Sự kiện nổi bật ngày 26.1

26/01/2022 22:30

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết tại TP Hải Phòng là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 26.1.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp Tết Nguyên đán – Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 26.1, tại TP Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các hộ gia đình là đại diện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố. Cũng trong sáng 26.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, tặng quà, chúc Tết công nhân lao động tại Nhà máy. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN.


Trong chương trình thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng 26.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khánh thành cầu Cửa Lục 1 (cầu Tình yêu) và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (giai đoạn 1). Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đi thông tuyến kỹ thuật cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  Cũng trong sáng 26.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết công nhân lao động ngành than tại Quảng Ninh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khánh thành đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (giai đoạn 1). Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Ngày 26.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương, TP Hà Nội đã về thăm, chúc Tết, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tặng 250 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Nam Định có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và trao tiền hỗ trợ xây nhà mới cho 5 hộ dân gặp khó khăn về nhà với mức 40 triệu đồng/hộ. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN.


Ngày 26.1, Đoàn Công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu và dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu. Dịp này, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã tặng 200 suất quà với giá trị 250 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu; thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và một hộ nghèo trên địa bàn TP Lai Châu. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tặng quà Tết cho Bộ chỉ huy Bộ độ biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN.


Ngày 26.1, nhân dịp Tết nguyên đán năm Nhâm Dần 2022, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với Thành đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức chương trình chúc Tết Nguyên đán xuân Nhâm Dần năm 2022 Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành khu vực Hà Nội. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen của Ban bí thư Trung ương Đoàn cho các thành viên Ban điều hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành khu vực Hà Nội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.


Đoàn liên ngành kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm các mùa lễ hội, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tỉnh An Giang vừa phát hiện, thu giữ hơn 6, 5 tấn chả đòn chay nghi vấn sử dụng hàn the (Borax) trong chế biến thực phẩm tại cơ sở sản xuất thực phẩm chay H.H, thuộc ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số chả đòn chay chứa hàn the (Borax) tại cơ sở H.H. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH 

Sáng 26.1, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo dự thảo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại Thông báo số 165-TB/UBKTTW ngày 7.12.2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, tổ chức thực hiện các công việc đột phá; phát huy tốt hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; cần có những giải pháp cụ thể để ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn liền với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và các nhiệm vụ khác trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, đúng nguyên tắc, trách nhiệm cao, đúng phương châm “5 rõ”... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 25.1 cho rằng có thể khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Tổng thống Raisi cũng khẳng định thiện chí hợp tác của Iran: “Lập trường của Iran đó là hợp tác với toàn bộ thế giới. Tôi đã thông báo điều này trong chiến dịch tranh cử và đó là những gì chúng tôi đang theo đuổi. Hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, tất nhiên chỉ với các quốc gia muốn hợp tác với Iran. Chúng tôi sẽ đối phó với các nước muốn đối đầu với Iran”. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Tehran. Ảnh: THX/TTXVN.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25.1 đã thông qua hai thỏa thuận lớn về bán thiết bị quân sự cho Ai Cập gồm máy bay vận tải và hệ thống radar. Cụ thể, theo bộ trên, trong thỏa thuận đầu tiên, Mỹ nhất trí sẽ bán 12 máy bay vận tải C-130J Super Hercules và các thiết bị đi kèm trị giá 2,2 tỷ USD cho Ai Cập. Trong khi đó, theo thỏa thuận thứ hai, Mỹ đồng ý bán cho Ai Cập các hệ thống radar trên mặt đất trị giá 355 triệu USD để hỗ trợ nước này chống lại các mối đe dọa từ trên không. Trong ảnh: Máy bay C-130J Super Hercules của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 25.1, Thái Lan và Saudi Arabia tuyên bố đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao, sau hơn 3 thập kỷ "đóng băng" quan hệ do liên quan vụ trộm châu báu tại một cung điện ở Saudi Arabia. Trong tuyên bố chung được đưa ra nhân chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha tới Riyadh, hai nước thông báo việc "thiết lập lại quan hệ ngoại giao đầy đủ". Tuyên bố nêu rõ đây là kết quả của những nỗ lực lâu dài ở nhiều cấp độ nhằm gây dựng lại lòng tin và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trong ảnh: Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (thứ 2, phải) đón Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha (trái) tại Riyadh. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 25.1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã kêu gọi El Salvador thay đổi chính sách và ngừng sử dụng Bitcoin như một đồng tiền hợp pháp do tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tháng 9.2021, El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức công nhận tiền kỹ thuật số khi cho phép người dân sử dụng đồng Bitcoin trong mọi giao dịch cùng với đồng USD. Sau đó hai tháng, chính phủ nước này tiếp tục công bố kế hoạch xây dựng "thành phố Bitcoin" đầu tiên trên thế giới với nguồn vốn đầu tư được huy động từ việc phát hành 1 tỷ USD trái phiếu bitcoin. Thời gian gần đây, El Salvador cũng liên tục tận dụng sự rớt giá của bitcoin để gia tăng đầu tư vào đồng tiền điện tử này. Trong ảnh: Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.1