Sự kiện nổi bật ngày 28.11

28/11/2020 18:04

Lễ tuyên dương ''những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng" là sự kiện nổi bật ngày 28.11.

TRONG NƯỚC


Chiều 28.11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, diễn ra Lễ tuyên dương ''những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng'' do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức. Tham dự sự kiện đặc biệt này có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung… cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành khác. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 400 đại biểu tiêu biểu nhất trong lĩnh vực công tác xã hội ở khắp mọi miền đất nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tập thể Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Sáng 28.11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII (2020 - 2025). Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội do có thành tích xuất sắc. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba cho một số cá nhân ngành Ngân hàng có thành tích xuất sắc từ năm 2015-2019. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng nhất cho các cá nhân, tập thể ngành Ngân hàng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 28.11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội lần thứ II Hội luật Quốc tế Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Thủ tướng ghi nhận Hội đã hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy thế mạnh chuyên môn của các hội viên, bước đầu xây dựng quan điểm của các học giả Việt Nam về vấn đề Biển Đông, an ninh phi truyền thống, tranh chấp kinh tế, đầu tư, thương mại quốc tế... qua đó, đã thu hút được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam.  Phó Thủ tướng mong muốn Hội Luật quốc tế Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích và lĩnh vực hoạt động của mình, đóng góp thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển của đất nước, bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế … Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 28.11, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và các bên liên quan đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020 với chủ đề "Liên kết, hành động và phát triển". Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng khoảng 400 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, hàng không, du lịch, lữ hành, khách sạn cùng một số chuyên gia… Kết thúc hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác liên kết, phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong ảnh: Lãnh đạo các tỉnh ký liên kết phát triển du lịch hậu COVID -19. Ảnh: Trần Tĩnh –TTXVN


Ngày 28.11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức “Diễn đàn cấp cao Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) nhằm kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổng kết các kết quả đạt được và triển khai hoạt động trong giai đoạn tới. Trong ảnh: Phiên thảo luận “Thúc đẩy hợp tác các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế” tại diễn đàn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 28.11, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Chùa Quỳnh Lâm phối hợp UBND thị xã Đông Triều tổ chức lễ rước tượng phật ngọc nguyên khối nặng 3,8 tấn về chùa Quỳnh Lâm. Tượng có trọng lượng 3,8 tấn, chiều cao 2,2m, là pho tượng Phật Thích Ca làm bằng ngọc thạch có nguồn gốc từ Canada. Pho tượng được các nghệ nhân Nepal, Ấn Độ và Thái Lan thuộc Công ty Jade Thongtawee (Chieng Mai) chạm khắc tại Thái Lan, theo nguyên mẫu tượng Phật Thích Ca tại Thánh địa Bồ đề Đạo tràng (Ấn Độ). Đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện “Hành trình về miền Di sản - Thánh địa Phật giáo Trúc Lâm” diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Trong ảnh: Đoàn rước tượng phật ngọc về chùa Quỳnh Lâm. Ảnh: Đức Hiếu – TTXVN


Liên quan đến vụ xác người trong vali ở quận 7, TP Hồ Chí Minh, thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết nghi phạm Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc) đã bị bắt giữ tại một địa điểm tại địa bàn quận 2. Thông tin ban đầu, Jeong In Cheol thuê căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 để làm trụ sở mở doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Jeong In Cheol trả lại nhà. Tối 27.11, chủ nhà đến kiểm tra nhà thì bất ngờ phát hiện một vali nghi vấn bỏ trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà, có mùi hôi và máu xung quanh. Phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, Công an bước đầu nhận định đây là một thi thể nam giới bị phân chia thành nhiều đoạn, gói trong 1 bịch nilong đen, bỏ trong vali du lịch màu hồng rồi để trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà. Cạnh hiện trường, Công an có thu giữ 2 chiếc cưa tay, 1 kìm cộng lực, nghi là dụng cụ thủ phạm dùng để phân xác nạn nhân. Trong ảnh: Vali chứa bộ phận cơ thể nạn nhân được phát hiện. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 28.11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cáo buộc Israel sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh vốn được phương Tây lâu nay coi là "người đạo diễn" một chương trình bom hạt nhân bí mật. Theo Tổng thống Rouhani, "vụ sát hại ông Fakhrizadeh cho thấy sự tuyệt vọng và tận cùng thù hận của các kẻ thù của chúng tôi... Nhưng sự hy sinh của ông ấy sẽ không làm chậm lại những thành tựu của chúng tôi". Ngày 27.11, truyền thông Iran đưa tin ông Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, đã tử vong tại bệnh viện do bị thương nặng trong một vụ tấn công vũ trang. Bộ Quốc phòng Iran xác nhận ông Fakhrizadeh đã bị ám sát. Trong ảnh (tư liệu): Nhà khoa học hạt nhân của Iran Mohsen Fakhrizadeh tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN


Ngày 27.11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo triển vọng đạt giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine đang "ngày càng xa vời". Trong một thông điệp gửi tới Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine 29.11, Tổng Thư ký Guterres đã chỉ ra một loạt yếu tố đang tiếp tục gây ra sự thống khổ của người dân Palestine, trong đó có hành động mở rộng các khu định cư trái phép, phá hủy nhà ở và các công trình của người Palestine, tình trạng bạo lực và hoạt động quân sự liên tiếp. Ông cũng lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đã hủy hoại nền kinh tế của Palestine và khiến tình hình chính trị, kinh tế và nhân đạo vốn rất mong manh tại Dải Gaza thêm tồi tệ. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống TP Khan Younis, Nam Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 27.11, Văn phòng công tố liên bang Thụy Sĩ cho biết cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter và cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận nghiêm trọng hơn sau khi các công tố viên tiếp tục cuộc điều tra đã kéo dài 5 năm về các giao dịch trong quá khứ của hai cựu quan chức bóng đá. Các thủ tục tố tụng hình sự mở đã tập trung vào việc quản lý kém và nghi ngờ biển thủ, và hành vi giả mạo của ông Platini, liên quan đến việc FIFA trả cho bóng đá Pháp 2 triệu USD với sự chấp thuận của ông Blatter vào năm 2011. Hiện cuộc điều tra đã được mở rộng bao gồm cả những hành vi nghi ngờ gian lận. Trong ảnh (tư liệu): Ông Sepp Blatter (phải) và Michel Platini. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 28.11