Sự kiện nổi bật ngày 27.10

27/10/2021 22:25

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân cao tuổi quản lý tại Hưng Yên và Hà Nội là sự kiện nổi bật ngày 27.10.

TRONG NƯỚC

Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, chiều 27.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân cao tuổi quản lý tại Hưng Yên và Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 27.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24; Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia thường niên lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN +3 lần thứ 24. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 27.10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Trong phiên thảo luận trực tuyến chiều cùng ngày, Quốc hội cho ý kiến về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong hai năm 2019 - 2020. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 27.10. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 27.10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức triển lãm chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin và tự động hóa. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thăm quan triển lãm. Ảnh: Minh Thu - TTXVN


Ngày 27.10, TP Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho gần 1.500 học sinh ở huyện Củ Chi. Đây cũng là những học sinh đầu tiên của cả nước được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Loại vaccine được sử dụng trong lần tiêm này là vaccine Pfizer. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh tại huyện Củ Chi. Ảnh: Thu Hương - TTXVN


Sáng 27.10, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1987, trú thôn Trường Xuân, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) 20 tháng tù giam về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Trong thời gian tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, mặc dù có biểu hiện ho, sốt, thuộc trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 (do có tiếp xúc với Nguyễn Văn Quý đã mắc bệnh), nhưng Phương vẫn di chuyển từ phường Đại Phúc đang có dịch sang khu Hòa Đình, phường Võ Cường nơi chưa có dịch, làm lây lan dịch bệnh cho 2 người khác. Trong ảnh: Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Văn Nhiều - TTXVN


Ngày 27.10, công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã phá thành công Chuyên án T736, bắt giữ 2 đối tượng gồm Châu Khắc Thành (sinh năm 1995), trú tại số nhà 6, Ngõ Nam, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa và Lương Văn Bắc (sinh năm 2002), trú tại Bản Lọc, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Tịch thu tang vật gồm 9.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend no 555 màu xanh, do nước ngoài sản xuất. Hiện vụ án đương được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Các đối tượng buôn bán thuốc lá lậu cùng tang vật vụ án. Ảnh: Duy Hưng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 27.10, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng nút giao kết nối đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn 2 huyện Thanh Hà và Bình Giang. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quyết tâm tháo gỡ khó khăn để khẩn trương xây dựng 2 nút giao đường cao tốc với đường tỉnh 390 (Thanh Hà) và đường tỉnh 392 (Bình Giang) của lãnh đạo tỉnh và Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định yêu cầu xuyên suốt phải triển khai dự án một cách nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu khởi công xây dựng nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường tỉnh 392 vào cuối tháng 12, thời gian hoàn thành trong 9 tháng; nút giao với đường tỉnh 390 khởi công trong quý 1.2022, hoàn thành trong 15 tháng... Trong ảnh: Chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu triển khai xây dựng 2 nút giao với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Hà Kiên

QUỐC TẾ


Trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 26.10, Quốc hội liên bang mới của Đức đã bầu nghị sĩ đảng Dân chủ xã hội (SPD) Bärbel Bas làm Chủ tịch Quốc hội với 576 phiếu ủng hộ, 90 phiếu chống, 58 phiếu trắng. Như vậy, nữ nghị sĩ Bärbel Bas sẽ thay cựu Chủ tịch Quốc hội khóa 19 Wolfgang Schäuble thuộc đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU). Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Cộng hòa liên bang Đức, một nữ nghị sĩ trở thành người đứng đầu Quốc hội. Trong ảnh: Nữ nghị sĩ Bärbel Bas (giữa), sinh năm 1968 tại thành phố Duisburg, bang Nordrhein-Westfalen (Đức), được Quốc hội liên bang bầu làm Chủ tịch mới. Ảnh: TTXVN phát


Ngày 27.10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác liên Triều kịp thời và khả thi nhất hiện nay, đồng thời cam kết nỗ lực để khởi động đối thoại xuyên biên giới trong lĩnh vực này. Trong thông điệp chúc mừng tại một hội nghị về khí hậu được tổ chức ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), ông Lee cũng nhấn mạnh những nỗ lực chung của hai miền Triều Tiên là cần thiết để giảm thiểu lượng khí thải carbon và xây dựng nhiều "bể chứa" carbon hơn trên bán đảo Triều Tiên, chẳng hạn như rừng. Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 18.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 27.10, bang New South Wales (NSW) của Australia đã ban hành luật mới nhằm ngăn chặn người dân giả mạo giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, trong bối cảnh bang dần nới lỏng các hạn chế đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ. Luật mới do Bộ trưởng Y tế bang NSW Brad Hazzard ký ngày 27.10, quy định các cá nhân liên quan đến việc làm và sử dụng các chứng nhận tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 giả sẽ phải chịu mức phạt lên đến 5.000 AUD (3.800 USD). Trong ảnh (tư liệu): Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Sydney, Australia ngày 16.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.10