Sự kiện nổi bật ngày 27.2

27/02/2021 21:30

Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước không tái cử khóa XIII là sự kiện nổi bật ngày 27.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 27.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt. Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm trân trọng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII, những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đã từng giữ các chức vụ quan trọng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, là hạt nhân ở các ngành, lĩnh vực, đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong quá trình công tác và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và trân trọng cảm ơn công lao, sự đóng góp to lớn của các đồng chí đối với Đảng, nhân dân và đất nước.Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 27.2, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 180/QĐ-TTg ngày 8.2 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Liên Hà Thái (Green iP-1) phân khu bắc, hạng mục khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Liên Hà Thái (Green iP-1) cho chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Green I – park). Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Ngày 27.2, tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình trao tặng “Nhà Đại đoàn kết”, bò giống và quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Tại chương trình, Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên trao tặng 5 con bò giống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Nưa. Cùng với đó, Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, tỉnh Điện Biên, cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trao tặng 105 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn khu vực biên giới và 11 cháu học sinh được đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Trao tặng tượng trưng bò giống cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN


Ngày 27.2, việc giao nhận quân được tổ chức tại 21 tỉnh, thành trên cả nước gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Thời điểm giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, hướng dẫn các đơn vị giao, nhận quân nhanh gọn, thời gian không quá 20 phút; số lượng đại biểu tham dự do cấp tỉnh quy định, phù hợp với tình hình từng địa phương; không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại...Người thân đưa, tiễn tân binh cũng ở mức ít nhất, đảm bảo phòng dịch Covid-19. Trong ảnh: Thanh niên Thủ đô hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 27.2, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ tiếp nhận 20 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Vaccine phòng ngừa COVID-19 “Made in Vietnam” COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất. Đây là vaccine dạng dung dịch có hoặc không có tá chất bổ trợ, không có chất bảo quản, với công nghệ sản xuất là Vaccine vector Newcastle (NDV), gắn gen biểu hiện Protein S của vi rút SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ sản xuất trên trứng gà có phôi. Vaccine đã được thử Tiền lâm sàng về độc tính, đáp ứng miễn dịch, hiệu quả bảo vệ trên động vật thí nghiệm ở trong nước và nước ngoài. Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vào tháng 3.2021. Trong ảnh: Lễ tiếp nhận 20 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Vaccine phòng ngừa COVID-19 “Made in Vietnam” COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Rạng sáng ngày 27.2, trên tuyến Quản lộ-Phụng Hiệp, đoạn qua địa phận huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 7 người bị thương.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát BKS 51D-384.39 (chưa xác định được người điều khiển) lưu thông hướng Cần Thơ-Cà Mau. Khi đến đoạn thuộc địa phận ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long thì xảy ra va chạm từ phía sau vào xe ô tô 16 chỗ mang BKS 94B-000.55, do anh Trần Văn Chinh (sinh năm 1994, ngụ ấp Mỹ Một, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu) đang đỗ bên lề đường bên phải theo hướng Bạc Liêu-Cà Mau. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN


Lúc 23 giờ 30 ngày 26.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP Tây Ninh kiểm tra đột xuất Công ty TNHH một thành viên Holiday Tây Ninh (Holiday Club) địa chỉ tại số 796, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong có 98 người (trong đó có 68 khách, 30 tiếp viên) đang quay cuồn trong tiếng nhạc. Đoàn kiểm tra tiến hành thử test nhanh, phát hiện 33 người dương tính với chất ma túy, đa số là thanh niên đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 ly thủy tinh chứa chất bột màu trắng, 2 viên thuốc lắc, 2 bịch chất bột màu trắng. Quán Holiday Club không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh quán bar vũ trường. Trong ảnh: Kiểm tra quán bar Holiday Club, phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN

QUỐC TẾ

Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội hơn 300 người tham gia vụ bạo loạn gây chết người ở đồi Capitol ngày 6.1 vừa qua. Quyền Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ John Carlin ngày 26.2 cho biết ít nhất 280 người đã bị bắt giữ. Theo ông Carlin, cuộc điều tra nhằm vào những người phải chịu trách nhiệm trong vụ việc trên đang diễn ra với tốc độ và quy mô chưa từng có. Ông cho rằng những người này phải chịu trách nhiệm vì những hành động của họ. Ông Carlin đưa ra thông tin trên chỉ một ngày sau khi quyền Cảnh sát trưởng Đồi Capitol Yogananda Pittman nói với các nhà lập pháp rằng, những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có ý định "làm nổ tung" trụ sở Quốc hội Mỹ. Quan chức này còn lo ngại nguy cơ những kẻ cực đoan có thể tấn công Quốc hội khi Tổng thống Joe Biden phát biểu ở đây. Trong ảnh: Người biểu tình tập trung bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6.1. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 26.2, ông Peter Hawkins, đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Nigeria đã kêu gọi những kẻ tấn công trả tự do ngay lập tức cho hơn 300 nữ sinh bị bắt cóc từ một trường trung học ở Tây Bắc Nigeria. Ông Hawkins đã bày tỏ sự tức giận và đau buồn trước cuộc tấn công mới nhằm vào học sinh ở Nigeria. Ông khẳng định đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, đồng thời là trải nghiệm kinh hoàng mà các nạn nhân phải trả qua, có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, tâm lý.Ông Volkan Bozkir, Chủ tịch Khóa họp thứ 75 của Đại hội đồng LHQ , cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ bắt cóc các nữ sinh tại  trường trung học ở Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt lần thứ 3 kể từ tháng 12.2020 tại nước này. Ông Bozkir hy vọng các nữ sinh bị bắt cóc bình an và sớm được giải thoát. Trong ảnh: Lớp học ở Kagara, bang Niger, Nigeria trống rỗng sau một vụ bắt cóc học sinh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.2, hơn 400 tù nhân đang lẩn trốn trên khắp Haiti sau vụ vượt ngục bạo lực khiến 25 người thiệt mạng. Bộ trưởng Truyền thông Haiti Frantz Exantus cho biết vụ vượt ngục quy mô lớn diễn ra hôm 25.2 tại nhà tù Croix-des-Bouquets ở vùng nông thôn của thủ đô Port-au-Prince. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Exantus nêu rõ: "Trong số những người thiệt mạng có một số người là dân thường bị tù nhân sát hại trên đường tẩu thoát". Một trong những tù nhân bỏ trốn đã thiệt mạng là trùm tội phạm khét tiếng nhất Haiti, Arnel Joseph. Hắn bị bắn chết trong lúc đọ súng với cảnh sát tại một chốt kiểm soát cách nhà tù Croix-des-Bouquets khoảng 120km, khi đang trên đường lẩn trốn. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Haiti phong tỏa hiện trường vụ bạo loạn tại nhà tù ở Croix-des-Bouquets, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.2