lý, Hà Nam) lái hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe máy điện 34MĐ1-445.18 do ông Nguyễn Danh Nghĩa (sinh năm 1952, ở xã Cổ Dũng, Kim Thành) đi cùng chiều. Ông Nghĩa tử vong tại chỗ. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Kim Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đỗ Quyết


QUỐC TẾ

Các nguồn tin ngoại giao ngày 28.9.2020 cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc thảo luận khẩn cấp theo hình thức họp kín trong ngày 29.9 để bàn về vấn đề Nagorny-Karabakh, khu vực đang xảy ra tình trạng giao tranh dữ dội kể từ cuối tuần qua. Theo các nguồn tin, Đức và Pháp là các quốc gia đã yêu cầu tổ chức cuộc họp trên, song các quốc gia châu Âu khác hiện giữ cương vị thành viên tại HĐBA LHQ - gồm Bỉ, Anh và Estonia - cũng ủng hộ động thái này. Trước đó nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Nagorny-Karabakh, đồng thời kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn. Trong ảnh (đăng trên website của Bộ Quốc phòng Azerbaijan ngày 28.9.2020): Binh sĩ Azerbaijan nã pháo về phía lực lượng Armenia trong cuộc xung đột tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh ngày 29.9.2020 bắt đầu vòng đàm phán thứ 9 và cũng là cuối cùng, dự kiến sẽ thống nhất về mối quan hệ hai bên sau khi Anh rời khỏi EU (Brexit). Cuộc đàm phán trong 4 ngày sẽ tập trung vào những vướng mắc chính còn tồn tại như cạnh tranh công bằng hay đánh bắt cá. Ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của EU và người đồng cấp Anh, David Frost, cũng sẽ theo sát các cuộc thảo luận về những chủ đề khác như thương mại hàng hóa và dịch vụ, năng lượng và hợp tác tư pháp. Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán thương mại hậu Brexit của Anh David Frost (trái) và người đồng cấp EU Michel Barnier (phải) tại vòng đàm phán thứ nhất về quan hệ Anh-EU hậu Brexit, ở Brussels, Bỉ ngày 2.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28.9, nghị sĩ đảng Lao động Anh Chris Bryant đã đề cử Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông trong việc làm giảm căng thẳng chính trị trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trên khắp nước Mỹ.Chính trị gia người Anh khẳng định, trong khi nhiều thành phố của Mỹ chìm trong bạo lực và biểu tình, ông Biden đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn để trấn an người dân. Cựu Phó Tổng thống Mỹ từng khẳng định quan điểm “súng đạn có thể khiến một trái tim ngừng đập, nhưng những từ ngữ được đặt đúng chỗ có thể thay đổi trái tim và nhiều trái tim có thể thay đổi cả thế giới”. Ông Joe Biden đã nhận được đề cử chỉ một ngày trước khi ông bước vào cuộc tranh luận đầu tiên với ứng viên đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump.Trong ảnh: Ông Joe Biden trong bài phát biểu tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc ngày 29.9.2020 cho biết quan chức thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc bị binh lính Triều Tiên bắn chết hồi đầu tuần trước đang cố đào tẩu sang Triều Tiên. Hàn Quốc đã đưa ra kết luận này dựa trên thông tin tình báo của quân đội, cũng như việc phân tích dòng thủy triều hôm xảy ra vụ việc cũng như các yếu tố liên quan khác. Ông Yoon Seong-hyun, người đứng đầu nhóm điều tra bên phía Hàn Quốc cho biết khi bị Triều Tiên phát hiện, quan chức trên đang mặc áo phao và bám vào một vật nổi trên biển. Theo ông, khó có thể coi đây là một vụ tai nạn hoặc tự tử dù nhóm điều tra không loại trừ khả năng này. Trong ảnh: Lực lượng Hải quân Hàn Quốc tuần tra trên vùng biển ngoài khơi đảo Yeonpyeong, gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL), vùng ranh giới biển liên Triều, ngày 29.9.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Những người nuôi chó ở Saudi Arabia giờ đây có thể tận hưởng những phút giây thư thái - vừa thưởng thức những món đồ uống, vừa vuốt ve những chú khuyển mà họ vô cùng yêu quý - trong một quán cà phê mới mở tại thành phố duyên hải Khobar. Không giống như loài mèo, trong đạo Hồi, loài chó bị coi là động vật "không sạch sẽ" và do đó tại Saudi Arabia, chó thường bị cấm xuất hiện ở các địa điểm công cộng. Thế nhưng, quán cà phê "The Barking Lot" - mở cửa hồi tháng 6 vừa qua - đã làm nức lòng những người yêu động vật khi đến với quốc gia này. Trong ảnh: Khách hàng tại quán cà phê "The Barking Lot" ở thành phố Khobar, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 29.9