Sự kiện nổi bật ngày 29.5

29/05/2023 22:00

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội dành cả ngày 29.5 để thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 29.5.

TRONG NƯỚC

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội dành cả ngày 29.5 để thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo Báo cáo của Đoàn Giám sát trình bày tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến 31.12.2022, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch là trên 236 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189 nghìn tỷ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vaccine), tài trợ là trên 47 nghìn tỷ đồng. Về việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết quả giám sát cho thấy, đến năm 2022, mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp cả nước. 100% huyện có Trung tâm y tế, 99,6% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 92,4% trạm y tế có bác sỹ làm việc, 71% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 29.5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử, nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, tại chùa Hàm Long (phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) và chùa Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hàm Long và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Tổng thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật tích cùng toàn thể các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, cư sĩ, phật tử trong tỉnh mạnh khỏe, an lành, đạt nhiều thành tựu trong công tác phật sự, đạo pháp, đón một mùa Phật đản an vui... Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu chúc mừng tại chùa Hàm Long, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29.5, hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ nên kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 5.2023 tăng so với tháng 4/2023.Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5.2023 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giảm 12,3%. Trong tháng, Việt Nam ước tính xuất siêu 2,24 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước.Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm của Việt Nam ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD. Trong ảnh: May gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH MSA-YB ở KCN Long Bình An (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ngày 29.5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), Công ty Cổ phần TIE (Công ty con của CNS). Cựu Tổng giám đốc CNS Chu Tiến Dũng và 9 đồng phạm hầu tòa về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: 10 bị cáo hầu tòa trong vụ án xảy ra tại CNS. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Trang tin ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới được làm từ gạo năm 2023, trong đó, cơm tấm của Việt Nam ở vị trí thứ 3 và bánh chưng ở vị trí thứ 97. Cơm tấm là món ăn truyền thống của người Việt Nam. Taste Atlas mô tả đây là món ăn bình dân bởi nguyên liệu chính là tấm, một loại gạo vỡ trong quá trình sản xuất gạo. Cơm tấm được ăn kèm với nhiều món ăn như trứng chiên, bì, sườn heo nướng hoặc chả cá chiên. Và cuối cùng sẽ là lớp mỡ hành để tăng hương vị cho món ăn. Trong ảnh: Đĩa cơm tấm thơm ngon, hấp dẫn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý… thuộc các công ty Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions. Quyết định được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn khởi tố về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".Công an TP Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 4.2019 tới tháng 4.2023, thông qua 2 trang web là webamo.vn và findo.vn, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153.2% và cao nhất lên tới 1289.67% - gấp từ 7 tới 64 lần lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng, tổ chức vi phạm, theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Nhóm đối tượng cho vay tiền qua mạng bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 29.5, phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài Phủ Tổng thống ở thủ đô Ankara sau khi giành chiến thắng sít sao trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống, ông Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh cuộc bầu cử là sự kiện "quan trọng nhất" đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong kỷ nguyên hiện đại. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta nên cùng nhau đoàn kết và thống nhất. Tôi kêu gọi điều này với tất cả trái tim". Ông cũng khẳng định: "Hôm nay, cả đất nước 85 triệu người đều giành chiến thắng".  Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước những người ủng hộ, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2, tại Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 29.5.2023, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh. Cuộc họp của ủy ban thường trực NSC, do Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong chủ trì, được triệu tập sau khi hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đã thông báo với nhà chức trách nước này về kế hoạch của Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31.5 đến ngày 11.6 tới. Theo giới chức Hàn Quốc, các thành viên NSC đã thảo luận biện pháp đối phó động thái trên. NSC cũng đã trình các thông tin liên quan lên Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (thứ 2, phải) chủ trì phiên họp của Hội đồng An ninh quốc gia tại Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày 29.5, lễ bốc thăm xếp thứ tự 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII năm 2023 đã được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) ở Thủ đô Phnom Penh. Theo kết quả bốc thăm, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền xếp thứ tự số 18 trong tổng số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 7.2023 ở nước này. Trong ảnh: Nhân viên NEC tiến hành niêm yết kết quả bốc thăm tại buổi lễ. Ảnh: Huỳnh Thảo - TTXVN

Ngày 29.5, Bộ Ngoại giao Australia cho biết chính phủ nước này sẽ đóng góp 29 triệu đôla Australia (AUD - 18,9 triệu USD) từ Quỹ Khẩn cấp nhân đạo cho các đối tác ở Trung Đông và châu Phi. Theo đó, hơn một nửa số tiền tài trợ (15 triệu AUD) sẽ được dùng để giải quyết các nhu cầu nhân đạo, việc di dời và bảo vệ người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng do hạn hán ở Kenya, Ethiopia và Somalia. Australia dành khoảng 4 triệu AUD cung cấp thực phẩm và hỗ trợ dinh dưỡng cho những người dễ bị tổn thương nhất ở Yemen. Phần còn lại (10 triệu AUD) hỗ trợ lương thực cho Liban và Jordan. Trong ảnh: Người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán ở Nadoto, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.5