Sự kiện nổi bật ngày 27.10

27/10/2019 18:26

Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 15; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào... là những sự kiện nổi bật ngày 27.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 27.10, được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã phối hợp với Công ty Hanshin (Hàn Quốc) tổ chức “Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 15” tại Trường Đại học Soongsil ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1000 sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc. Trong ảnh: Lãnh đạo Công ty Hanshin trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hữu Tuyên - TTXVN


Ngày 27.10, tại Hà Nội, hơn 200 người dân đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bộ Y tế) tham gia chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý động mạch vành cùng các chuyên gia hàng đầu về tim mạch. Người dân tham gia chương trình đã được tư vấn cách chẩn đoán sớm bệnh động mạch vành ở người có nguy cơ cao, các phương pháp điều trị bệnh động mạch vành và được hướng dẫn phương pháp dự phòng bệnh động mạch vành do xơ vữa mạch máu. Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám và tư vấn phát hiện sớm và điều trị bệnh động mạch vành cho người dân. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) vừa công bố báo cáo Doing Business 2020 đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019 của 190 quốc gia/nền kinh tế trên thế giới, trong đó bao gồm kết quả đánh giá về chỉ số tiếp cận điện năng. Theo đó, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng năm thứ 6 liên tiếp với số điểm là 88,2 điểm (tăng 0,26 điểm so với năm 2018 là 87,94 điểm). Việt Nam tiếp tục đứng thứ 4 trong khu vực Asean, đồng thời duy trì vị trí xếp hạng 27 trên tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế và ở nhóm 4 nước tốt nhất của các nước tham gia hiệp định CPTPP. Trong ảnh: Phòng giao dịch chăm sóc khách hàng Công ty Điện lực Gò Vấp (Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN


Ngày 27.10, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công Nghệ thành phố tổ chức Ngày hội “Kết nối ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp" Đà Nẵng năm 2019. Ngày hội thu hút gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như: hội chợ thanh niên khởi nghiệp và triển lãm các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu niên; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của thanh niên sản xuất giỏi; triển lãm mô hình, sản phẩm đạt giải cao của học sinh và sinh viên; khai mạc cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo”, tổ chức các trò chơi khởi nghiệp; tuyên dương các gương sáng tạo tiêu biểu… Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tham quan sản phẩm khởi nghiệp trong Ngày hội. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN


Khoảng 3 giờ sáng 27.10, hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của gia đình ông Võ Văn Thêm tại ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Lúc xảy ra cháy, trong nhà chỉ có 7 đứa trẻ và một phụ nữ vừa sinh con. May mắn, tất cả 8 người đều thoát ra kịp thời, vụ cháy đã làm thiệt hại hoàn toàn căn nhà, ước tính trên 90 triệu đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 27.10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào (30.10.1949-30.10.2019). Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đọc diễn văn ôn lại 70 năm truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào. Qua 2 cuộc chiến tranh, đã có hơn 9 vạn quân tình nguyện, chuyên gia của ta bị thương và hy sinh tại Lào. Riêng tỉnh Hải Dương có hơn 13.000 đồng chí tham gia các đơn vị tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp bạn Lào. 35 năm qua, 2 tỉnh Hải Dương và Viêng Chăn đã có sự hợp tác, giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực. Đồng hành cùng với tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 địa phương... Trong ảnh: Đồng chí Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tặng quà Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Trưa 27.10 (giờ Việt Nam), hàng loạt hãng truyền thông quốc tế như ABC News, CNN, Bloomberg... đưa tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng Abu Bakr Al-Baghdadi. Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức cho biết Al-Baghdadi được cho là đã kích nổ khối thuốc nổ trong áo khoác mặc trên người khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ mở chiến dịch trên bộ tại tỉnh Idlib, miền Đông Bắc Syria trong ngày 26.10. Theo CNN, các công tác xét nghiệm ADN, lấy dấu vân tay và sinh trắc đang được tiến hành. Trong ảnh (tư liệu): Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.10, Bộ Quốc phòng Nga đã tăng cường hàng chục xe bọc thép hiện đại dùng "Tigr" và "Taifun-U" đến Syria cho lực lượng quân cảnh nước này đang thực hiện sứ mệnh tuần tra vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo, máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 chở hàng chục xe bọc thép từ sân bay quân sự ở các tỉnh Rostov và Krasnodar đến căn cứ không quân Hmeimim. Số xe bọc thép này sẽ được dùng trong di chuyển lực lượng binh sĩ, khí tài, giàn vũ khí. Trong ảnh: Xe quân sự Nga tuần tra gần thị trấn Tall Tamr ở Hasakah, Syria, ngày 26.10. Ảnh: THX/ TTXVN


Cảnh sát hạt Essex của Anh ngày 26.10 cho biết, Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế của chiếc xe tải bên trong phát hiện 39 thi thể, bị buộc tội ngộ sát. Ngoài ra người này còn bị buộc tội buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Đối tượng Robinson sống tại Craigavon, Bắc Ireland sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án Chelmsford vào ngày 28.10. Cũng theo cảnh sát hạt Essex, 3 người khác liên quan đến vụ án gồm 1 người đàn ông và 1 phụ nữ cùng 38 tuổi ở Warrington, Cheshire, và 1 người đàn ông 48 tuổi ở Bắc Ireland hiện vẫn đang bị giam giữ để thẩm tra. Trong ảnh: Đối tượng Maurice Robinson, tài xế của chiếc xe tải bên trong phát hiện 39 thi thể tại Essex, Anh. Ảnh: The Sun/TTXVN


Nguồn tin quốc phòng Mỹ ngày 26.10 cho biết, Washington bắt đầu triển khai quân tăng viện tới miền Đông giàu dầu mỏ của Syria. Một đoàn hộ tống quân sự treo cờ Mỹ từ Iraq đã vượt qua biên giới để tiến vào lãnh thổ của đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Mỹ đã bắt đầu củng cố các vị trí ở tỉnh Deir-al-zor bằng những trang thiết bị quân sự bổ sung với sự hợp tác của các tay súng người Kurd thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Mục đích của hành động này là để ngăn chặn tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các lực lượng khác giành quyền tiếp cận các mỏ dầu. Trong ảnh: Đoàn xe quân sự Mỹ từ miền bắc Iraq di chuyển qua thành phố Qamishli, miền Đông Bắc Syria ngày 26.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.10, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tụ tập ở Quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Baghdad (Iraq), sau khi trải qua một đêm bạo lực. Ít nhất 63 người đã thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương trong 3 ngày qua. Bất chấp sự mạnh tay của lực lượng an ninh, những người biểu tình vẫn tụ tập và gây bạo loạn. Nhiều người biểu tình bày tỏ sự thất vọng về nạn tham nhũng và bất mãn về các dịch vụ công xuống cấp. Làn sóng biểu tình bùng lên từ đầu tháng vì tình trạng kinh tế đất nước kiệt quệ, giới lãnh đạo bị cáo buộc tham nhũng. Chính phủ của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi đã vội vã đề xuất một số biện pháp nhằm xoa dịu tình hình như tăng trợ cấp cho người nghèo, hỗ trợ người thất nghiệp, nhưng người biểu tình vẫn đòi ông Madhi từ chức, thay thế bộ máy lãnh đạo hiện nay. Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir ở Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.10