Sự kiện nổi bật ngày 29.10

29/10/2019 19:02

Quân ủy Trung ương tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đối thoại chính sách bảo hiểm... là những sự kiện nổi bật ngày 29.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 29.10, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30.10.1949-30.10.2019) và trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đại biểu đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 29.10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 29.10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Maxim Akimov đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 29.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (xử kín) bị cáo Đinh Bằng My về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Với hai tội danh trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Đinh Bằng My tổng cộng 8 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho 5 bị hại bị dâm ô, mỗi người 17 triệu đồng; bồi thường 4 bị hại bị quan hệ tình dục mỗi người là 20 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Bằng My tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN


Ngày 29.10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) 70 con thú rừng cùng tài xế và phương tiện vận chuyển là xe ô tô khách để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28.10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện chiếc xe khách mang biển kiểm soát 82B-003.50 của nhà xe Tư Phầu chạy tuyến Kon Tum đi TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trong khoang hành lý nhiều thùng xốp chứa 1 cá thể gấu ngựa, 1 cá thể mang (hoẵng), 4 cá thể chồn, cheo đã chết được ướp đá lạnh và nhiều lồng sắt bên trong có 64 con dúi còn sống. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện nhiều cá thể động vật không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng xe khách mang đi tiêu thụ. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN


Thông tin từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 29.10 cho thấy: Tháng 10.2019 ngành du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục từ trước đến nay, đạt gần 1,62 triệu lượt, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất đến nay trong năm 2019.Cũng theo số liệu thống kê, 10 tháng của năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14,5 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ 2018. Trong đó khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần 56% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong ảnh: Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 29.10, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức đối thoại chính sách về BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Gia Lộc. Đại diện Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc và gần 600 cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tham dự. Đã có trên 50 lượt ý kiến nêu những thắc mắc về việc thực hiện chính sách BHXH, quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, việc chi trả bảo hiểm y tế... Các hội viên phụ nữ cũng kiến nghị ngành y tế cần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ; tăng cường đầu tư trang thiết bị khám bệnh cho các Trung tâm Y tế, trạm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế... Trong ảnh: Cán bộ, hội viên phụ nữ nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ



Triều Tiên đã từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về số phận tour du lịch chung tới núi Kumgang của Triều Tiên bị đình chỉ từ lâu, nhấn mạnh việc thảo luận vấn đề này bằng văn bản. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29.10, Triều Tiên cho rằng "không cần thiết" phải tổ chức một cuộc gặp trực tiếp như vậy và nhất quyết bàn bạc việc dỡ bỏ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng tại ngọn núi trên bờ biển phía Đông Triều Tiên bằng văn bản như đề xuất trước đây. Trong ảnh: Khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Các nguồn tin an ninh và y tế ngày 29.10 nói với hãng tin Reuters rằng ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 865 người bị thương trong đêm qua sau khi các lực lượng an ninh Iraq nổ súng nhằm vào người biểu tình ở thành phố Kerbala của người Hồi giáo dòng Shi'ite.Người dân Iraq đã đổ xuống đường biểu tình trong ngày thứ tư liên tiếp hôm 28.10 trong làn sóng biểu tình thứ hai chống chính phủ, trong đó 250 người đã thiệt mạng trong tháng 10. Trong ảnh: Người biểu tình Iraq chạy trốn đạn hơi cay của lực lượng an ninh khi tiếp cận vùng Xanh tại thủ đô Baghdad, ngày 28.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.10, khoảng 1.100 lính cứu hỏa vẫn đang chống chọi để kiềm chế đám cháy rừng có diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại trung tâm Getty, TP Los Angeles, miền Tây bang California, Mỹ. Hàng nghìn cư dân địa phương phải sơ tán giữa đêm do các đám cháy lây lan nhanh chóng, thiêu rụi nhiều ngôi nhà, khiến nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều con đường bị phong tỏa. Trong ảnh: Lửa cháy rừng dữ dội tại Los Angeles, Mỹ ngày 28.10. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thông tin mới nhất do giới chức Philippines công bố, đã có 1 người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,6 làm rung chuyển miền Nam nước này sáng 29.10. Trong khi đó, bệnh viện địa phương đã tiếp nhận 10 ca bị thương ở đầu sau trận động đất. Trận động đất cũng gây hư hại nhiều nhà cao tầng và trường học. Trong ảnh: Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thị trấn Magsaysay trên đảo Midanao, miền Nam Philippines ngày 29.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 29.10