Sự kiện nổi bật ngày 27.1

27/01/2023 22:25

Sáng 27.1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 27.1.

TRONG NƯỚC 

Nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 27.1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Khu Di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến chúc Tết và giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích K9. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Sáng 27.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội nhân dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm toán nhà nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Sáng 27.1 (mùng 6 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Quý Mão 2023. Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng không những để lại cho chúng ta một sự nghiệp vĩ đại, mà cũng để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc phải gắn liền với việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đặc biệt là phát huy sức mạnh, trí tuệ, tinh thần quật khởi của phụ nữ. Chúng ta tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của Hai Bà Trưng, đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng tổ quốc. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng dương tại Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 27.1, tại xã Hoằng Xuân, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, từ xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (huyện Thiệu Hóa). Dự án có tổng kinh phí trên 1.400 tỷ đồng, nhằm kết nối giao thông giữa Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45 với đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tạo tiền đề hình thành các khu công nghiệp hiện đại trong khu vực, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông giữa các huyện phía Tây của tỉnh qua các huyện Thiệu Hóa, Yên Định với Quốc lộ 1A và kết nối các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc với đường cao tốc Bắc – Nam. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ấn nút khởi công dự án. Ảnh: Duy Hưng – TTXVN

Ngày 27.1, Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Quang (27 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người. Trước đó, khoảng 19 giờ tối 26.1, Quang lên nhà ông Thuận để đòi nợ tiền thỏa thuận sau va chạm giao thông và xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Thuận đang tổ chức ăn nhậu tại nhà với anh Trịnh Duy Phương (31 tuổi, trú tại xã Tiến Hưng) và một số người khác. Trong quá trình xô xát, Phương bị Quang dùng dao dấu sẵn trong người đâm vào lưng khiến anh Phương gục ngã xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Phương đã tử vong sau đó. Trong ảnh: Đối tượng Quang tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN 

Trang du lịch nổi tiếng của Đức "reisereporter.de" vừa đưa tin về 25 điểm đến có xu hướng hót nhất trong năm 2023, trong đó Việt Nam có hai điểm lọt vào danh sách này là Hội An (xếp thứ 2) và Thành phố Hồ Chí Minh (xếp thứ 11). Top 25 điểm đến này chính là các điểm giành giải thưởng danh giá nhất "Travellers' Choice Best of the Best" (Tốt nhất của tốt nhất do khách du lịch bình chọn) năm 2023 trong hạng mục những xu hướng điểm đến hàng đầu (Trending Destinations) của Tripadvisor - một trong số nền tảng du lịch hàng đầu và lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Trang Tripadvisor xếp Hội An đứng thứ 2/25 điểm đến xu hướng hót nhất. Ảnh: Mạnh Hùng – TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 26.1, quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách tiến trình hòa bình Trung Đông bày tỏ quan ngại trước vòng xoáy bạo lực tiếp diễn ở Bờ Tây, mới nhất là vụ đụng độ khiến 9 người Palestine thiệt mạng. Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, hối thúc các chính quyền ở Israel và Palestine kiềm chế và tránh hành vi bạo lực trong thời gian tới, ngay lập tức giảm căng thẳng và ngăn chặn thiệt hại về người. Trong ảnh: Những ngôi nhà bị phá hủy trong vụ đụng độ tại trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây ngày 26.1. Ảnh: THX/TTXVN

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) ngày 261 cho biết tổ chức này đã nhận được 71,44 triệu USD do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực tại 11 quốc gia ở miền Đông và miền Nam châu Phi. Theo WFP, số tiền này được tài trợ thông qua bộ phận viện trợ nhân đạo của WFP, đã ngay lập tức được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chưa từng thấy do tác động toàn cầu của cuộc xung đột ở Ukraine, các cuộc khủng hoảng khí hậu, xung đột và sức ép về kinh tế. Nhằm vào 11 quốc gia, khoản tiền trên cho phép WFP cung cấp hỗ trợ cứu sinh vào thời điểm nhu cầu nhân đạo tiếp tục gia tăng. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng cho các hoạt động của WFP tại CHDC Congo, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mozambique, Rwanda, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Tanzania và Zimbabwe. Trong ảnh: Phụ nữ và trẻ em tại khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Laisamis, Marsabit, Kenya. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo mới nhất do Văn phòng Quản lý rủi ro và thảm họa quốc gia Madagascar (BNGRC) công bố ngày 26/1, số người thiệt mạng do cơn bão nhiệt đới Cheneso tại nước này đã lên tới 16 người trong khi 19 người vẫn đang mất tích. Báo cáo cho biết thêm có 55.421 người bị ảnh hưởng tại 15 khu vực, trong đó 25.678 người đã được sơ tán, 13.356 ngôi nhà bị ngập lụt và 500 ngôi nhà bị phá hủy. Trong ảnh: Đường phố bị ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Cheneso tại Antananarivo, Madagascar. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 27.1, Hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã nhất trí hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa. Dự kiến, Nội các Nhật Bản sẽ chính thức phê chuẩn việc hạ cấp dịch COVID-19 tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19 vào chiều 27/1. Quyết định này có thể sẽ có hiệu lực từ ngày 8/5, tức là ngay sau kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” ở nước này. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.1