Sự kiện nổi bật ngày 28.10

28/10/2019 17:39

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 28.10.

TRONG NƯỚC



Sáng 28.10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trong ảnh: Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 28.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an tiêu biểu năm 2018. Đây là những hội viên phụ nữ tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an và ý kiến của các nữ đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ cảm xúc đặc biệt vì được gặp các “bông hồng thép”, đại diện tiêu biểu của chị em đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn trong thời gian tới, lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, cùng nhau làm hết sức mình để tạo dựng, chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp, xứng đáng với lòng tin của Bác, của Đảng, và của toàn thể nhân dân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chào mừng các đại biểu phụ nữ công an tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020, sáng 28.10, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội thảo khởi động xây dựng “Tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội”. Tại hội nghị, nhiều đoàn đại biểu nêu ra vấn đề: làm thế nào để gắn kết cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế trong xã hội và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho họ, bao gồm các hoạt động liên quan đến công tác xã hội trong khu vực và tại từng quốc gia. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh chung. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Sáng 28.10, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Kho chứa 1 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại cảng Thị Vải, xã Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dự án do PV GAS làm chủ đầu tư với công suất qua kho giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2022. Sau khi hoàn thành dự án, Kho chứa LNG Thị Vải có khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG có trọng tải lên đến 85.000 tấn hàng. Trong ảnh: Đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ký kết tài trợ tín dụng dự án Kho chứa LNG Thị Vải với các ngân hàng uy tín của nước ngoài. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN



Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 16,21 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018. Đến ngày 20.10, cả nước có 3.094 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 25,9% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 12,83 tỷ USD, bằng 85,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong ảnh: Sản xuất xúc xích tại nhà máy Công ty CP Thực phẩm Nipponham Việt Nam, vốn đầu tư của Nhật Bản tại khu công nghiệp Long Hậu (Long An). Ảnh: Danh Lam – TTXVN



Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm làm nhiệm vụ tại đường ra biên giới thuộc địa phận bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên vừa bắt giữ đối tượng Lò Văn Dẫn, sinh năm 1982, trú tại bản Pá Nậm, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 2 bánh heroin. Trong ảnh: Đối tượng Lò Văn Dẫn và tang vật. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 28.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 788/ NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16.10 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND ở các đơn vị hành chính cấp xã mới vào sáng ngày 1.12.2019. UBND cấp huyện tổ chức công bố Nghị quyết số 788 (phần nội dung có liên quan đến địa bàn) xong trước ngày 31.12. Các xã khắc dấu của đơn vị hành chính mới xong trước ngày 25.11; kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của đơn vị hành chính cấp xã mới trước ngày 25.11; bàn giao cho các đơn vị hành chính mới trước ngày 1.12... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Chiều 28.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) triển khai kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng). Thời gian thực hiện dự kiến trong 2 ngày 10 và 11.11 tại thôn Phúc Cầu. Hài cốt liệt sĩ sẽ được chuyển về hội trường UBND xã Cẩm Phúc để tổ chức lễ cầu siêu. Ngày 11.11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Phúc. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ



Ngày 28.10, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 4 khóa XIX (Hội nghị Trung ương 4) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Chương trình nghị sự chủ yếu của hội nghị lần này là nghiên cứu nhiều vấn đề quan trọng về kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia. Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội nghị cũng xem xét về "Quyết định về những vấn đề quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia". Ảnh tư liệu: THX/TTXVN



Ngày 28.10, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc đưa tin hai máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52H Stratofortress của Mỹ đã tác chiến tại khu vực eo biển Triều Tiên và vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đài Hàn Quốc dẫn nguồn trang web chuyên thăm dò máy bay quân sự nước ngoài “Aircraft Spots” khẳng định hôm 25.10, các máy bay Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen của Mỹ trên đảo Guam và được ba máy bay tiếp dầu trên không KC-135R hỗ trợ. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52H Stratofortress của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 28.10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng cảnh báo nguy cơ núi lửa Shindake tại hòn đảo Kuchinoerabu phía tây nam nước này hoạt động mạnh trở lại sau khi ghi nhận một trận động đất lớn gần miệng núi lửa tối hôm trước. Mức cảnh báo đối với núi lửa Shindake đã được nâng từ 2 lên 3 trong thang cảnh báo 5 cấp độ. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo về nguy cơ dung nham phun trào và lở đá trong phạm vi bán kính 2 km từ miệng núi lửa. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên từ miệng núi lửa Shindake trên đảo Kuchinoerabu, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản ngày 29.5.2015. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức Trung Quốc ngày 28.10 cho biết đã có 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích trong vụ nổ một xe của nhà máy lọc dầu ở tỉnh Thiểm Tây phía tây bắc nước này. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 27.10, khi một chiếc xe hoàn tất công tác thí nghiệm trở về nhà máy lọc dầu Qilicun, thuộc sở hữu của Công ty Yanchang Oil Field Co., Ltd, tại huyện Diên Trường, TP Diên An. Ngoài những người thiệt mạng và mất tích, vụ nổ đã khiến 5 người bị thương. Tất cả đều đã nhập viện và đang trong tình trạng ổn định. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường vụ nổ gần nhà máy hóa chất Shenghua, Trung Quốc ngày 28.11.2018. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.10