Sự kiện nổi bật ngày 26.1

26/01/2021 19:06

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện nổi bật ngày 26.1.

TRONG NƯỚC


Đúng 8 giờ ngày 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc, chào mừng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Ảnh:  TTXVN


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25.1 - 2.2 tại Thủ đô Hà Nội với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội của Đảng. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi... Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN


Nhằm tìm kiếm biểu tượng và khẩu hiệu độc đáo, sáng tạo trong thực hiện tiết kiệm điện đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, triển khai chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, ngày 26.1, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn điện lực, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”. Tham dự cuộc thi có 699 tác phẩm từ 407 tác giả trên cả nước, ban tổ chức đã chọn 10 tác phẩm xuất sắc và trao các giải thưởng. Trong ảnh: Tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Trong giai đoạn Tết Tân Sửu 2021, các hãng hàng không đã lập kế hoạch khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa/ngày và ngày cao điểm nhất đạt 1.200 chuyến bay/ngày (tăng 25,3% so với cùng kỳ Tết năm trước). Cụ thể, Vietnam Airlines và VASCO khai thác trung bình 379 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 504 chuyến/ngày (tăng tương ứng 35,5% và 31%). Vietjet khai thác trung bình 371 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 375 chuyến/ngày (tăng tương ứng 17% và 28%). Bamboo Airways khai thác trung bình 180 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 190 chuyến/ngày. Trong ảnh: Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22 giờ đến 7 giờ sáng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thực hiện thành công chuyên án 102.T, bắt giữ 6 đối tượng buôn bán ma túy; trong đó có 4 đối tượng sinh sống ở tỉnh Tuyên Quang, 1 ở tỉnh Hà Giang và 1 ở tỉnh Lào Cai; thu giữ hơn 1,6 kg ma tuý các loại gồm: heroin, ma túy đá và ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Số ma túy tang vật được thu giữ trong chuyên án. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 25.1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường mua sắm liên bang đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất, đồng thời tuyên bố đây là một bước đi hướng tới việc xây dựng lại “xương sống của nước Mỹ” và củng cố tầng lớp trung lưu. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định: “Hôm nay, chúng ta đang làm việc để xây dựng lại xương sống của nước Mỹ - sản xuất, công đoàn và tầng lớp trung lưu”, đồng thời cho rằng lý do cần làm việc này là để người dân Mỹ không đứng ngoài cuộc trong cuộc đua trong tương lai. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng, Washington, DC ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy việc sớm rút binh sĩ khỏi các khu vực biên giới tranh chấp dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC). Bộ Quốc phòng Ấn Độ tối 25.1 đã đưa ra tuyên bố trên sau khi hai nước tổ chức vòng đàm phán thứ 9 kéo dài 16 giờ đồng hồ giữa các chỉ huy quân sự nhằm giải quyết tranh chấp biên giới và cắt giảm lực lượng dọc LAC ở Đông Ladakh. Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc ngày 24.6.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 26.1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 100.229.003 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Như vậy là sau 13 tháng kể từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại TP Vũ Hán (Trung Quốc), số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 100 triệu với 2.148.056 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 72.213.874 người. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 431.065 ca tử vong trong tổng số 25.829.179 ca nhiễm. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 bằng máy bay tại sân bay quân sự ở Santiago, Chile ngày 25.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Brazil ngày 25.1 cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại bang Parana, phía Nam nước này. Theo báo cáo của Cảnh sát đường bộ bang Parana, một chiếc xe buýt đã mất kiểm soát và lao xuống một khe núi thuộc địa phận của thành phố Guaratuba, cách thủ phủ Curitiba 131 km. Cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, không có phương tiện nào khác lưu thông ở gần đó. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở bang Parana, phía Nam Brazil ngày 25.1. Ảnh: Epoca/TTXVN


Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 26.1 cho biết Cơ quan an ninh hàng hải (Bakamla) cho biết việc bắt giữ hai tàu chở dầu MT Horse treo cờ Iran và tàu MT Freya treo cờ Panama là vì nghi ngờ 2 tàu này vi phạm luật pháp quốc tế. Vụ việc xảy ra ở vùng biển Pontianak, ngoài khơi đảo Borneo, tỉnh Kalimantan, Indonesia hôm 24.1. Hiện Bakamla vẫn đang điều tra để xác định rõ hơn về các vi phạm của hai tàu chở dầu trên. Trong ảnh: Tàu chở dầu MT Horse treo cờ Iran và tàu MT Freya treo cờ Panama bị phía Indonesia bắt giữ ngày 24.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 26.1