Sự kiện nổi bật ngày 25.6

25/06/2019 18:10

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Xây dựng TP Hải Dương trở thành điểm nhấn của tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 25.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 25.6, tại Hưng Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ về phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước. Phấn đấu cùng vùng vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ là một trong hai đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất và phát triển năng động của cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN


Ngày 25.6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trao 280 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất 1 triệu đồng và trao 100 triệu đồng dụng cụ học tập cho học sinh; 2 tỷ đồng xây 2 cầu đập tràn; 50 suất quà cho 50 gia đình chính sách và hộ nghèo; 4 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình có người thiệt do mưa lũ gây ra ngày 24.6 vừa qua. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Ngày 25.6, tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra cuộc họp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) về tiếp cận năng lượng sạch tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và bà Virginia B. Foote, Đồng Chủ tịch Liên minh VBF đồng chủ trì. Trong ảnh: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và bà Virginia B. Foote, Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 25.6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES) và Hội đồng xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ tổ chức hội nghị khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ cứng với sự tham gia của gần 200 đại biểu là các nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước, quốc tế và các nước khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên ngành chế biến gỗ xuất khẩu được tổ chức tại Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Ngày 25.6, tại xã Hoà Hội, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Công ty CP TTP Phú Yên tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Hoà Hội. Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoà Hội do Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam liên doanh với tập đoàn B.Grim (Vương quốc Thái Lan) khởi công từ tháng 11.2018 trên diện tích 265ha, công suất phát điện 257MWP với tổng số vốn đầu tư 4.985 tỷ đồng, sử dụng quang điện với 752.640 tấm PV chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. Trong ảnh: Các đại biểu ấn nút khánh thành Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN


Trưa 25.6, trên đường liên xã đoạn qua ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) phát hiện xe tải 93C - 069.97 chở lợn có biểu hiện né trạm kiểm dịch nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Vào thời điểm trên, xe tải đang vận chuyển 19 con lợn có trọng lượng 2,073 tấn, không có giấy tờ hợp lệ. Ông Nguyễn Hoàng Vũ (42 tuổi), người điều khiển xe tải khai mua số lợn trên tại xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) rồi đưa lên thị xã Phước Long (Bình Phước) tiêu thụ. Xã Tân Lập hiện đang là điểm nóng về dịch tả lợn châu Phi, nơi đã có trên 10 ổ dịch với hàng trăm con lợn bị tiêu hủy. Trong ảnh: Xe tải chở lợn không giấy tờ hợp pháp bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 25.6, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Thành ủy Hải Dương phải đổi mới căn bản tư duy và cách thức làm việc để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tỉnh sẽ cố gắng đầu tư để thành phố trở thành điểm nhấn của tỉnh và ngược lại thành phố phải vận động, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Mơ


Trong 2 ngày 24 và 25.6, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trần Quang Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh khóa mới. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành hội bầu đồng chí Trương Thị Thương Huyền giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quang Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao bức trướng cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Ảnh: Thành Chung


Chiều 25.6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đề nghị trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, BCĐ tiếp tục thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo các cấp mở rộng hoạt động, đi vào chiều sâu, đa dạng hóa các hoạt động dân vận theo đặc thù phong trào của từng tổ chức, hội, đoàn thể. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương... Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trung Thu


Ngày 25.6, thí sinh tại 34 điểm thi của tỉnh Hải Dương bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn (thời gian 120 phút) và buổi chiều thi toán (thời gian 90 phút). Đây là 2 trong 4 bài thi chính để xét tốt nghiệp cho thí sinh.  Ngày thi đầu tiên, các điểm thi thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên, 79 lượt học sinh đã bỏ thi không rõ lý do. Trong ảnh: Thí sinh làm bài thi môn toán tại điểm thi Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP Hải Dương). Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 24.6, Quốc hội Ai cập đã phê duyệt khoản ngân sách lên tới 1.575 tỷ bảng Ai Cập (94,3 tỷ USD) cho tài khóa 2019-2020. Đây là khoản ngân sách lớn nhất trong lịch sử được Quốc hội nước này phê duyệt. Theo hãng tin nhà nước Ai Cập MENA, với khoản ngân sách được phê duyệt lần này, Ai Cập hy vọng sẽ đạt thặng dư ngân sách khoảng 35 tỷ bảng Ai Cập lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua. Quốc gia này cũng dự kiến thâm hụt ngân sách tiền mặt ở mức 440 tỷ bảng Ai Cập trong tài khóa mới trong khi tổng thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 445 tỷ bảng Ai Cập. Dự thảo ngân sách cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng đạt 6%, tăng 0,4% so với năm nay và tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 9,1%. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội Ai cập ngày 2.6.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Quyết định của Mỹ áp đặt trừng phạt chống lại Đại giáo chủ Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran đã đóng vĩnh viễn cánh cửa ngoại giao giữa hai nước. Đây là bình luận mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi, đưa ra sau những động thái siết chặt trừng phạt của Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Twitter ngày 25.6, ông Mousavi khẳng định với việc áp đặt các trừng phạt vô ích nhằm vào lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran (Đại giáo chủ Ali Khamenei) và Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, Mỹ đóng vĩnh viễn "lối vào con đường ngoại giao". Ông Mousavi nhấn mạnh: "Chính quyền Mỹ đang phá hoại các cơ chế quốc tế đã được thiết lập để duy trì hòa bình và an ninh thế giới". Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 28.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương tại bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ ngày 25.6 khi một chiếc xe bus chở họ rơi xuống một hẻm núi. Công tác cứu hộ đã hoàn tất và những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện địa phương, trong khi một số người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện chính phủ tại thủ phủ Ranchi của bang. Chiếc xe gặp nạn đang trên đường từ huyện Ambikapur của bang láng giềng Chhattisgarh đến Jharkhand. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ ngày 25.6. Ảnh: India Today/TTXVN


Phi hành đoàn đầu tiên cùng tàu vũ trụ được đưa lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau sự cố phóng tên lửa Soyuz của Nga tháng 10 năm ngoái đã trở về Trái đất an toàn ngày 25.6. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết 3 phi hành gia Oleg Kononenko người Nga, Anne McClain thuộc NASA và David Saint-Jacques thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Canada đã đáp xuống khu vực thuộc Kazakhstan vào khoảng 2h48 giờ GMT (tức 9h48 giờ Việt Nam). Ngày 3.12 năm ngoái, tên lửa đẩy Soyuz đưa tàu vũ trụ cùng phi hành đoàn lên ISS đã được phóng thành công vào quỹ đạo. Đây là chuyến vận chuyển lên không gian đầu tiên của tàu Soyuz kể từ sự cố xảy ra hồi tháng 10.2018. Trong ảnh: Phi hành gia Anne McClain (giữa) sau khi đáp xuống khu vực thuộc Kazakhstan ngày 25.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.6