Sự kiện nổi bật ngày 25.7

25/07/2020 20:20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.7.

TRONG NƯỚC

Ngày 25.7.2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phấn đấu đến hết năm nay, kết thúc điều tra 15 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 20 vụ án, xét xử phúc thẩm 06 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 19 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhất là tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Sáng 25.7, tại Hà Nội, diễn ra Chương trình gặp mặt Đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dự. Đây là lần đầu tiên, một chương trình tri ân có sự góp mặt của 300 Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho gần 5.000 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên cả nước. Các mẹ về dự cuộc gặp mặt, có 4 mẹ nay đã trên 100 tuổi, cao tuổi nhất là mẹ Nguyễn Thị Đỗ ở Đà Nẵng, 104 tuổi. Việc chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta trong nhiều năm trở lại đây.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 25.7.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19. Phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống Covid -19 sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự nghiêm túc, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong thời quan qua trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Theo đó 99 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ yêu cầu bình tĩnh nhưng không chủ quan; khoanh vùng, dập dịch tích cực ở TP. Đà Nẵng; kiểm tra biên giới, cửa khẩu một cách chặt chẽ, ngăn chặn nhập cảnh trái phép…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 25.7.2020, tại Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai từ năm 2015 - 2020 trong cán bộ, nhà giáo, người lao động đối với việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Trong ảnh: Tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 25.7, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tự hào Sử Việt lần thứ V – năm 2020. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 3 giải Khuyến Khích cho 6 đội thi với 18 thí sinh đến từ các đơn vị Quận Đoàn, Đoàn Trường, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng thành phố. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 6 giải tập thể cho các đơn vị có đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực Hội thi cùng nhiều giải thưởng riêng dành cho các thí sinh và đội thi có thành tích xuất sắc ở từng vòng thi. Trong ảnh: Ban tổ chức cùng các thí sinh đạt giải tại Hội thi năm nay. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN


Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2020), sáng 25.7.2020, tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 huyện Tân Biên (Tây Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 149 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giải phóng dân tộc Campuchia. Đây là những hài cốt liệt sĩ do 2 đội K70 (Quân khu 7) và K71 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) tìm kiếm, cất bốc đưa về trong mùa khô năm 2020. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh cùng lãnh đạo Ủy ban chuyên trách 515, lãnh đạo Quân khu 7 đến dự lễ truy điệu. Trong ảnh: Quang cảnh lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Hoảnh – TTXVN


Ngày 25.7, Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm, làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến 43 công nhân KCN Minh Hưng 3 nhập viện.Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa 24.7, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, hàng chục công nhân công ty Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K Vina (địa chỉ: đường Đ4, KCN Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bất ngờ có biểu hiện ngộ độc như đau đầu, buồn nôn, ói mửa, đi ngoài…ngay sau đó, các công nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành. Trong ảnh: Các công nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ


Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 25.7.2020, an ninh được siết chặt bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc vào thời điểm các nhân viên ngoại giao Mỹ chuẩn bị rời khỏi đây. Trước đó một ngày, Trung Quốc đã yêu cầu đóng cửa phái bộ ngoại giao này để đáp trả việc Mỹ yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa Tổng Lãnh sự quán tại Houston. Động thái đáp trả lẫn nhau giữa hai nước khiến quan hệ song phương xấu đi nghiêm trọng. Trong ảnh: Các nhân viên ngoại giao rời khỏi Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc ngày 25.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.7.2020, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh vẽ bản đồ có độ phân giải cao mới lên vũ trụ, đánh dấu sứ mệnh thứ 341 của các tên lửa đẩy Trường Chinh. Theo Tân Hoa xã, vụ phóng được thực hiện tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây. Vệ tinh Tư Nguyên III 03 đã được tên lửa Trường Chinh 4B phóng vào vũ trụ lúc 11 giờ13 (giờ địa phương). Ngoài ra, trong lần phóng này còn có hai vệ tinh lần lượt được sử dụng để phát hiện vật chất tối và thu thập dữ liệu thương mại. Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên cho biết cả 3 vệ tinh nói trên đều đã đi vào quỹ đạo mục tiêu. Trong ảnh: Tên lửa Trường Chinh 4B mang theo vệ tinh Tư Nguyên III 03 rời bệ phóng ở Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 25.7.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga thông báo, từ ngày 27.7.2020, nước này bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người loại vaccine thứ hai có tiềm năng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19. Vaccine này do Viện Công nghệ sinh học quốc gia Vector ở vùng Siberia sản xuất. Trước đó, trong tháng này, Nga đã hoàn tất giai đoạn đầu thử nghiệm trên người một loại vaccine khác, do Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh học Gamaleya tại Moskva bào chế. Trong ảnh: Nhân viên làm việc trên dây chuyền sản xuất vaccine phòng Covid -19 tại một công ty công nghệ sinh học ở thành phố Saint Petersburg, Nga ngày 20.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 25.7