Sự kiện nổi bật ngày 25.9

25/09/2020 18:37

Việt Nam mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc; Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội là những sự kiện nổi bật ngày 25.9.

TRONG NƯỚC


Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22-29.9 tại New York (Hoa Kỳ), ngày 25.9 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến gửi thông điệp quan trọng tới Hội nghị. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch và hiệu quả. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Ngày 25.9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II (2020 - 2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Vụ 1 Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sáng 25.9, tại kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Trên cương vị nhiệm vụ mới, tôi rất mong muốn và hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các lãnh đạo thành phố về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển Thủ đô". Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố với tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 25.9, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 41 mẹ có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trao tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các Mẹ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 25.9, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn trực tuyến về Hợp tác Thương mại và Công nghiệp với các đối tác Châu Mỹ năm 2020, nhằm cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi trong chính sách kinh tế - thương mại của các nước khu vực châu Mỹ, phân tích tình hình thị trường và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam từ đó đưa ra giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư từ khu vực châu Mỹ. Trong ảnh: Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Vào lúc 21 giờ ngày 24.9, tại xã Tú Nang (Yên Châu, Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Cục Hải quan Điện Biên phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lìa Lao Cúc (sinh năm 1980, trú tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) vận chuyển trái phép 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá có tổng khối lượng gần 3 kg và một số vật chứng liên quan khác. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lìa Láo Mùa (sinh năm 1973, trú tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Trong ảnh: Hai đối tượng Lìa Lao Cúc và Lìa Láo Mùa cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 25.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp, làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Công an dẫn đầu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã thông tin khái quát tới đoàn công tác tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong tỉnh; cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an với Công an tỉnh thời gian qua, đề nghị các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan thuộc Bộ Công an tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp để lực lượng Công an tỉnh làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tiếp, làm việc với đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Công an dẫn đầu. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 25.9, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Kim Thành tổ chức mít tinh hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020 và phong trào chống rác thải nhựa tại Trường THCS Đại Đức. Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn'' năm nay có chủ đề ''Cùng hành động để thay đổi thế giới''. Chiến dịch tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường như: thu gom, xử lý rác thải, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn An Phát Holdings tặng 9 xe chở rác cho UBND xã Đại Đức. Ảnh: Ngọc Thủy

QUỐC TẾ


Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 25.9 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hàn Quốc về vụ quân đội Triều Tiên bắn chết một quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc. Trong thông báo chính thức gửi tới Hàn Quốc, phía Triều Tiên đã truyền đạt thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ xin lỗi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc về vụ việc. Triều Tiên đã thông báo cho Hàn Quốc về kết quả cuộc điều tra do phía Triều Tiên tiến hành. Trong ảnh: Lực lượng phòng vệ bờ biển Hàn Quốc tiến hành chiến dịch tìm kiếm quan chức nước này bị quân đội Triều Tiên bắn chết khi đang làm nhiệm vụ tại ngoài khơi vùng đảo Yeonpyoeng ngày 25.9. Ảnh: YONHAP/TTXVN 


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.9 đã ký hai sắc lệnh hành pháp về việc thực thi “Kế hoạch chăm sóc sức khỏe nước Mỹ trước tiên”, trong bối cảnh ông đang tìm cách gia tăng sự tín nhiệm của cử tri về vấn đề nóng này trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Trump cho biết theo kế hoạch, 33 triệu người được hưởng chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare sẽ nhận được một thẻ trị giá 200 USD để chi trả các đơn thuốc. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phía trước) ký sắc lệnh bảo vệ người dân khỏi dịch COVID-19, tại Washington DC., ngày 30.4.2020. Ảnh: AFP/TTXVN 


Ngày 24.9, Nga và Iran thống nhất tiếp tục các dự án đầu tư giữa hai nước, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, hai bên khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, bất chấp "các lệnh trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp" cũng như sức ép của Mỹ nhằm cô lập Iran về kinh tế. Nga và Iran cũng nhất trí tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chung lớn, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, gồm năng lượng hạt nhân, giao thông và hợp tác công nghiệp. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif trong cuộc hội đàm tại Moskva ngày 24.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Sau hành trình kéo dài 4 năm, tàu thăm dò Osiris-Rex của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến chạm xuống bề mặt tiểu hành tinh Bennu vào ngày 20.10 tới để thu thập mẫu vật mang về Trái đất. Với kích thước tương đương một chiếc xe tải lớn, tàu Osiris-Rex cần đáp xuống một khu vực rộng bằng một vài bãi đỗ xe trên bề mặt hành tinh Bennu. NASA đã chọn khu vực có tên gọi là Nightingale, một vùng nhiều đá có đường kính 16 mét, để cánh tay robot của tàu chạm xuống bề mặt hành tinh chỉ trong 5 - 10 giây rồi thu thập mẫu đá và bụi. Theo kế hoạch, Osiris-Rex sẽ thu thập mẫu vật có trọng lượng ít nhất 57 gram trên hành tinh Bennu và đưa về Trái đất vào ngày 24.9.2023. Trong ảnh: Tàu thăm dò Osiris-Rex của NASA đáp xuống bề mặt tiểu hành tinh Bennu để thu thập mẫu vật. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.9