Sự kiện nổi bật ngày 28.6

28/06/2020 19:03

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020; khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV... là những sự kiện nổi bật ngày 28.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 28.6, tại Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ dự và chỉ đạo. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trường Hòa Bình, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phó thủ tướng mong muốn các đoàn viên thanh niên nỗ lực hơn nữa, luôn là những mũi xung kích, đi đầu trong các hoạt động thường xuyên vì cộng đồng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 diễn ra trong hai tháng, tháng 7 và tháng 8. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN


Ngày 28..6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31.12.2020.Theo đó, từ ngày 28.6 đến hết ngày 31.12.2020, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP và các quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.Từ 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ.Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28.6.2020 đến hết ngày 31.12.2020. Trong ảnh: Kiểm tra chất lượng ô tô trước khi xuất sưởngtại nhà máy sản xuất ô tô VinFast, Hải Phòng. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Ngày 28.6, tại Hà Nội, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã tổ chức Lễ trao giải "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2020”. Giải thưởng này là cơ hội tôn vinh các Sản phẩm chất lượng cũng như các công ty, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp với ngành Thực phẩm chức năng.Đây là năm thứ 8 liên tiếp Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức thành công giải thưởng “Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng”. Giải thưởng uy tín này là cơ hội thuận lợi để giúp doanh nghiệp chuyển tải thông tin đến người tiêu dùng, tôn vinh các sản phẩm thực phẩm chức năng an toàn nhờ đổi mới công nghệ và thiết bị, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Trong ảnh: Các doanh nghiệp nhận huy chương vàng và giấy chứng nhận của Ban tổ chức tại lễ trao giải (lần 1). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Theo lãnh đạo huyện Diễn Châu (Nghệ An), đến sáng 28.6, đám cháy rừng, xảy ra vào trưa 27.6 ở xã Diễn Lợi đã cơ bản được kiểm soát, không để lây lan sang các địa bàn lân cận. Các lực lượng đã thiết lập đường băng cản lửa cách khu dân cư khoảng 1km, chiều rộng khoảng 2m, đủ an toàn để lửa không lan đến nhà dân. Hiện khu rừng ở xóm 6 xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu đang còn cháy nhỏ, lực lượng vũ trang cùng người dân trên địa bàn đang thực hiện nghiêm túc phương châm "bốn tại chỗ" để nỗ lực dập tắt đám cháy. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN


Ngày 28.6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khiến 2 người tử vong tại chỗ và truy tìm phương tiện gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với đường Thuận An Hòa, phường Thuận Giao, TP Thuận An, người dân phát hiện 2 thi thể bị đâm biến dạng trên đường, cạnh đó là chiếc xe máy của hai nạn nhân. Ngay lập tức, người dân đã báo cơ quan chức năng về vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Chặn (sinh năm 1980, quê An Giang) và chị Lê Thị Thu Hiền (sinh năm 1985, quê Hà Tĩnh), cả hai điều khiển phương tiện xe Honda mang biển kiểm soát 67K1 - 68941. Cả hai đã tử vong ngay tại hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 28.6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao phương hướng nhiệm kỳ tới là xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí đề nghị đại hội nghiên cứu, thảo luận kỹ về hệ thống chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới; đề xuất quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt quan tâm quy hoạch phát triển giao thông đô thị. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp với các ngành chủ động đón nhận làn sóng đầu tư sau đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ninh Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện theo hướng đề ra chủ trương, nghị quyết ngắn gọn, sát thực tế, rõ trách nhiệm, có khả thi cao... Trong ảnh: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới. Ảnh: Thành Chung


Vào 1 giờ ngày 28.6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) và Công an TP Hải Dương đột kích hai quán Bar Ruby one ở khu 6 (phường Nhị Châu) và quán karaoke VKT (đường Thanh Niên). Lực lượng chức năng đã phát hiện 114 người tại 9 phòng hát của hai quán trên đang bay lắc theo tiếng nhạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút, một số viên nén màu hồng... Qua test nhanh, phát hiện có 99 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó 81 đối tượng ở 7 phòng hát của quán Bara Ruby one, 18 đối tượng tại 2 phòng hát quán karaoke KTV. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng mua ma túy trái phép từ nhân viên của các quán để sử dụng. Đây là vụ phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy nhất tại các phòng hát karaoke trong Tháng cao điểm phòng chống ma túy năm nay. Trong ảnh: Quán karaoke KTV có 18 đối tượng dương tính với ma túy. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 28.6, cử tri Ba Lan đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vốn bị trì hoãn một tháng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cuộc bầu cử sẽ quyết định tương lai của Chính phủ cánh hữu ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrzej Duda.Cuộc bầu cử sẽ diễn ra từ 7 - 21 giờ ngày 28.6 giờ địa phương. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, cuộc bầu cử lần này áp dụng hai hình thức bỏ phiếu, qua bưu điện và trực tiếp. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Krasiczyn, đông nam Ba Lan, ngày 28.6. Ảnh: PAP/TTXVN


Nhà chức trách Mỹ ngày 27.6 cho biết một người đàn ông đã lái xe lao vào trung tâm phân phối của hãng Walmart ở Nam Red Bluff và xả súng vào mọi người xung quanh, khiến ít nhất 2 người khiến và 4 người bị thương. Đối tượng sử dụng vũ khí loại AR. Vụ việc xảy ra khoảng 15h30 (giờ địa phương). Các nhân chứng cho biết tại hiện trường cũng xảy ra cháy và có tin nghi can đã lao chiếc xe ô tô màu trắng vào tòa nhà. Khoảng 15h45, đối tượng trên đã bị bắn vào ngực. Trong ảnh: Hiện trường vụ xả súng tại trung tâm phân phối của hãng Walmart ở Nam Red Bluff, Mỹ, ngày 27.6.2020. Ảnh: USA Today/ TTXVN


Chính quyền Afghanistan đã trả tự do cho tổng cộng 3.895 tù nhân Taliban theo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban. Thông tin này do hãng TOLO News dẫn lời người phát ngôn Sediq Sediqqi của Tổng thống Afghanistan công bố ngày 27.6. Trước đó trong tháng 6, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan Javid Faisal cho hay Chính phủ nước này đã phóng thích 3.000 tù nhân Taliban như một phần của thỏa thuận trên. Trong ảnh (tư liệu): Tù nhân Taliban trước khi được phóng thích tại nhà tù Bagram, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 50km về phía Bắc. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến sáng ngày 28.6, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 10.065.212 trường hợp, trong đó 500.533 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 5.450.789 trường hợp.Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 40.642 ca mắc và 492 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 2.593.598 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 128.132 trường hợp. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil, ngày 22.6.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) Benjanmin Diokno cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines trong quý II sẽ giảm từ 5,7% - 6,7%, cao hơn nhiều so với mức giảm trong quý I là 0,2%. Với việc GDP giảm 2 quý liên tiếp, kinh tế Philippines sẽ rơi vào tình trạng suy thoái.Theo Thống đốc Diokno, tác động tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã và đang trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các dự báo ban đầu. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại bưu điện ở Manila, Philippines, ngày 10.6.2020. Ảnh: THX/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.6