Sự kiện nổi bật ngày 28.3

28/03/2023 22:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) là sự kiện nổi bật ngày 28.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 28.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Chiều 28.3, tại Hà Nội, Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Dân nguyện (17.3.2003 - 17.3.2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Ban Dân nguyện. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chiều 28.3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Sáng 28.3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng được gặp, làm việc với các Đại sứ, Trưởng Đại diện Việt Nam tại nước ngoài trước nhiệm kỳ; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tốt đẹp giữa các cơ quan đại diện tại nước ngoài với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu chào mừng. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 28.3, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An) kiểm tra và đưa một số người trong trung tâm này về trụ sở Công an làm việc. Sáng cùng ngày, Trung tâm vẫn hoạt động bình thường, rất đông xe ô tô đến đăng kiểm. Khoảng 7 giờ, nhiều xe ô tô biển kiểm soát của Công an tỉnh Bình Dương, cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông đã đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D. Sau đó, lực lượng Công an yêu cầu toàn bộ các xe ô tô đang đăng kiểm trong Trung tâm rời ra ngoài, các xe đã nộp hồ sơ thì đến nhận lại hồ sơ để đi về. Đến trưa cùng ngày, một số người làm việc trong Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D đã được lực lượng Công an đưa lên xe ô tô rời đi. Bên trong trung tâm chỉ còn bảo vệ và một số ít nhân viên. Trong ảnh: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Ngày 28.3, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đang tiến hành xác minh, xử lý 15 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu vừa bị bắt quả tang vào đêm 27.3. Điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do đối tượng Lê Đình Thanh Luận (sinh năm 1981, trú tại khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, quận Ô Môn) tổ chức tại nhà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản 15 đối tượng, trong đó có nhiều phụ nữ đang tham gia đánh bạc; tạm giữ trên 127 triệu đồng, 9 xe máy, 14 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Trong ảnh: Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: TTXVN phát

Tình trạng lao động trẻ em, đặc biệt là trẻ em bán hàng rong đã diễn ra từ rất lâu tại khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai). Mặc dù, chính quyền địa phương và các ban ngành đã có sự vào cuộc nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Những trẻ em mặc trang phục là người đồng bào dân tộc tập trung tại các địa điểm đông du khách để chèo kéo bán hàng đã để lại hình ảnh không đẹp. Chính quyền địa phương cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa, mới chấm dứt tình trạng trên. Trong ảnh: Những trẻ em mặc trang phục là người đồng bào dân tộc tiếp cận du khách để chèo kéo mua hàng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 28.3, tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz của Mỹ đã cập cảng ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, trong một động thái tiếp theo nhằm khẳng định liên minh Mỹ - Hàn.Tàu USS Nimitz cập cảng tại Bộ Chỉ huy Hạm đội Hàn Quốc ở Busan, cách thủ đô Seoul 325 km về phía Đông Nam, sau khi nhóm tấn công của tàu này tham gia huấn luyện cùng Hải quân Hàn Quốc trên các vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju (miền Nam) ngày 27.3. Trong ảnh: Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz của Mỹ cập cảng ở thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 28.3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hàng chục người được cho đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 28.3 tại một cơ quan xử lý vấn đề nhập cư của Mexico gần biên giới với Mỹ.Theo Tân Hoa xã, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà Viện Di cư quốc gia ở thành phố Ciudad Juarez của Mexico, khiến ít nhất 35 người di cư thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.Trong khi đó, hãng Reuters dẫn hai nguồn tin của chính quyền địa phương cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN phát

Mở rộng điều tra vụ xả súng tại Trường tiểu học tư thục Covenant ở Nashville, bang Tennessee (Mỹ), tối 27.3 (giờ Việt Nam), cảnh sát cho biết hung thủ, bị bắn hạ tại chỗ, đã âm mưu tấn công nhiều địa điểm. Theo cảnh sát thành phố Nashville, tay súng, vốn là một cựu học sinh, đã bắn chết 6 người, trong đó có 3 trẻ em và đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công tương tự tại nhiều địa điểm khác trong thành phố. Khi lục soát nhà hung thủ, các nhân viên an ninh đã tìm thấy bản đồ trường học Covenant có đánh dấu các cổng vào và các điểm giám sát an ninh. Trong ảnh: Sơ tán các em học sinh sau vụ xả súng tại Trường tiểu học tư thục Covenant ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ ngày 27.3. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.3