Sự kiện nổi bật ngày 29.11

29/11/2020 18:54

Lễ dâng hương tưởng niệm và tọa đàm khoa học “Phạm Thận Duật và một Việt Nam ở giữa các đường biên” là sự kiện nổi bật ngày 29.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 29.11, tại khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm và tọa đàm khoa học “Phạm Thận Duật và một Việt Nam ở giữa các đường biên” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày mất danh nhân Phạm Thận Duật; Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ và Lễ trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ XXI năm 2020. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 29.11, tại Hà Nội diễn ra chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2020 với chủ đề “Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt phá” nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do người Việt trong nước và quốc tế sáng lập vượt qua thời điểm khó khăn của cơn đại dịch, thích ứng với sự biến động của thị trường, đón nhận cơ hội nhằm bứt phá và Lễ Bế mạc Techfest 2020. Trong ảnh: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao Cúp vô địch cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Techfest 2020 cho đội Gostream Technology. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 29.11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Áo dài với chủ đề “Hương sắc Tràng An”. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hà Nội Kết nối - Vươn xa” do UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện, với mong muốn góp phần tôn vinh giá trị của áo dài - một biểu tượng của vẻ đẹp và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Với hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn làm lan tỏa tình yêu và niềm tự hào của mỗi người phụ nữ Hà Nội với trang phục áo dài truyền thống, mong muốn giá trị của áo dài sẽ được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là di sản văn hóa thế giới. Trong ảnh: Diễu hành tại Lễ hội Áo dài "Hương sắc Tràng An". Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN


Vào trưa 29.11, 1 nhóm du khách tới huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng du lịch, khi băng qua suối vào thôn Đạ Chais, huyện Lạc Dương đã bị lũ cuốn trôi mất tích 4 người. Cho đến thời điểm này (16h ngày 29.11), lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy 2 người mắc trên cây và đang tổ chức cứu hộ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại thôn K’long K’lanh - xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương), 4 du khách đi cùng 1 đoàn gồm nhiều người (chưa xác định danh tính). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức ứng cứu 2 du khách và tìm kiếm 2 du khách còn lại. Trong ảnh: Nước dâng cao khiến cho công tác cứu hộ gặp khó khăn. Ảnh: TTXVN


Trưa 29.11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khoảng 60 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đông người, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua vây bắt tại hiện trường, các thanh thiếu niên trên hầu hết không xuất trình được giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe và điều khiển phương tiện vi phạm về các hành vi như: Nồng độ cồn, chạy xe thành đoàn tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chạy xe 1 bánh, nẹt pô… gây mất trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Thủ Dầu Một đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng tụ tập đua xe bị lực lượng cảnh sát tạm giữ phương tiện. Ảnh: TTXVN


Giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội - VnExpress Marathon Hanoi Midnight diễn ra vào đêm 28 đến rạng sáng 29.11, mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo cho các vận động viên về một Thủ đô yên bình với những vẻ đẹp riêng vừa cổ kính, vừa hiện đại trong đêm. Chương trình do báo điện tử VnExpress và UBND TP Hà Nội cùng Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Giải chạy trong đêm đầu tiên tại Hà Nội mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

QUỐC TẾ


Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 29.11 cam kết sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt thương mại của Trung Quốc khi chính phủ của ông đang xem xét việc đệ đơn kháng cáo lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ông Morrison thừa nhận đã có "những căng thẳng" trong mối quan hệ sau khi Trung Quốc áp đặt mức thuế tạm thời lên tới 212% đối với rượu vang xuất khẩu của Australia kể từ ngày 27.11, với lý do các sản phẩm này bị bán phá giá vào Trung Quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu tại một cuộc họp báo ở Canberra. Ảnh: AFP/TTXVN


Anh và Pháp vừa ký một thỏa thuận mới nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên trái phép qua eo biển Manche. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho biết theo thỏa thuận vừa ký, hai bên sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân viên tuần tra tại các bờ biển của Pháp, đồng thời triển khai sử dụng các thiết bị công nghệ như máy bay không người lái và hệ thống radar giám sát khu vực eo biển Manche, nơi người nhập cư bất hợp pháp từ Pháp thường sử dụng để vào Anh. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư bất hợp pháp di chuyển từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche ngày 11.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 29.11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có 62,55 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi ghi nhận thêm gần 570.000 ca trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 1,45 triệu ca. Hiện còn 17,91 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị tích cực chiếm 0,6%. Trong 24 giờ qua, Mỹ - nước chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19 - tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao, với lần lượt 141.712 ca và 1.216 ca, khiến tổng số ca nhiễm hiện trên 13,6 triệu ca và 272.254 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng tin Reuters của Anh, con số thương vong trong vụ đánh bom xe liều chết xảy ra sáng 29.11 tại tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan tiếp tục tăng nhanh. Hiện đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Tất cả nạn nhân đều là các nhân viên an ninh. Vụ nổ nhằm vào một doanh trại của lực lượng bảo vệ công cộng thuộc cảnh sát Afghanistan ở tỉnh Ghazni, nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa quân đội Afghanistan và các tay súng Taliban. Vụ tấn công cũng khiến nhiều nhà dân xung quanh bị phá hủy và có thể có thêm thương vong tại đây. Trong ảnh: Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện trường vụ đánh bom ở tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan ngày 29.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.11