Sự kiện nổi bật ngày 28.10

28/10/2020 17:07

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025... là sự kiện nổi bật ngày 28.10.

TRONG NƯỚC

Sáng 28.10.2020, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm kết luận số 27 KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 28.10.2020, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV. Dịp này, Tòa án nhân dân tối cao đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất; Tòa án quân sự Trung ương được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự buổi Lễ. Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày 28.10.2020, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng dự. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 28.10.2020, diễn ra Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động ASEAN +3 lần thứ 11 với chủ đề “Thúc đẩy tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt của người lao động ASEAN trong tương lai việc làm” với sự tham gia của các Bộ trưởng Lao động/Trưởng đoàn đại biểu của 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Ngài Ida Fauziyah, Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Indonesia. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn, chủ trì điểm cầu Hà Nội. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Đến trưa 28.10, bão số 9 đã vào bờ, gây sóng to gió rất lớn, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và một phần phía Bắc tỉnh Bình Định. Hàng trăm mái nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ và nhiều nơi bị mất điện. Tại tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 13 giờ 30 phút, ngày 28.10, bão số 9 với cường độ mạnh đã làm 934 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, thị xã Đức Phổ (300 nhà), huyện Sơn Tịnh (493 nhà), Tư Nghĩa (70 nhà), Trà Bồng (22 nhà), Sơn Tây (16 nhà), Ba Tơ (32 nhà), Sơn Hà (1 nhà). Riêng ở huyện Tư Nghĩa đã có 1 nhà bị sập đổ; 01 trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị đổ. Bão số 9 cũng làm 31 trụ sở cơ quan và 28 trường học bị tốc mái, hư hỏng. Chợ Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa bị hư hỏng. Mưa bão cũng làm một số ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.Trong ảnh: Nhiều pano, biển quảng cáo ở các tuyến phố tại Quảng Ngãi bị sập đổ. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Ngày 28.10.2020, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa điều tra, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với tổng số tiền cá cược, giao dịch được xác định trên 4.000 tỷ đồng do đối tượng Võ Văn Hải (sinh năm 1971, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu. Đối tượng Hải quản lý tài khoản Super Master (tài khoản siêu tổng đại lý) cá độ bóng đá và chia thành 10 tài khoản Master (tài khoản tổng đại lý), 21 tài khoản Agent (tài khoản đại lý), 76 tài khoản member (tài khoản đánh bạc) với số điểm giao dịch cá độ bóng đá rất lớn. Ngoài đối tượng Hải cơ quan Công an còn bắt giữ 11 đối tượng khác. Bước đầu, tổ phá án làm rõ thời điểm hoạt động của nhóm cá độ từ đầu năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ, tổng các tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này giao dịch hơn 80 triệu điểm, tương ứng trên 4.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 28.10.2020, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đang tạm giam 4 đối tượng: Hoàng Phước Tân (Tám Mễ, 27 tuổi, ngụ khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú); Bùi Tấn Tài (Tài câu, 26 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú); Trần Đức Tuấn (Khỉ sắt, 24 tuổi) và Chu Văn Thanh (Mỏ, 24 tuổi, cùng ngụ ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Cả 4 đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang khi đang nhận tiền “bảo kê” của nông dân thuê đất Nông trường cao su Tân Lợi (ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) để trồng dưa. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


QUỐC TẾ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.10.2020 đã thông báo chính thức dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm thô nhập khẩu từ Canada, nhưng cảnh báo biện pháp thuế quan sẽ được khôi phục nếu hoạt động nhập khẩu sản phẩm này từ Canada gia tăng. Trước đó, chính sách áp thuế 10% đối với nhôm của Canada được công bố có hiệu lực từ ngày 16.8 và áp dụng với nhôm thô - mặt hàng chiếm 59% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhôm các loại của Canada sang Mỹ trong năm 2019. Trong ảnh: Nhân viên kiểm hàng tại một kho chứa nhôm thô ở Canada. Ảnh: ZUMAPRESS/TTXVN

Tại một phiên tòa ở London ngày 27.10 xét xử vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe container ở Anh, các tình tiết mới đã được đưa ra. Theo đó, tài xế Maurice Robinson, 26 tuổi, khai nhận y tiếp nhận một container đóng kín từ cảng Purfleet ở Đông Nam nước Anh, sau khi container này được vận chuyển bằng tàu chở hàng xuất phát từ Zeebrugge ở Bỉ. Khi tới Thurrock gần cảng Purfleet vào rạng sáng 23.10.2019, Robinson mở container và phát hiện những người di cư đã chết ngạt bên trong. Tuy nhiên, một công tố viên cho hay thay vì báo cảnh sát ngay lập tức, Robinson đã thực hiện nhiều cuộc gọi điện thoại cho những đối tượng khác liên quan vụ buôn người này. Robinson cũng đã lái xe tải đi vòng quanh khu công nghiệp quanh đó khoảng 23 phút rồi mới báo cảnh sát. Trong ảnh: Tài xế Maurice Robinson, 26 tuổi, đã nhận tội ngộ sát 39 người di cư và tham gia vụ buôn người trong xe container ở Anh. Ảnh: Shutterstock/TTXVN

Ngày 27.10.2020, các nhóm nổi dậy ở Syria đã bắn hàng trăm tên lửa và đạn pháo vào các vị trí của quân Chính phủ ở Đông Bắc Syria, đáp trả một vụ tấn công của lực lượng ủng hộ quân Chính phủ một ngày trước đó. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 15 binh sĩ quân Chính phủ Syria đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Cùng ngày, lực lượng trung thành với Chính phủ Syria đã tấn công đáp trả quân nổi dậy tại phía Nam Idlib và tỉnh Hama. Trong ảnh: Khói bốc lên sau cuộc oanh kích của quân Chính phủ Syria nhằm vào các vị trí của quân nổi dậy ở phía Nam tỉnh miền Tây Bắc Idlib. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.10