Sự kiện nổi bật ngày 26.6

26/06/2022 22:04

Sáng 26.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chuyến công tác thăm và làm việc tại Đà Nẵng, sáng 26.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát Khu đô thị đại học FPT; thăm, khảo sát Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ UAC và khu công viên phần mềm số 2; khảo sát khu vực quy hoạch xây dựng cảng Liên Chiểu và thăm gia đình chính sách TP Đà Nẵng. Buổi chiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính xem Bản đồ quy hoạch tổng thể cảng biển Liên Chiểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.


Tiếp tục chương trình thăm chính thức Hungary, sáng 26.6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhà máy chế biến của Công ty Mirelite Mirsa. Trong ảnh: Lãnh đạo Nhà máy chế biến của Công ty Mirelite Mirsa đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 26.6, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”. Tại lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành cùng xe hoa tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các trục đường chính của TP Thuận An nhằm tuyên truyền tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống ma túy. Dịp này, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy” năm 2022. Trong ảnh: Hoạt động diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN.


Ngày 26.6, tại Nghinh Lương Đình, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tổ chức khai mạc ngày quốc tế Yoga năm 2022. Hoạt động thu hút hơn 600 người yêu mến bộ môn Yoga tại Thừa Thiên - Huế cùng nhau thực hiện màn đồng diễn Yoga ấn tượng, độc đáo chào mừng ngày Quốc tế Yoga 2022 và tuần lễ Festival Huế. Dịp này, Bảo Việt Nhân thọ đã trao tặng những suất học bổng ý nghĩa từ “Qũy xe đạp chở ước mơ” cho các em học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập trên địa bàn TP Huế. Trong ảnh: Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 600 người. Ảnh: Tường Vi – TTXVN.


Ngày 26.6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với lực lượng Công an các địa phương lân cận như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm cứu cả gia đình gồm 4 người trong vụ cháy nhà dân tại phường Cổ Nhuế 2. Thông tin ban đầu, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 26.6, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 tại số nhà 51, ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà ông Đào Hải Hưng cho bà Nguyễn Thị Thu Hương thuê kinh doanh tạp hóa, diện tích khoảng 90m2. Lực lượng Công an đã tổ chức triển khai trinh sát đám cháy, phát hiện tại thời điểm xảy ra cháy có gia đình ông Hưng cùng vợ và 2 con gái (1 bé gái 4 tuổi và 1 bé gái 3 tháng tuổi) đang mắc kẹt tại tầng 3. Ngay lập tức lực lượng Công an đã triển khai thang chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 3 hướng dẫn đưa gia đình ông Hưng xuống tầng 1 an toàn. Trong ảnh: Hiện trường đám cháy tại tại số nhà 51, ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Ảnh: TTXVN.


Ngày 26.6, trong quá trình dỡ nhà tại địa chỉ 68B Đặng Nguyên Cẩn, (phường 14, quận 6, TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra sự cố tường đổ sập đè 2 người. Lực lượng chức năng đã đến kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày. Hai công nhân đang đập dỡ nhà cấp 4 cũ để xây dựng nhà mới thì xảy ra sự cố. Nhận tin báo, Công an quận 6 đã cử 2 phương tiện cùng 10 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã dùng phương tiện giải cứu được 1 người ra ngoài đưa đi cấp cứu. Người còn lại được xác định đã tử vong ngay khi sự cố xảy ra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đưa được nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Ảnh: Thành Chung - TTXVN.


Ngày 26.6, hơn 4.000 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong nước tranh tài Giải Bến Tre Marathon 2022 ở các cự ly chạy 5km, 10km, 21km và 42km. Giải chạy là hoạt động tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh vùng đất, danh lam thắng cảnh và con người Bến Tre thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại... Không chỉ mang lại cho người chạy nhiều trải nghiệm mới mẻ trên những cung đường quê hiền hòa, bình dị, chạy dọc ven sông lộng gió và những rặng dừa xanh mát đặc trưng, Bến Tre Marathon còn tự tin tiếp đón khách phương xa bằng lòng hiếu khách, sự ân cần của người dân miền Tây sông nước. Trong ảnh: Vận động viên tham dự cuộc thi. Ảnh: Phúc Hậu –TTXVN.

QUỐC TẾ


Ngày 25.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc gặp quan trọng tại Saint Petersburg nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới về lương thực và phân bón, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp nhằm ứng phó với những thách thức chung do bối cảnh địa chính trị ở Đông Âu. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, ngày 25.6.2022. Ảnh: AFP/TTXVN.


Để đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ ngày 26-28.6 tại lâu đài Elmau, huyện Garmisch-Partenkirchen thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai làm nhiệm vụ. Giới chức Đức trước đó cũng đã áp đặt nhiều biện pháp an ninh tăng cường nhằm đảm bảo tuyệt đối cho sự kiện này. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai nhằm đảm bảo an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 tại lâu đài Elmau, thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, ngày 24.6.2022. Ảnh: AFP/TTXVN.


Giới chức Brazil cho biết 3 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay hạng nhẹ chở họ bị rơi và bốc cháy ở bang Sao Paulo ngày 25.6. Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, vụ tai nạn xảy ra ở gần tuyến đường cao tốc Vicinal Roberto Ferraz de Souza ở TP Salto de Pirapora. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay gặp nạn do mất tốc độ, va vào đường dây điện và rơi xuống một rừng bạch đàn. Trên máy bay là một cặp vợ chồng và một nhân viên công ty của họ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay ở bang Sao Paulo, Brazil, ngày 25.6.2022. Ảnh: The Sun Daily/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.6