Sự kiện nổi bật ngày 25.6

25/06/2020 18:01

Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020; khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 25.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 25.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm đến nay; dự báo tình hình và xác định những chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nhân dân tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề; trọng tâm là tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm kinh tế, gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 25.6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn nữ cán bộ Kiểm sát tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (1960-2020). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc triển khai các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Viện Kiểm sát các cấp kiểm soát chặt chẽ, tham gia đầy đủ các phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại; nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị. Trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát đã phối hợp điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời gian quy định; đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án, trong đó có những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng; các vụ án liên quan đến trẻ em và phụ nữ, ma túy phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm... Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu và nữ công chức tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Sáng 25.6 (tức Tết Đoan Ngọ 5.5 âm lịch), tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức tái hiện các phong tục của Tết Đoan Ngọ xưa với chủ đề “Hương sắc thảo mộc Đoan Dương” với nhiều hoạt động đặc sắc. Người dân và du khách vô cùng hào hứng được hòa mình trong không gian đậm sắc màu văn hóa, được thưởng thức các món ăn truyền thống của Tết Đoan Ngọ, được nghe đàm đạo về văn hóa ẩm thực, văn hóa trà liên quan đến dịp Tết này. Trong ảnh: Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng giới thiệu cách thưởng trà của người Việt. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN


Ngày 25.6,Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên toà xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án giết người, đổ bê-tông giấu xác từng gây chấn động dư luận, xảy ra tại huyện Bàu Bàng vào tháng 5.2019. Bốn bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà); Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) bị truy tố các tội danh: “giết người”, “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. 12 đối tượng bị bắt giữ và 86 kg ma túy các loại bị thu giữ trong chuyên án này. Trong ảnh: Tang vật của vụ án. Ảnh:Thành Chung - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 25.6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 26. Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Trong ngày khai mạc, hội nghị cũng đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những nội dung giá trị cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường bảo vệ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và chuyên đề “Những điểm mới quan trọng trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Trong ảnh:  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Ngày 25.6, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định quyết định mới đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dừng các kế hoạch hành động quân sự chống Hàn Quốc là một "tín hiệu tích cực", qua đó hy vọng động thái này có thể là xuất phát điểm để làm dịu căng thẳng và cải thiện mối quan hệ liên Triều. Hãng thông tấn Yonhap dẫn phát biểu của quan chức giấu tên nêu rõ "Động thái của Triều Tiên dừng các kế hoạch hành động quân sự vào thời điểm then chốt hiện nay là một hành xử tích cực. Sự thay đổi này có thể được coi là khởi đầu của một tín hiệu tích cực". Quan chức này bày tỏ "hy vọng hai miền Triều Tiên có thể cải thiện quan hệ và thảo luận các vấn đề cùng quan tâm thông qua đối thoại". Trong ảnh: Binh sĩ Triều Tiên tại trạm gác ở Khu phi quân sự ngày 18.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 24.6, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Marshall Billingslea, cho biết nước này sẵn sàng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) trong một số trường hợp đặc biệt. Phát biểu tại một cuộc thảo luận trực tuyến, ông Billingslea nêu rõ Mỹ không loại trừ khả năng gia hạn New START (phía Nga gọi là START-3), dù trong ngắn hạn, nhưng với một số điều kiện đi kèm. Cụ thể, Mỹ muốn đảm bảo một chế độ kiểm chứng hiệu quả được thực hiện để khôi phục lòng tin rằng các bên tham gia sẽ tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận trong tương lai. Trong ảnh: Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea tới dự cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân giữa Mỹ - Nga tại Vienna, Áo, ngày 22.6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 25.6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono thông báo nước này đã hủy kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore do Mỹ thiết kế, được cho là sẽ bảo vệ nước này trước các mối đe dọa tên lửa và vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Kono, quyết định đình chỉ hệ thống Aegis Ashore là bởi hệ thống này đang có những trục trặc kỹ thuật và đòi hỏi quá nhiều chi phí. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore do Mỹ thiết kế được lắp đặt tại căn cứ quân sự ở Deveselu, Romania. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas Airways ngày 25.6 thông báo kế hoạch sa thải 6.000 nhân viên trong nỗ lực cắt giảm chi phí nhằm duy trì hoạt động và hướng tới mục tiêu khôi phục nhanh nhất có thể sau đại dịch COVID-19. Theo đó, khoảng 1.450 việc làm tại các khu vực hiện đang bị “đóng băng” của Qantas sẽ phải dừng hoạt động, trong khi 1.500 nhân công dư thừa tại các bộ phận khai thác mặt đất bị sa thải, 1.050 tiếp viên, 630 thợ máy và 220 phi công đã nhận thông báo nghỉ việc. Toàn bộ số việc làm bị cắt giảm được thực hiện trên cả thương hiệu chính Qantas Airways và công ty con Jetstar Airways. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Qantas cất cánh từ sân bay Sydney, Australia, ngày 18.3. Ảnh: THX/TTXVN


Hội đồng quản trị và Ban giám sát của tập đoàn hóa chất và dược phẩm Bayer AG của Đức ngày 24.6 đã đồng ý chi 9,8 tỷ euro (10,9 tỷ USD) để giải quyết các vụ kiện ở Mỹ liên quan tới chất glyphosate trong thành phần thuốc diệt cỏ Roundup. Thông báo của Bayer cho biết, công ty có trụ sở tại Leverkusen, miền Tây nước Đức, dự kiến chi từ 8,8 tỷ USD đến 9,6 tỷ USD để giải quyết các vụ kiện hiện tại ở Mỹ. Số tiền này sẽ giúp khép lại 75% số vụ kiện hiện nay liên quan tới thuốc Roundup, với tổng số khoảng 125.000 đơn kiện đã và chưa được đệ trình lên tòa. Trong ảnh: Thuốc diệt cỏ Roundup được bày bán tại cửa hàng ở Glendale, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.6